Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2022

Vua Lừa. Bernard Madoff.


Chúng ta có những lá số của những kẻ lừa đảo chứng khoán, lừa đảo bảo hiểm. Gần đây ta có kẻ lừa đảo tự xưng quý tộc (lá số 12). Tât cả đều thua xa lắc xa lơ vua lừa đảo đa cấp Bernard  Madoff .Trên thế giới, có những người từng sở hữu tài sản hàng ỉ USD nhưng bỗng chốc rơi vào cảnh trắng tay, thậm chí vướng vòng lao lý là trường hợp tỉ phú lừa đảo này.
Để biết vua lừa là ai, nên đọc bài báo sau đây mô tả đầy đủ nhất.
vua lừa.

Bernard "Bernie" Madoff là "đạo diễn" của vụ lừa đảo kim tự tháp (ponzi) lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Trong suốt nhiều thập kỷ, các nhà đầu tư rót tiền cho Madoff đã mất tổng cộng 65 tỉ USD. Năm 2008, ông này bị cáo buộc 11 vi phạm trong các tội danh lừa đảo, rửa tiền, khai man và trộm cắp.
Với các tội danh như vậy, Madoff lĩnh án 150 năm tù giam trong nhà tù liên bang. Trước khi vụ lừa đảo bị phát giác, ông ta và vợ đã sở hữu khối tài sản cá nhân gần 1 tỉ USD.
Madoff, bị bắt vào tháng 12/2008, sau khi công ty quản lý tài sản mà ông này điều hành ở Manhattan, New York bị phát giác thực chất là một chương trình lừa đảo Ponzi hút số tiền lên tới 65 tỉ USD từ hàng nghìn nạn nhân.
Trong quá trình xét xử, Madoff đã nhận tội đối với 11 cáo buộc liên quan đến các tội rửa tiền, khai man và làm giả tài liệu. Ông này bị kết án 150 tù giam và bắt đầu thụ án từ tháng 7/2009.
Sau đó, tài sản của nhà Madoff bị đem bán đấu giá. Chính phủ Mỹ cũng thành lập một quỹ ủy thác để thu hồi số tiền 17,5 tỉ USD mà công ty của Madoff đã rót vào các vụ đầu tư.
Đến nay, quỹ ủy thác có tên The Madoff Recovery Initiative này đã trả lại 11,76 tỉ USD cho hàng nghìn nạn nhân. Một quỹ khác cũng đã trả lại được khoảng 2 tỉ USD cho những người là nạn nhân của Madoff.
Một trong hai người con của Madoff là Mark đã tự vẫn vào năm 2010. Người con còn lại của "vua lừa" là Andrew qua đời vì bệnh ung thư vào năm 2014.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi vào năm 2013, Madoff nói với CNN từ nhà tù rằng bản thân "chịu trách nhiệm cho cái chết của con trai tôi Mark, và đó là một việc rất, rất khó khăn".
"Tôi sống cùng với điều đó. Tôi sống trong ân hận, trong nỗi đau mà tôi đã gây ra cho mọi người, bao gồm gia đình tôi và các nạn nhân", ông nói.

Nạn nhân khoảng hơn 1 vạn người trực tiếp và gián tiếp.
Nhiều năm qua, Madoff đã luôn đưa ra loại “mật ngọt” là mức lãi suất 10% để mời chào các nhà đầu tư “ngây thơ” giao tiền cho ông ta. Không những thế còn được giới đầu tư ở New York và nhiều nơi khác trên thế giới kính nể. Và không phải ai ông ta cũng kêu gọi đầu tư. Vì đối tượng của ông vài trăm triệu đô đến vài tỉ đô.
Do Madoff trở nên nổi tiếng khắp Phố Wall khi công ty của ông ta trở thành một trong những nhà tạo lập thị trường lớn nhất ở đây. Sau đó, Madoff được trao ghế Chủ tịch của sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq.
Những người “được” nộp tiền cho quỹ của Madoff được xem là được hưởng đặc quyền. Madoff tỏ ra kén cá chọn canh khi không phải ai muốn giao tiền ông ta cũng nhận.

Madoff còn ranh ma hơn khi đội thêm cho mình chiếc lốt của một nhà từ thiện. Với vai trò này, Madoff duy trì địa vị của ông ta trong thế giới thượng lưu, và không chỉ có thế, các quỹ từ thiện ở nhiều nơi cũng tin cậy “dâng” tiền cho Madoff. Một giám đốc được tờ New York Times phỏng vấn thậm chí còn cho rằng, đối với cộng đồng người Do Thái, chứng chỉ quỹ của Madoff là một dạng “trái phiếu kho bạc Mỹ với độ rủi ro bằng 0”.
Madoff hứa hẹn, và cũng đã thực hiện, mức lãi trên 10%/năm cho các nhà đầu tư. Bản cáo trạng mà tòa án dành cho Madoff cho hay, một số khách hàng còn được Madoff trả cho mức lãi lên tới 46%. Tuy nhiên, Madoff chưa bao giờ cho khách hàng biết là làm thế nào ông ta có thể đem tới cho họ những mức lợi nhuận phi thường như vậy. Không chỉ ở Phố Wall mà ở hầu khắp các thị trường tài chính khác trên thế giới, những mức lợi nhuận mà Madoff hứa hẹn có thể được xếp vào hàng hiếm gặp.

Hình ảnh. Báo viết: Bầu không khí ở những nơi Madoff xuất hiện cứ như thể sáng bừng lên bởi trí óc tài chính thông suốt của con người này.



Tài sản của vua Lừa. Ngôi sao CỰ MÔN được người viết phong là vua thứ b3 trong Tử Vi.
Có 3 biệt thự. Có nhiều du thuyền và máy bay.
Nếu nhìn, gặp ông ta trước năm Mậu Tý 2008 nói rằng, ông ta trước sau cũng bị tù, bị xem là người khùng. Quả thật đại hạn 73-82 tại cung Tật Ách có PHÁ QUÂN ngộ THIÊN KHÔNG, không bị tóm mới là chuyện lạ. Đáng nói ông bị tóm vì sao Lưỡng PHỤC BINH ở đại hạn 63-72 vào năm Mậu Tý. Với ông ta cái năm Mậu Tý đáng ghét ấy không thể nào quên, trong khi ông ta cũng tuổi Mậu nhưng là Mậu Dần.

Vậy tuổi Mậu của ông ta có gì đáng nói. Các bộ niên can năm này không phù hợp mấy với cách CỰ ĐỒNG CƠ nói chung, nói riêng là cách CỰ CƠ tại Dậu.
Vì tại đây cung Tị có LỘC TỒN vô tình có cách Cát xứ tàng hung trong cái tốt ẩn tang hung hoạ. Đó là 1 điểm xấu, chỉ 1 điểm này thôi cũng đủ mệt.

Tuổi Mậu lại không hợp với CỰ ĐỒNG CƠ vì hoá khí của THIÊN CƠ là HOÁ KỴ. Vì thế lại sinh ra cách CỰ MÔN HOÁ KỴ giai bất cát. Mệnh, Thân vận hạn kỵ tương phùng. Làm tăng cái xấu của cách CỰ TỒN lên 1 bậc nữa. Vì có thêm HOÁ KỴ, cách TỒN KỴ. Người ta vẫn tồn tại sự nghi ngờ. Không biết 65 tỉ đi về đâu. Sau khi bán đổ bán tháo tài sản của ông ta thu hồi vốn chưa tới 20 tỉ. Vốn liếng công ty chỉ có 300 triệu đô. Người ta đặt ra 3 giả thuyết.
Thế thôi vẫn chưa hết chuyện. Lại có thêm bộ CÁO PHỤ đại kỵ bộ CỰ ĐỒNG CƠ. 2 bộ sao này đi với nhau có nghĩa là bị chính đồng bọn tố cáo. Đây chính là bộ sao đem lại tù tội cho ông ta. Đỉnh cao của bộ sao này là bộ CÁO PHỤ KỴ HÌNH đi với với nhóm CỰ ĐỒNG CƠ là xấu nhất. đi với các nhóm sao khác xếp vào hàng xấu nhì. Ở lá số ông ta chỉ có CÁO PHỤ KỴ nếu có HÌNH nữa chưa chắc ông ta lừa đảo thành công, vì đổ vỡ rất sớm. Việc ông ta làm kéo dài vài thập niên mà không bị phát hiện. Ngay cả đối thủ của ông ta biết chắc rằng lừa đảo nhưng vẫn không tìm ra bằng chứng để kết tội.

Chỉ vì cái năm Mậu Tý  kinh tế khó khăn, một quỹ đầu tư đòi rút lại vốn 7 tỉ đô. Thế là mọi việc bị đổ vỡ. Trong khi ông ta chỉ còn có 300 triệu đô.

Nguyên tắc kim tự tháp đa cấp rất dễ đổ vỡ.
Ta thường thấy các hình vẽ đa cấp với dạng 1 nhân 3. Họ chỉ vẽ  4,5 cấp mà thôi. Nếu vẽ tiếp đến cấp thứ 10 là 59.049 người, không thể vẽ và thực tế móc đâu ra người để dụ dỗ. Cấp thứ 20 là hơn 17 tỉ người. Trong khi nhân số thế giới hiện nay (2022) chỉ có 8 tỉ người.
Khi kim tự tháp cấp dưới cùng có 1 người đội trên đầu 100 người. Móc đâu ra tiền trả 10% cho 100 người kia. Trong khi có 300 triệu mới dụ dỗ được có người đòi trả lại 7 tỉ. Thế là vua Lừa chịu chết trận. Số tiền 65 tỉ thực chất không nhiều như thế do cộng dồn mà thành. Ví dụ gửi 1 tỉ cộng dồn 10 năm sau chắc chắn hơn 2 tỉ. Vậy tỉ thứ 2 là tiền ảo.
Trở lại với Tử Vi ông ta năm Mậu Tý có gì không ổn. Đó là bộ sao lưu động VIỆT TRIỆT, bộ sao phát lộ tại Quan Lộc cung. Sẽ không có gì đáng nói, vì năm Mậu Tý có 1/12 số người có cung Quan Lộc tại đấy, có thể có cả đại hạn tại đấy. Nhưng nó không phù hợp với nhóm CỰ ĐỒNG CƠ vì có thêm lưu HOÁ KỴ. Lại càng không phù hợp với người tuổi Mậu, thuộc nhóm CỰ ĐỒNG CƠ vốn có bộ KỴ VIỆT TRIỆT cố định nay lại có bộ sao cùng tên đánh thức nó dậy. Làm việc đi mầy.

Vậy bộ KỴ VIỆT TRIỆT là gì? Bộ phát lộ này phát sinh sự lộ đã bị nghi ngờ. Đây là bộ sao đáng ái ngại nhất trong mỗi năm thường xảy ra. Từ đó có người phát hiện người thân ngoại tình, kẻ xấu tham ô, tham nhũng... nhiều thứ chuyện. Nếu bộ VIỆT TRIỆT không có HOÁ KỴ đem lại nhiều điều rất hay nhất là đi kèm với cát tinh. Như, Phát hiện mới về khoa học, phát kiện cổ vật... rất lợi cho nhóm SÁT PHÁ THAM hay khám phá ưa HAO VIỆT TRIỆT. Tất nhiên đi với cát tinh (việc nhắc lại này rất phiền)
Đến đây các học viên xem lại bài VIỆT TRIỆT, HÀ VIỆT TRIỆT có trong FBD để có ấn tượng.
Các năm Mậu của ông ta bị xấu đi vì bị bộ KỴ VIỆT TRIỆT tai Mệnh nói chung, Quan Lộc nói riêng. Đáng nói còn do đại hạn và tiểu hạn. Tiểu Hạn đang bị LIÊM TRINH điều tra. Đại hạn đang bị Lưỡng PHỤC BINH phục kích.

Đó là số phận ông ta phải trả. Việc làm của ông ta là cố tình cố ý vì có CÔ QUẢ tại Mệnh. Ông ta thành công nhờ HỒNG LOAN, khéo la làng tức là quảng cáo. Lợi nhuận 10-%, cá biệt có khi 45%. Lợi nhuận càng nhiều cá lớn càng dễ sập bẫy. Những người từng gọi nhau là “đồng...” trở thành đồng hận. Đáng nói,  người con của ông ta qua nhục nhã (là sao BỆNH PHÙ đấy) vì ông ta khiến cậu ta tự tử. Còn người khác chết vì bệnh tật. Chi tiết này phù hợp với cách CỰ TỒN CÔ QUẢ còn lại rất ít con, phối với cung Tử Tức có ĐỊA KIẾP. Đây là cách kiểm tra các tình tiết khác có đúng không.
Đối với nước Mỹ, ông ta là quốc nhục, còn gọi là quốc sỉ. Chữ sỉ này dấu hỏi. nhé em.

Nhà cửa của ông ta thì sao? Có đến tam KHÔNG. Ngày xưa có 3 biệt thự, ngày nay có 3 ĐIẾU KHÁCH ở. Cung Điền có ĐIẾU KHÁCH đáng lo, cứ y như dân kinh doanh nhà đất. Còn ông ta hiện giờ làm khách trong nhà tù liên bang. Hiện giờ đại hạn cũng Tam KHÔNG. Không nhà cửa, không con cái, không tự do, không còn HỒNG LOAN 10%... Rất nhiều cái Không. Sao TANG MÔN chủ chôn cất. Vì các sao Vong đi với sao chôn. Phải đoán vậy, chứ biết đoán sao bây giờ. Ông ta có thể CỰ MÔN rằng. Chào vĩnh biệt.

Điều thú vị, MỆNH TÀI QUAN của ông ta không có sao HƯ, sao KHÔNG. Nhưng lại có tam KHÔNG tại Điền, Tật. Mệnh lại có CÁO PHỤ KỴ đi với CỰ ĐỒNG CƠ có LỘC TỒN. Muốn tồn thì hại người tức là BỆNH PHÙ. Ông ta có cuộc sống cực kỳ sang chảnh. Giờ thì ăn uống miễn phí, vệ binh bảo vệ, ai đó muốn trả thù cũng đành chịu. Ông ta rất khôn ngoan, sẵn sàng đi tù. Vì chỉ có nhà tù mới bảo vệ ông ta an toàn nhất. Đó là lý do ông ta chẳng quanh có chối tội. Có đến 11 tội danh, nếu có 12 ông cũng ừ.


Thứ Năm, 17 tháng 11, 2022

Kẻ Lừa Đảo có bộ Song LỘC (ls12).


  Trước tiên cần tìm hiểu lừa đảo và lừa gạt giống nhau hay khác nhau.

Ta thường nghe.

Lừa thầy phản bạn. Thầy còn bị lừa huống gì bạn bè.

Lừa bịp. Trò “bài ba lá” là lừa bịp

Lừa dối. Đã lừa thì phải nói dối, đúng không THIÊN HƯ TUẾ PHÁ? Ngôi sao dối trá.

Và chúng ta không lạ gì các cụm từ “Cảnh giác với những kẻ gian lận và lừa gạt” “Chiêu trò lừa gat”... Từ đó sinh ra từ dối trá, lừa dối, lừa gạt. Thay vì nói lừa gạt người ta còn nói lường gạt. Dùng từ lường gạt đúng nhất là trong đo đếm. Tám, chín 11 không thấy 10. Mua xăng cũng dễ bị lường gạt, đi taxi cũng thế...

 Ta có nhiều thú vị trong lừa gạt. Lừa gạt tình yêu, vắn tắt là lừa tình.

Đến giới cầm quyền cũng lừa gạt dân chúng.  Bọn tài phiệt lừa gạt trái phiếu được bảo lãnh của ngân hàng... sau đó là bão tố nổi lên.... Từ đó sinh ra các từ không liên quan gì đến lừa đảo nhưng lại có chữ “lừa” trong đó. Công ty ma, địa chỉ ma, tài sản ảo... Sự biến hoá tài tình của từ ngữ.

 Đỉnh cao của lừa bịp là lừa đảo. Vậy lừa đảo là gì? Bạn thử định nghĩa xem. Các bạn có thể tìm những định nghĩa này trong các sách từ điển.

Theo người viết. Lừa đảo là động từ Việt Hán. Lừa là từ Việt. Đảo là từ Hán. Lừa người khác bằng cách đảo qua đảo lại, tức là đổi qua đổi lại để chiếm đoạt tài sản.

Ví dụ. Xiệc tiền hay xiếc tiền cũng vậy. Cho tui đếm lại, 10 tờ còn lại 9 tờ, trả lại cho bạn. Lại ví dụ. Mua vàng, xem qua xem lại, trả lại vàng dỏm. Khi mua kiểm tra rất kỹ Ipad thật, Iphone thật. Khi nhận lại là đồ nhái lại.

Người bị lừa đảo mất tài sản, có khi mất cả nhà đất. Ôm hận, có người tự sát.

Thủ đoạn trên vẫn thua xa các tên lừa đảo dùng mồm miệng nói thôi cũng khiến người ta đưa tiền ra. Và chúng ta đến với tên lừa đảo qua lá số Tử Vi thú vị này.

 Lừa đảo hay lừa gạt người ta phải dùng mưu trí để lừa người, không dùng đến sức mạnh hay vũ khí hoặc thủ đoạn. Nếu có HÌNH KIẾP trên tay can chi lừa người cho mệt. Có chăng lừa người ta vào nơi dễ thanh toán nhất.

 Vậy lừa gạt hay lừa đảo xoay quanh các sao THIÊN HƯ TUẾ PHÁ dối trá, gian lận.., Từ đó sinh ra vô số từ; từ gian đồ, gian lận thuế má, gian thương qua gian hùng đến gian thần. Thi cử gian lận đã đành, đến bầu cử cũng gian lận. Người viết tin rằng. Người đang cầm quyền lại tố cáo bầu cử có gian lận (chuyện bên Mỹ). Chính họ là kẻ gian lận không thành công. Người không cầm quyền lấy cái quyền gì để gian lận. Muốn gian lận cũng phải có quyền.

 Từ dối trá  của sao THIÊN HƯ TUẾ PHÁ làm cho TANG MÔN, ĐIẾU KHÁCH trở thành nhóm Tứ Hung. Bản thân 2 sao này mang ý môn đồ, đồ đệ, khách khứa rất bô hại  nhưng bên cạnh có thêm chữ “láo”, thành ra có hại. Đồng bọn của nó là THIÊN KHÔNG, tên này một chút cũng không có. Một đồng cũng không nhưng sẵn sàng nói có hằng tỉ trong ATM nhưng hôm nay không rút được. Sẵn sàng mượn bạn vài triệu xài chơi. Hẹn kiếp sau... à ngày mai trả lại. Lên mạng thấy họ lừa rất là nhiều, quá nhiều đâm ra ngao ngán. Không nói đâu xa. Chính các môn gọi là huyền bí, tâm linh... đều là ba xạo.

 Hỏi bạn rằng; Mệnh THIÊN HƯ TUẾ PHÁ gặp hạn THIÊN KHÔNG nó có khoái chí không? Và ngược lại.

Một người có bộ HƯ KHÔNG tại Mệnh thì sao? Xem các định nghĩa ở các từ điển. Còn người viết thì sao? Hư Không hay Hư Vô cũng thế. Đó là bộ Bại Vong. Có lừa gạt hay lừa đảo cũng không thành. Đừng hiểu lầm cách này lừa đảo thành công.  Có lừa cũng không thành ngay từ đầu.

 Ở đây cần nói rõ. Vì sao người viết dùng từ THIÊN HƯ TUẾ PHÁ đi với nhau. Thoạt kỳ thuỷ, nó có thể tên là THIÊN HƯ (thiên về hư, láo, thất bại) hoặc  TUẾ PHÁ (một năm bị phá, một năm coi như bỏ đi). Nếu chỉ 1 ý thôi không đủ mô tả. Người ta thêm ý thứ 2 vào. Điều này gây hiểu lầm 2 sao, thực chất chỉ 1 sao mà thôi.

Lại ví dụ cho rõ nghĩa. PHƯỢNG CÁC đóng đâu. GIẢI THẦN đóng đó. Người ta không rõ nghĩa PHƯỢNG CÁC là ngôi sao ngưỡng mộ, ngẩng cao đầu... Người được người khác ngưỡng mộ họ thường không làm điều bậy bạ, nhờ đó tránh được nhiều tai hoạ. Đâu cần đến ông Giải Thần làm gì. Do không hiểu người đời sau bịa đặt ngôi sao này. Đó cũng là lý do, một số ngôi sao có tên riêng mới đầy đủ ý nghĩa. THIÊN CƠ có tên Thiện, THIÊN LƯƠNG có tên Ấm.... TỬ VI có tên Đế, mang ý nguồn gốc của mọi việc....

 Sau đây chúng ta đến với 1 tên thuộc loại lừa đảo lừng danh trên thế giới.

Tên y là Christopher Rocancourt. Do y lấy THIÊN KHÔNG làm lẽ sống nên có rất nhiều tên gọi khác nhau. Có đến 15 danh tính, hoàn tất 1 phi vụ lại có danh tính mới. Y là người Pháp. Bố mẹ xuất thân trong giới hạ lưu xã hội. Y không thừa nhận lại thừa nhận là người thừa kế dòng họ Rockefeller  bên Mỹ (vua dần lửa 1 thời). Mẹ là diễn viên nỗi tiếng nước Ý Sophia Loren, còn y là con ngoài giá thú. Hai bác, gồm có nhà thiết kế thời trang hàng đầu thế giới Oscar de la Renta và nhà sản xuất phim Dino De. Có cha mẹ lại không thừa nhận lại thừa nhận người dưng. Đúng là thằng mất dạy. Có lẽ y oán trách cha mẹ khi mới 5 tuổi gởi y vào viện mồ côi.

 Trốn khỏi viện mồ côi, y ăn cắp ăn trộm kiếm sống qua ngày. Thành công nhất là vụ mua bán nhà cửa không phải của y bằng giấy tờ giả. Thành công là nhờ mượn ngôi biệt thự của người bạn, để ở. Âm thầm bán đi.

Kiếm được bộn tiền, y trốn qua Mỹ tiếp tục nghề nghiệp lừa, với nhiều danh xưng ghê gớm, trong đó có cả võ sĩ Quyền Anh. Đóng nhiều vai trò khiến người khác cũng phải nể. Cứ thế cá lại tiếp tục cắn câu. Các con cá phải có tiền, càng nổi tiếng càng tốt. Vì đi bên cạnh người nổi tiếng ắt mình cũng là nhân vật nổi tiếng.

Y tiếp tục lừa tình và lừa tiền, chỉ được một cái là y chưa giết ai cả. Nhưng nạn nhân của y chết trong đau đớn, chết từ từ ...

 Hình ảnh

 Naomi Campbell và Christophe Rocancourt trên thảm đỏ. Ảnh: Daily Mail.


Nạn nhân của y là...

Siêu mẫu, diễn viên Naomi Elaine Campbell từng khóc hận vì y.

Do y tự xưng là nhà sản xuất phim nên nhiều diễn viên dính bẫy. Nhất là loại diễn viên loại 2, loại 3 ở Hollywood khoảng 3 vạn người ai mà không thích đóng phim.

Lại xưng nhà đầu tư mạo hiểm.

Lại xưng, tức mạo danh con nhà quý tộc nữ bá tước bên Pháp.

Người mẫu của Playboy cũng bị dính và có con với người này.

Tội lỗi của y nhiều vô số kể. Ngày nay tìm kiếm trên mạng không khó.

 Tháng 10 năm 2003, Quý Mùi 37 tuổi ta. Y  bị kết án tù vì tội gian lận, lừa đảo cư dân New York trên hàng ngàn đô la. Tháng 3 năm 2004, Giáp Thân, 38 tuổi. Y  bị kết án 5 năm tù giam và trục xuất về Pháp.

 Giải Thích Lá Số Tên Lừa Đảo.

Trước tiên cần giải thích, đừng đem lá số này làm mẫu mực để luận đoán những lá số khác, có cùng cách VCD có ĐỒNG ÂM xung cư Tý Ngọ. Vì có nhiều dạng khác nhau của cách này.

Do có LỘC TỒN đồng cung hay tam hợp.

Có PHI LIÊM tại bản cung.

Có KÌNH ĐÀ đồng cung hay tam hợp \.

Có TUẾ HỔ PHÙ đồng cung hay tam hợp.

Có TANG HƯ KHÁCH đồng cung hay tam hợp.

Có nhóm ĐÀO HỒNG đồng cung hay xung chiếu

Tất nhiên mỗi trường hợp như thế lại xét đến Sát tinh, KỴ HÌNH tinh và trường hợp này (CỰ NHẬT ĐỒNG ÂM) lại xét đến CÁO PHỤ.

 Lá số thuộc cách Vô Chính Diệu cư Ngọ có ĐỒNG ÂM xung. Duy nhất ở cung Tý Ngọ có trường hợp VCD này. Bên trong thực chất là bộ CỰ NHẬT, bên ngoài là bộ ĐỒNG ÂM. Tạo thành 1 cách cục hiếm gặp. CỰ NHẬT phối với ĐỒNG ÂM.

 Thường gặp là bên ngoài nói điều tốt đẹp nhưng bên trong không nghe lại lên tiếng phản đối. Ví dụ rất cụ thể. Có người chê tui. Bác Đình viết Tử Vi như viết văn.

Ta còn gặp trường hợp ấu dâm. Vì bên trong DƯƠNG CỰ bên ngoài là đứa con nít ĐỒNG ÂM.

Kẻ bị giết. Vì bên trong nói nhiều, nói phản đối...

Kẻ thông đồng là trường hợp bên trong thông đồng với bên ngoài. Sau đó ra mặt phản bội...

Bên trong lừa đảo bên ngoài gặp nạn.

 Đây chính là trường hợp lá số này.

Một lá số có nhiều tình tiết rất thú vị.

Thân và Mệnh đều VCD. Chi tiết này chưa hẵn là xấu hay tốt.

Mệnh thuộc cách Cát xứ tàng hung, với trường hợp bộ CỰ MÔN TƯỚNG QUÂN ở Tài cung. Đây là cách phản tình. Dĩ nhiên, Mệnh y có LỘC TỒN nhưng tam hợp có THIÊN KHÔNG là cách TỒN phùng KHÔNG. Được tồn nhưng không tồn tại. Nói chính xác cái tồn tại không bền. Còn chăng là con số không.

 Cũng thuộc cách Song LỘC. HOÁ LỘC tại Thiên Di cung, ra ngoài kiếm ăn có tiền là HOÁ LỘC. Và cũng chứng minh phá cách của bộ Song LỘC. Ra ngoài lừa đảo mang hoạ thì có.

Lá sô thuộc cách Tam KHÔNG. Một tí ti cũng không có nhưng CỰ MÔN sống nhờ cái miệng. Về sau khổ vì cái miệng bố láo, chém gió.

Mệnh có bộ KHÔNG HÌNH. Biến không thành có... tội. Xem bài viết  cùng tên cách đây đúng 1 năm.

Còn thuộc cách TRIỆT KỴ HÌNH. Một cách siêu hiếm gặp tại Mệnh Tài Quan. Ngoài vòng pháp luật và pháp luật cũng loại trừ y. Bằng cách trục xuất về bên Pháp mà lừa.

 Điểm thú vị, Y làm y hệt số phận đã an bài. Tên lừa đảo ra bên ngoài đào chuyện (ĐÀO HOA + ...) nào là con ông nọ bà kia là quý tộc nước Pháp con của 1 nữ bá tước. Các ĐÀO HOA Playboy bị dính quả lừa ĐÀO QUẢ PHỤC BINH KIẾP

 Cứ y như định mang an bài. Bộ PHỦ TƯỚNG rất kỵ TRIỆT, vừa đáo cung đại hạn (32 – 41).

TRIỆT đóng giữa THIÊN TƯỚNG và CỰ MÔN là 1 trường hợp rất xấu. Chủ sự lộ mặt, vạch mặt... cách THIÊN TƯỚNG TRIỆT. Còn cách CỰ MÔN TRIỆT. Cách khai trừ, lộ phản... Năm đầu tiên (1998, Mậu Dần, 32t)  là mọi việc bị lộ. Bị CỰ MÔN “sờ gáy”. Nhiều người quá đau khổ vì y nên tố cáo. ..  THIÊN TƯỚNG ngộ TRIỆT kẻ xoá bỏ tình cảm, xem nhẹ tình yêu.

Lại nói về cách khai trừ. Do y không thuộc tổ chức, nào cả. Nếu có bị khai trừ ra khỏi các tôn giáo, đảng phái. Vì thế, nước mỹ trục xuất. Các nạn nhân của y, cạch mặt y (là THIÊN TƯỚNG TRIỆT đấy. Cấm cửa (là cách CỰ KỴ) đừng vác mặt đến nhà tao nữa.

 Ất Dậu, 2005, 39 tuổi y được thả.

Chưa hết vui đâu ạ. Ra tù anh ta hối hận và quyết định làm 1 bộ phim về cuộc đời của mình. Ngoài ra còn viết sách. Cần giải thích, y không có trình độ để viết sách đâu. Ở nước ngoài có các văn sĩ chuyên viết thuê rất nhiều. Nghe người trong cuộc kể chuyện người ta viết thành sách. Tác giả vẫn là người trong cuộc. Ví dụ “Con Rồng Tre” của vua Bảo Đại cũng nhờ người khác viết. Vì nhà vua bị bệnh Pakinson, người viết từng xem lá thư chụp lại của nhà vua, gởi cho đức Từ Cung, khoảng năm 1970. Chữ viết khiến chúng ta hoàn toàn bất ngờ. Chuyện viết thuê có thể với chúng ta là chuyện lạ. Người nước ngoài biết chuyện ở nước ta có kẻ khóc thuê, đánh ghen thuê, đòi nợ thuê, đám cưới thuê. Với họ chắc chắn là chuyện lạ.

 Chuyện viết sách của y cũng lắm chuyện. Hắn ta cười nhạo những nạn nhân của hắn nhẹ dạ cả tin. Vô tình tạo chứng cớ lại bị kiện.

 Kể từ khi bước vào đại hạn 42 – 51 tức từ năm 2008 – 2017. Đại hạn Tam KHÔNG, TRIỆT KỴ HÌNH... Y làm nhiều chuyện bậy bạ bị bỏ tù. Như, lạm dụng vay không hoàn trả. rửa tiền trốn thuế đến ăn trộm cocain tại trụ sở cảnh sát.

Thời cơ lừa đảo đã qua rồi.

 Hiện giờ tất cả chỉ là ảo mộng do Hạn Tật Ách cách HƯ THAM và đại hạn 2018 – 2027. Thuộc đại hạn cuối, cách QUẾ SỨ HOA THƯƠNG văn tế và nhạc chiêu hồn đang chờ y. Cứ tiếp tục làm bậy bạ, không khéo làm con ma tù.

Thứ Hai, 7 tháng 11, 2022

GOÁ PHỤ ÁO ĐEN.


 Héra Mirtel

 Goá phụ áo đen là tên 1 loài nhện cực độc có màu đen và vài vệt đỏ trên lưng. Sau khi làm tình xong, con cái thường ăn thịt con đực. Đó là lý do người ta đặc tên nó là Goá phụ áo đen. Cụm từ này được dùng mô tả những phụ nữ giết chồng.

 Chúng ta tìm hiểu lá số Tử Vi của 1 nữ văn sĩ Pháp đã giết đến 2 người chồng.

Phụ nữ giết chồng có nhiều lý do.

Bạo lực gia đình đưa đến xô xát gây ngộ sát ngoài ý muốn.

Giết chồng để chiếm đoạt tài sản.

Giết chồng do dâm dục đưa đến kẻ gian phụ, người dâm phụ...

Đặc biệt nữ văn sĩ này lại không thuộc các lý do thường gặp, trái lại 1 lý do vô cùng vớ vẩn. Lý do lẵng lơ cũng có nhưng không phải lý do chính là giết chồng.

 Bà ta sinh ra ở Lyon, Pháp. Do là 1 văn sĩ nên bà ta có nhiều danh xưng. Nào là nhũ danh, bút danh, nghệ danh. Nhưng nổi tiếng nhất là bút danh Hêra Mirtel. Bà ta viết những gì? Viết văn, làm thơ, kịch, nhà nữ quyền hăng hái nhất, cố vấn hôn nhân cho các phụ nữ khác, tất nhiên bà ta cũng viết báo, chủ đề “Những lá thư phụ nữ”... Ngoài ra còn là thợ làm tóc, giảng viên và theo chủ nghĩa tâm linh Blach Mass có tính mê tín.

Dù là văn sĩ viết nhiều thể loại nhưng bà vẫn không mấy nổi tiếng. Vì thời ấy, tại Pháp vô số văn nghệ sĩ xuất hiện. Đề tài bà ta viết thuộc dạng trào lưu, phong trào. Giá như bà ta viết đề tài “Làm Thế Nào Để Giết Một Người Chồng” chắc chắn trở thành best seller. Cho nên những điều người ta nói, người ta viết thường không đi đôi với nhau.

 Sau khi đến Mexico do công việc của bố bà ta có cửa hàng ở đấy. Khoảng năm 1892 đến năm 1897 Đinh Dậu, 30 tuổi ta. Bà ta kết hôn với 1 thương gia bản xứ giàu có, kinh doanh thành công ở Mexico và cả Châu Âu. Ông này tuổi đời gấp đôi tuổi của bà ta. Sau kết hôn họ chuyển đến Paris. Sinh 2 cố con gái Paule (1898) và Louise (1904 ?). Và từ đây bà ta bắt đầu tham gia vào công tác văn nghệ thành lập một salon văn học. Nhưng ở Paris các văn nhân nổi tiếng rất nhiều, kể cả phụ nữ. Bà ta khó mà theo kịp họ. Vì thế bà ta muốn trở lại Mexico ở đó bà ta có lợi thế hơn. Ác thay ông chồng hiền lành và có phần nhu nhược đang thành công ở Châu Âu lại không muốn.

 Tác phẩm ra đời sớm nhất của bà là năm 1907. Tác phẩm cuối cùng là năm 1920 Canh Thân, năm bà giết người chồng thứ 2 và bị bắt.

 Để trở lại xứ Mexico. Bà ta lên kế hoạch (THIÊN CƠ) giết ông chồng này bằng thuốc độc (HOÁ KỴ) bỏ trong tô súp. Mọi việc không qua mắt người hầu gái và người này cảnh báo với ông chủ. Ông ta lấy mẫu, nhờ nhà hoá học phân tích, đó là chất độc. Chuyện xảy ra vào đầu năm 1914 Giáp Dần. Năm ấy bà ta 47 tuổi ta.  Ngày 7 tháng 3 dương lịch năm ấy. Người ta phát hiện ông chồng bị bắn vào đầu được cho là tự sát. Về sau người ta còn khẳng định rằng: ông ấy sợ vợ quá nên tự sát. Chuyện nghe cũng lạ. Sự thật vào năm đó nước Pháp đang bắt đầu đi vào cuộc chiến thế giới lần thứ nhất. Chẳng ai bận tâm đến các vụ tự sát hay bị giết. Đó là lý do người ta chẳng điều tra vụ này.

 Trở thành 1 goá phụ giàu có, và cứ tiếp tục như thế dễ trở thành siêu giàu. Bà ta quay trở lại Mexico như ước muốn. Với cái mác nữ văn sĩ thần bí lại sang giàu mở 1 thẩm mỹ viện. Tính đến năm 1916 Bính Thìn bà ta đã 49 tuổi ta, bà vẫn câu được một tên đàn ông bí ẩn, làm ăn phi pháp, đẹp trai. Và có số bị vợ giết cho hợp với số phận mới kết giao với bà. Cùng năm cặp đôi trở lại Pháp.

 Trở lại Pháp bà ta sống rất xa hoa lại thành lập một salon văn học mới, các thành viên do bà lựa chọn. Ước muốn của người có KHÔI XƯƠNG KHÚC vẫn cháy bỏng như ngọn HOẢ TINH. Cái tuổi hồi xuân khiến bà ta càng lẵng lơ hơn. Thời điểm này lại thêm cái nạn nghiện ma tuý. Điều này khiến ông chồng đâm khó chịu. Nhưng bà ta nắm được cái thóp ông này làm ăn phi pháp, bà doạ tố cáo. Thế là ông ấy ngậm bồ hòn làm ngọt.

Một lần năm 1918  Có lẽ bà ta học theo vụ Nữ Nô Tì Chuyên Bóp Cổ vốn nổi tiếng cách đó 10 năm. Bà ta bóp cổ chồng thứ 2. Có lẽ học không đúng sách. Bóp cổ mấy đứa con nít thì thành công. Bóp cổ người ngang sức mình rõ ràng thất bại. Người chồng thoát chết. Bà ta tuyên bố tỉnh bơ. "Tôi không biết điều gì đã xảy ra với tôi."

Cuộc sống đầy rẫy nguy cơ kéo dài đến ngày 8 tháng 7 năm 1920. Ông chồng thứ 2 suýt bị bắn chết nhưng đến 31/7 cùng năm ông ta bị bắn chết. Bỏ xác ông ta vào 1 cái thùng, gởi đến Nancy, Pháp. Mọi việc bị phát hiện do người tài xế không thấy ông chủ xuất hiện liền đi báo với cảnh sát. Kể lại những việc trước đó anh ta từng chứng kiến. Thế là cảnh sát vào cuộc. Ban đầu còn chối quanh co, vu oan cho chồng. Khi chiếc thùng được phát hiện, một người đàn ông bị bắn vào đầu và mặt bị đánh nát. Bà ta đành thú nhận. Có điều đánh nói là cảnh sát hồ nghi cô con gái đầu tức là Paule có nhúng tay vào tội ác. Việc đóng thùng, gửi thùng đi không thể 1 người làm. Rõ ràng cô ta biết việc làm của mẹ nhưng là con không thể vì thế mà đứng ra tố cáo.

 Cũng từ vụ án này, người ta lại lôi ra vụ người chồng thứ nhất chết cách đó 6 năm. Nhưng chẳng tìm thấy bằng chứng nào cả.

 Bà ta bị bắt vào năm ấy và năm sau ra toà. Bị buộc tội 20 năm tù. Cô con gái được trắng án. Không làm là không có tội. Đến năm Tân Tị, 64 tuổi. Bà ta chết nguyên nhân không xác định.

Xem hình Quả Phụ Áo Đen.

 


PHÂN TÍCH LÁ SỐ TỬ VI.

Lá sô thuộc cách CỰ ĐỒNG Sửu Mùi nói riêng. Nói chung là cách CỰ ĐỒNG CƠ. Đây là cách rất dễ gặp, thường chiêu lấy thị phi. Vì 3 sao. THIÊN CƠ chất vấn, THIÊN ĐỒNG đáp. CỰ MÔN phản đối. Nói qua nói lại thường sinh chuyện. Thậm chí 1 nhóm vài ba người thôi cũng sinh chuyện, sau đó là chia rẽ mỗi người mỗi nơi. Hai vợ chồng có cùng cách này khó mà bền lâu. Xem bài viết  Chung Trời Cách Biệt. Cách này ở cung Phối cũng sinh chuyện.  Tức Mệnh có bộ DƯƠNG LƯƠNG tốt đẹp.

“CỰ ĐỒNG cùng ở cung Phu,

Một sầu góa bụa, hai sầu lỡ duyên”

Cách: Đa bất  mãn hoài. Dễ nhớ và dễ hiểu là cách Cùng nhau (THIÊN ĐỒNG) cãi cọ (CỰ MÔN).

Học viên có FBD là lúc nên coi lại bài viết cách CỰ ĐỒNG Sửu Mùi. Người viết không tiện nhắc lại. Có chăng là đi sâu vào trường hợp rất đặc biệt của nữ văn sĩ này.

 Khi nói đến các từ phản đối, phản bội, phản dân hại nước, phản trắc đến phản loạn, phản động. Ta có quyền nghĩ đến ngôi sao CỰ MÔN. Vì nó là ngôi sao chủ sự phản. Lòng dạ phản bội chính là bộ sao CỰ ĐỒNG. Lòng dạ là THIÊN ĐỒNG, phản bội là CỰ MÔN. Vấn đề còn lại là sự phản bội đúng hay sai mà thôi. Lỡ dại theo làm tay sai cho cái ác, cái xấu, băng đảng, tà ma ngoại đạo... phản bội lại cái xấu, cái ác là điều đáng hoan nghênh.

 Chuyện vợ chồng phản bội lẫn nhau là chuyện thường gặp trong xã hội nhưng đưa đến giết hại nhau là hiếm gặp. Nhưng trước hết cần biết người phụ nữ này thuộc loại dị chí.

“CỰ ĐỒNG HOẢ LINH tất sinh dị chí”. So sánh với cách “CỰ MÔN ĐÀ LA  tất sinh dị chí” thì cách CỰ ĐỒNG có HOẢ LINH đáng sợ rất nhiều. Vì bộ sát tinh này từ giận hờn, chuyển qua khùng điên làm những chuyện bậy bạ rất dễ gặp. Tại đây có thêm HOÁ KỴ đi với HOẢ TINH. Từ đố kỵ, ganh ghét...là HOÁ KỴ chuyển qua nóng giận HOẢ TINH. Càng kỳ khôi, kỳ cục khi có THIÊN KHÔI. Vì thế Goá phụ áo đen làm những chuyện ly kỳ. Chính sao THIÊN KHÔI trong trường hợp này lại là vô duyên nhất.

Lá số này. Các năm, nếu có thêm lưu KHÔI VIỆT đi với lưu ĐÀ LA hay lưu KÌNH DƯƠNG, lưu ĐÀO HOA . Cái khùng điên nổi lên mạnh mẽ. Do hình thành bộ VIỆT KÌNH HOẢ hoặc VIỆT ĐÀO KÌNH HOẢ. Lửa điên bốc lên mạnh do mình gây ra và tạo nên là bộ VIỆT ĐÀO.

Xét về hung tinh, ta có PHỤC BINH hung bàng tinh, Sát tinh có bộ HOẢ LINH, do là 1 bộ sao nên trong ngoài đều được kể. Lại có thêm KỴ tinh, còn HÌNH tinh bắn trúng ngay chóc cung Phối. Cung này xui xẻo lại có cả HOẢ LINH và THIÊN VIỆT CÁO PHỤ.

 Nếu như không có HOẢ TINH, HOÁ KỴ. Sao THIÊN KHÔI trong trường hợp này đi với bộ XƯƠNG KHÚC rất hay. Chủ văn chương vượt trội hơn người. Nhưng có HOÁ KỴ đâm ra kỳ khôi. Viết 1 đường trong lòng nghĩ 1 nẻo. Đi với HOẢ TINH thành bộ KHÔI HOẢ trở thành tro bụi. Ở đây không có đám cháy nào xảy ra cả nhưng sự nghiệp văn chương của bà ta trở thành tro bụi. Lại có cả PHI LIÊM càng tiêu tan. Còn bị người đời cười nhạo sự ham muốn nổi danh của bà ta. Sự thật các văn sĩ mấy ai giàu có. Do dị chí ưa vượt trội hơn người, vô tình làm những chuyện khôi hài. Văn sĩ người ta trọng vì tài chứ không phải vì tiền. Quan trọng là những gì người ta viết.

 Xét về tâm bệnh bà ta thuộc loại thần kinh, đồng bóng. Nhưng nói bà ta thần kinh nhất định bà ta không chju. Thần kinh mà biết viết văn, làm thơ... Loại thần kinh thể trạng nhẹ rất nhiều trong xã hội. Văn sĩ lại xưng văn sĩ thần bí, theo tà đạo, lại giết chồng. Những người chồng này lại rất hiền lành. Chưa hết vẫn còn. Bà ta cho là hồi mới qua Mexico nhiều thanh niên tự tử vì bà. Nếu nói bà ta giết dễ tin hơn là tự tử. Căn cứ vào lá số Tử Vi. Thời điểm bà ta qua Mexico ở đại hạn có bộ VIỆT LINH HÌNH. Một bộ sao đáng sợ đối với người có bộ KỴ HOẢ tại Mệnh.

 Tại sao bà ta nhắm vào các người chồng thay vì các văn nhân trong salon văn học. Điều này dễ dàng tìm thấy trên lá số Tử Vi của chính bà ta. Cung Phu Quân cũng hội đủ 2 sao HOẢ LINH, chính vì thế bà ta căm cái cung này, lại có thêm THIÊN HÌNH. Như thế hình thành bộ HÌNH LINH lịnh xé xác. Đã thế lại có thêm THIÊN VIỆT chủ phát sinh. Sinh ra bộ VIỆT LỊNH HÌNH. Tính chất cực kỳ mạnh mẽ. Lịnh xé xác có khi chỉ hăm he cho oai. Nhưng mỗi khi có THIÊN VIỆT chủ phát sinh hay ĐÀO HOA chủ tạo ra. Cái lịnh đó cực kỳ mạnh.

Một chi tiết đáng nói cung PHU có CÁO PHỤ nhưng cả 2 ông chồng chưa hề tố cáo bà ta là vũ thê, sát thê. Chỉ có cái xác chết tố cáo mà thôi. Nghĩ cũng éo le.

 Bàn về Hạn của Goá Phụ Áo Đen.

Rất bài bản, người có tính cách hung dữ mọi sự việc thường xảy ta tại các cung Tài, Quan. Vì đó là nới bộc lộ tính cách của Mệnh rõ nhất. Cho nên hạn 49 chưa qua 53 đã tới xảy ra trong khoảng đại hạn tại đây. Xem bài viết  cùng tên. Trong khoảng thời gian 10 năm tại đây. Những ngôi sao còn thiếu trong bản Mệnh. Như, ĐÀO HOA tạo ra. THIÊN VIỆT phát sinh ra, ĐÀ LA giận tràn hông, KÌNH DƯƠNG lửa bốc. Với những người khác các sao vừa nói kể như vô hại, có khi còn tốt là khác. Nhưng với Goá Phụ Áo Đen nó kích thích cái điên vốn có.

 Giả thích về sao PHỤC BINH. Nếu như Goá phụ Áo Đen phục vụ trong giới văn nghệ cũng hợp số. Nhưng viết có vễ không mấy phù hợp. Vì ngôi sao ngòi bút, chủ viết không nằm ở Mệnh Thân. Bộ “Văn phòng tứ bảo” không đi với XƯƠNG KHÚC KHÔI. Cho dù có cũng hỏng cách vì bộ KỴ KHÔI HOẢ.

PHỤC BINH có đặc điểm “lại lần nữa”. Do đó bà làm thịt 2 ông chồng. Nếu không bị PHÁ QUÂN KIẾP tóm, có thể có ông thứ 3, thứ 4 dính đạn. Nhất là các “phi công trẻ” ham tiền. Vì bà ta giờ đây giàu quá cỡ. Đâu có cần gì Song LỘC, Minh LỘC Ám LỘC... chỉ cần có ông chồng có LỘC TỒN, HOÁ LỘC. Con đường ngắn nhất trở nên sang giàu.  Con đường làm quan tắt là kiếm ông chồng có KHOA QUYỀN.

Sao PHỤC BINH của Goá Phụ còn có đặc điểm là khéo chìu chuộng hết lòng, t như tôi đòi, tì nữ,  khi “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”... Tình mất vui vì “BINH KỴ HOẢ LINH”. Đó là lý do, vì sao, chân dung goá phụ thấy ớn lạnh vẫn có người bị dính đạn. Đến đây, các bạn hết thắc mắc. Có thế mới xếp vào Tứ Hung.