“TỬ VI THIÊN TƯỚNG, Thân phùng PHÁ. Kiêm ngộ vượng KÌNH ĐÀ đa mưu yếm trá”.
Chữ
“vượng” trong trường hợp này là “đi với, “đi theo”” KÌNH ĐÀ là đa mưu yếm trá.
Câu
phú này có nghĩa như sau. Mệnh có cách TỬ TƯỚNG Thìn Tuất. Thân phùng PHÁ, có
nghĩa là cung an Thân tại Cung Thiên Di tức là sinh giờ Mão, Dậu mới gặp trường
hợp này. Mệnh TỬ TƯỚNG có KÌNH ĐÀ là kẻ đa mưu yếm trá. Tức là lắm mưu nhiều kế
để đánh lừa thiên hạ. Nếu hiểu câu phú như thế và thuộc lòng đem ra ứng dụng
cũng không sai. Vô tình có cái gì đó bất ổn khi TỬ VI THIÊN TƯỚNG đi với KÌNH ĐÀ
dễ hiểu lầm sinh ra lừa đảo.
Sự thật
nó như thế này.
Vd.
Với cách Mệnh TỬ TƯỚNG cư Thìn
Luôn luôn có LIÊM TRINH
tại cung Thân và VŨ PHỦ tại cung Tý. Các tuổi có KÌNH ĐÀ hội họp là Bính, Mậu, Nhâm,
Tân,
Nếu sinh giờ Mão có KÌNH DƯƠNG là
các tuổi Ất, Nhâm
Tất
có LIÊM TRINH ngộ THIÊN KHÔNG tại cung Quan Lộc. Sinh ra cách KÌNH KHÔNG có chống
đối, tranh giành cũng không thành hoặc các Can Bính, Mậu hình thành cách ĐÀ
KHÔNG có lôi kéo, dụ dỗ cũng không thành. Nhìn thấy tại 3 cung Mệnh Tài Quan là
bộ TỬ TƯỚNG đi với KÌNH hay ĐÀ THIÊN
KHÔNG..
Và
THAM LANG ngộ ĐỊA KIẾP tại cung Phối đi với KÌNH hay ĐÀ
Luôn
luôn có CÁO PHỤ tại các cung Phụ và Nô.
Với dữ
liệu khá đầy đủ ta có thể luận đoán như sau.
Cung
Quan Lộc là nơi tạo công danh cho cung Mệnh, đem lại tài sản cho cung Tài. Thế
nhưng Cung Quan Lộc ngộ KHÔNG là không công danh. Đây là loại người lừa đảo người
thân trong gia đình và bạn bè ngoài xã hội.
“Có sự nghiệp, đứng cùng trời đất,
Không công danh, nát với cỏ cây”.
Biến thể của câu này còn
có.
“Có
trung, hiếu đứng trong trời đất.
Không công danh thà nát với cỏ cây”. Nguyễn Công Trứ.
Nếu sinh giờ Dậu.
Tất
có LIÊM TRINH ngộ ĐỊA KIẾP tại cung Quan Lộc.
Và
THAM LANG ngộ THIÊN KHÔNG tại cung Phối.
Luôn
luôn có CÁO PHỤ tại cung Tật Ách
Từ Mệnh
Tài Quan ta có. TỬ TƯỚNG KÌNH ĐÀ ĐỊA KIẾP.
Đây
là mẫu người có tổ chức, băng nhóm cướp tài sản của người khác và cũng chính đồng
bọn đứng ra tố cáo và bị tù tội dài lâu.
Vậy
thực chất của câu phú là TỬ TƯỚNG Thìn Tuất đi với KÌNH hay ĐÀ có KHÔNG hay KIẾP
là loại người lừa đảo người thân đến cướp đoạt tài sản của người khác. Thực ra
cách TỬ TƯỚNG Thìn Tuất đi với KÌNH hay ĐÀ vốn không hay chưa nói gì có KHÔNG
hay KIẾP. ĐI với KÌNH hay tranh giành địa vị cũng sinh chuyện. Đi với ĐÀ bị
chèn ép trong sự nghiệp nên chẳng thành công.
Một
câu hỏi đặt ra. Liệu năm Ất Tị 2025 có người nào lâm vào hoàn cảnh như thế này
không? Có khá nhiều trường hợp như sau.
Cách Mệnh TỬ TƯỚNG cư Thìn.
Năm Ất,
Mệnh TỬ TƯỚNG tại Thìn sinh vào các ngày 2, 12, 15, 21 vào tháng 6 giờ Mão tất
có cách kể trên. Đáng nói năm này (2025) lại nhuận 2 tháng 6. Vị chi có đến 8
giờ sinh có cách này.
Sinh ngày 21 tháng 12 năm Ất giờ Dậu cũng thuộc cách này.
Lá số
ví dụ.
Cách Mệnh TỬ TƯỚNG cư Tuất.
Năm Ất.
Mệnh TỬ TƯỚNG cư Tuất sinh vào các ngày 21 vào tháng 12 giờ Mão tất có cách
kể trên.
Lá số ví dụ.
Như vậy
số phận đã được tiên đoán trước. Định mệnh đã an bài người ta muốn thay đổi số
phận phải thay đổi tính cách. Hãy quên đi thói tranh giành, dụ dỗ, lừa đảo, cướp
đoạt....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét