Thứ Ba, 25 tháng 7, 2023

Bạọ Lực Gia Đình.

 

Là cụm từ thường gặp trên truyền thông. Từ nhẹ nhàng thường gặp là “bằng mặt mà không bằng lòng”, cao hơn là những xung đột mâu thuẫn từ lời nói đến hành động chân tay. Từ cãi cọ đến kiện cáo. Từ hành hạ ngược đãi, đánh đập cố ý... đến giết hại lẫn nhau.

Bạo lực gia đình như đã nói trên, còn có bạo lực về kinh tế, dùng kinh tế để kiểm soát các thành viên hoặc chiếm đoạt thu thập hợp pháp của thành viên khác.

Ví dụ. Mầy làm ra tiền phải đưa cho tao cất giữ chi tiêu trong gia đình. Cụ thể, có ca sĩ làm ra rất nhiều tiền nhưng cha mẹ cô ta quản lý còn can thiệp vào chuyện yêu đương của cô ấy. Nếu cô ta không chịu, mọi việc sẽ náo loạn cả lên. Như vậy cũng thuộc dạng bạo lực gia đình. Lại ví dụ, kẻ làm ra tiền dùng kinh tế để áp bức người thân. Mầy muốn ăn ngon mặc đẹp thì đi kiếm việc mà làm, đừng ăn bám vào tao.

Đối tượng Bạo Lực Gia Đình là ai?

Đó là mối quan hệ giữa cung Mệnh và các cung Phụ Mẫu, Huynh Đệ, Tử Tức và Phu Thê. Có khi có sự đóng góp của cung Nô Bộc.

Trong quan hệ gia đình dễ xẩy ra xung đột mâu thuẫn giữa Mệnh và Huynh Đề do tranh chấp nhà đất. Vì từ cung này ta thấy có cung Điền và Tật vì thế rất kỵ gặp KỴ HÌNH Sát tinh... Khi tuổi tác còn đang trẻ vấn đề này chưa xẩy ra nhưng khi đã khôn lớn, lập gia đình lại có bóng dáng người thứ 3 xuất hiện đằng sau. Càng lớn tuổi lại có thêm tác động của con, cháu. Vì thế những kẻ đằng sau, những kẻ âm thầm giật dây... làm cho tình huynh đệ sứt mẻ. Khi luận đoán tình cảm huynh đệ chúng ta dễ bị “hố” trước các trường hợp này vì chuyện 20, 30 năm sau chưa xảy ra. Và tình cảm, lòng ham muốn con người còn biến động theo thời gian vì những nhu cầu xã hội.

Trong quan hệ hôn nhân từ những mâu thuẫn xung đột. Từ nhẹ nhàng đến bạo lực gia đình là chuyện đời thường hằng ngày trong mọi xã hội, nhất là xã hội hiện nay. Người phụ  nữ có nhiều cơ hội giao lưu, tham gia cả chính sự. Từ chuyện cơm áo gạo tiền, nhu cầu cuộc sống càng ngày càng tăng cao, cơm không lành canh không bột ngọt, đến nhà cửa, xe cộ...

Coi kìa, họ thư ký kiếm được mấy chục tỉ. Còn anh?/ Bộ nị muốn ngộ đi tù, ở nhà theo trái khác hả? Đừng có tư tưởng THIÊN TƯỚNG TRIỆT, rồi xúi người ta làm bậy.

Vì thế việc đổ vỡ hay tan vỡ cũng thế rất dễ xảy ra. Chuyện tình tiền là chuyện xảy ra hằng ngày. Nếu chữ “tiền” yên vui thì chữ chữ “tình” lại rối loạn do no cơm ấm cật.  Cho nên bên cạnh chữ  “Tiền” là THIÊN LƯƠNG , chữ“Thương” (THIÊN TƯỚNG) nằm kề chữ “Phản” (CỰ MÔN).

Chuỗi sao PHỦ, ÂM, THAM, CỰ, TƯỚNG, LƯƠNG luôn luôn nằm kề nhau. Kẻ xuôi, người nược trên đó thật thú vị khi nghiên cứu. Khi tính cách không thay đổi, làm sao thay đổi được số phận.

 Thật khó hoà hợp 2 con người khác giới, khác tính cách chung sống với nhau.

Khi yêu. Ta thích gặp 1 người tính cách rộng rãi. Khi thành vợ chồng, ta cần người hà tiện đến cái giẻ rách cũng giữ gìn.

Khi yêu. Ta cần gặp người chung thuỷ, đàng hoàng, thật thà nhưng chắc gì chúng ta hơn họ. Thật lạ kỳ, bao giờ cũng thế, đòi hỏi người khác giới phải hơn ta mọi mặt, còn bản thân mình lại không được như vậy. Y như, con vịt bầu lại ngỡ là con thiên nga. Ngu mà tưởng mình khôn. Dở mà tưởng mình hay... Đòi hỏi những cái mà mình không có, nhưng lại muốn người khác phải có.

 Đây là đề tài dài hơi, người viết không thể đi sâu vào.

Sau đây lá số người nữ bị chồng giết.

Lá số thuộc cách.

“DƯƠNG CỰ HAO thật không lành.

Chồng con phối hợp bất thành hôn nghi”.

Tức cách “Phi lễ thành hôn” mặc dù người này cũng có hôn lễ vào năm sau. Hoang sớm mới 14 tuổi tây, 15 tuổi ta có bầu.

Còn là cách .

“NHẬT NGUYỆT DƯƠNG ĐÀ đa khắc thân”.

Và NHẬT NGUYỆT ngộ DUONG ĐÀ còn chủ nhân ly tài tán

Thế là “Mầy ra khỏi nhà đừng ở đây nhục tao”.

Việc hình khắc là không thể tránh khỏi. Vì THÁI DƯƠNG biểu tượng nam giới, THÁI ÂM biểu tượng nữ giới trong gia đình. Trong lá số nầy cho thấy người cha bị hình khắc dữ  dội. Điều này còn tìm thấy ở cung Phụ Mẫu có cách Tương Hình, cha con khắc nhau rất mạnh.

 Ở nhà thì khắc cha, lấy chồng thì khắc chồng. Tính cách là.

Công khai phản đối. Cái miệng (CỰ MÔN) hay há ra (KÌNH DƯƠNG) để cãi. Dù rằng, được đánh giá là có lý (THÁI TUẾ) đáng tiếc không có PHƯỢNG CÁC ngưỡng mộ và có văn vẻ (VĂN KHÚC). Tuy không la hét ồn ào nhưng hay lải nhải. Nhưng ít ai biết rằng, Hoạ tòng khẩu xuất, hoạ tòng khẩu nhập. Nói nhiều dễ mang hoạ và dễ đưa đến xa cách. Xa cũng CỰ MÔN, gần cũng sao này. Trước khi xa phải qua thời kỳ quá độ là gần gũi. Cái xa người nữ này không đưa đến ly dị hay ly thân, lại đưa đến xa lìa nhân thế.

 Mệnh CỰ MÔN hạn đến THIÊN PHỦ  và ngược lại. Đó là thời kỳ thị phi xảy ra nhiều nhất. Tai hoạ xảy ra với người này cũng vào thời điểm đó. Đại Hạn 32-41. Mệnh CỰ MÔN phản đối gặp THIÊN PHỦ ủng hộ. Cứ như Dân Chủ phản đối phe Cộng Hoà ủng hộ và ngược lại. Làm cho bộ sao PHI LIÊM ĐÀO HOA gây chia rẽ tạo ra trái pháp luật PHI HÌNH (Xem bài đã viết). Có HOẢ TINH càng thêm dữ dội. Mọi cái đã trở thành tro bụi trong chốc lát do bộ KHÔI HOẢ đống tro tàn.

 Sự việc xảy ra vào năm Nhân Tý, 35 tuổi ta. Tại sao các năm Tý xưa không sao, Nhâm Tý này lại gặp hoạ. Các năm Tý đều tiểu hạn ngộ KÌNH DƯƠNG. Đáng nói, Hạn KÌNH DƯƠNG có KÌNH DƯƠNG đồng xung, chỉ có thể gặp các năm Mậu Tý 11 tuổi. Quá bé làm gì có sinh chuyện thị phi chồng con. Nhưng Nhâm Tý 35 tuổi lại khác. Đại Hạn tại PHI HÌNH HOẢ KHÔI như đã nói. Đáng nói nhất là tiểu Hạn ngộ KÌNH DƯƠNG có lưu KÌNH DƯƠNG xung tại cung Phu Thê.  Ta có 2 KÌNH DƯƠNG xung nhau. Thế là tên vũ phu, thất phu, tên khùng điên... đa phần dễ gặp ngoài đời là thế. Hai kẻ khùng điên gặp nhau. Vì người nữ này cũng đang điên vì bộ PHI HOẢ HÌNH ở đại hạn.

Khi người ta nổi điên (HOẢ KÌNH) nhất là những tên thất phu, vũ phu khó mà kiềm chế được. Nhất là người chồng vốn thuộc cách đè nén, ngại sự đố kỵ nhưng làm sao được cung Phối có thêm CÁO PHỤ. Cứ nghe tố cáo, phụ bạc nhiều năm tháng. Giờ lại thêm PHI LIÊM phỉ báng. Nỗi cơn thịnh nộ là điều không thể tránh.

 Cái miệng há ra là CỰ MÔN KÌNH có KÌNH DƯƠNG xung. Nếu có HOÁ LỘC, HOÁ QUYỀN thì nên há ra đằng này khi há ra bị bên ngoài chống đối là lưu KÌNH DƯƠNG nên ngậm miệng lại. Cuộc đời có thể rẽ sang hướng khác ly dị hoặc ly thân. Đằng này năm Nhâm Tý có lưu ĐẠI HAO KÌNH tại Mệnh và tiểu Hạn càng hò hét càng to. PHI LIÊM cố định đụng đầu lưu LỘC TỒN, cho thấy tồn tại hay tan rã. Con ma điên DIÊU Y HOẢ TINH KHÔI HÌNH chắc chắn chọn tan. CỰ NHẬT ngày mai tươi sáng với người nào còn với người này trở thành ngày xa lìa nhân thế.

 Chúng ta thường có tình cảm với người bị hại vì họ là nạn nhân. Nhưng nguyên nhân sâu xa, người bị hại cũng có lỗi 1 phân. Do mình tham mới bị người ta lừa. Do mình khoe thân nên bị hiếp dâm. Do mình ăn nói xúc phạm nên bị người ta xa cách... Cho nên người xưa có câu “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Không phải vô cớ người viết ghi trong F8BD “Chỉ có mình, tự cứu chính mình mà thôi”.

 Tóm lại người nữ này chết vì KÌNH DƯƠNG có Lưu KÌNH DƯƠNG xung. Đại Hạn có bộ PHI HÌNH KHÔI HOẢ có Lưu PHI LIÊM xung. Nhưng không phải gặp trường hợp này đều như thế. Vì tính cách cung Mệnh người này như thế sẽ xảy ra chuyện như thế.