Thứ Năm, 26 tháng 5, 2022

TRẢ LỜI CÂU HỎI 5



 Gần đây cháu thắc mắc trong đầu về giai thoại về việc cụ trạng Nguyễn Bỉnh Khiêm lấy lá số tử vi cho một cây quạt giấy

http://quehuongonline.vn/giai-thoai-viet-nam/lay-tu-vi-cho-cai-quat-40072.htm
Theo quan điểm của bác thì liệu 1 vật, đối tượng, tổ chức có thể lấy lá số tử vi được không ạ ?
Nếu có thì việc phân chia giới tính "Nam", "Nữ" cho đồ vật, đối tượng này khi lấy lá số cũng là 1 vấn đề ?
Đây là câu hỏi nhỏ thêm thôi ạ.

Cháu chúc bác mãi mạnh khỏe và có nhiều bài viết hơn nữa để đưa tử vi sáng tỏ và ứng dụng tới nhiều người hơn nữa.

Cháu Nam.


TRẢ LỜI:
Rất ngộ. Câu chuyện này đề cao Tử Vi thái quá, thổi phồng do người ta bịa đặt cho cụ trạng..
Buồn cười hơn khi hỏi cây quạt có giới tính nào. Biết giới tính mới thành lập lá số.
Nếu nói về “cây” quạt thú thật người viết không biết giới tính nào. E rằng nó thuộc giới tính cái. Vì người ta còn gọi là cái quạt.

Người Việt chúng ta gọi “cái” hồ nhưng gọi “con” sông do sự động đậy. Và cho rằng; cái gì gọi là “cái” thuộc giống cái. Cái gì gọi là “con” thuộc giống đực. Người ta thường gọi con cu và cái bướm để chỉ nam nữ. Vì thế người viết nghĩ rằng; cái quạt thuộc giống cái. Một số mạo từ như; cây viết, khẩu súng, hòn đá... bản thân tự nó không động đậy. Vì thế có thể nói nó là giống cái.

Đồ vật không có số mệnh. Người ta thường nói của bền tại người. Số mệnh của nó do con người gây ra, tạo nên. Khi giận hờn người ta thường đập phá (SÁT PHÁ) đồ vật, thậm chí đốt phá cả nhà cửa (cách SÁT PHÁ HOẢ HAO). Đồ vật do con người sinh ra tạo nên (VIỆT ĐÀO) số phận của nó do chính con người tạo ra nó hoặc mua nó sử dụng. Người ta thường ví, 1 tác phẩm văn chương là đứa con tinh thần. Vậy thì đứa con đó được khen chê, ngưỡng mộ tuỳ thuộc vào trình độ, tính cách của tác giả.
Người mua nó để sử dụng cũng quyết định số phận của đồ vật. Lỡ mua thì phải dùng, dùng không hài lòng thì PHÁ QUÂN vất bỏ đi. Có khi do mua đồ dùng đưa tới xung đột trong gia đình. Trời ơi! mua cái đó mà làm gì, Người ta vất bỏ mình lại mua về. Vậy số phận của đồ vật do con người định đoạt.

Đồ vật có trên lá số Tử Vi hay không? Có đấy. Cái này hay quá đáng tiếc không có tiền để mua. Cái này xoàng quá. Đó là sao HOA CÁI mang ý mỗi CÁI mỗi đẹp (là HOA) nếu có thêm PHƯỢNG CÁC vào người ta càng ngưỡng mộ. Trước mắt chúng ta có 2 dạng HOA CÁI, đi sâu vào có 60 dạng cả thảy.

Ví dụ có những cái hại người như sau:
Có lẽ chẳng mấy ai thích các loại bom đạn nguyên tử, khinh khí (vũ khí hạt nhân) giết người hằng loạt. Nhưng người ta vẫn tạo ra chúng để răn đe, hăm doạ. Sử dụng chúng vẫn là con người. Và chúng ta đang chứng kiến việc ném bom, bắn phá bừa bãi ở Ukraine. Do con người bị HOẢ LINH cuồng điên gây nên.

Trở lại với câu chuyện cái quạt.
Nói chung những câu chuyện đề cao thái quá, thổi phồng không riêng gì Tử Vi rất là nhiều. Nào là đứng trên mặt trắng có thể nhìn thấy Vạn Lý Trường Thành. Ngưu mộc, nhân mộc gì đó của Khổng Minh cứ y như các con robot ngày nay. Nhiều người đọc Tây Du Ký cứ ngỡ là có thật. Đúng là có thật. Vào thời nhà Đường có 1 nhà sư đi Tây Trúc thỉnh kinh. Các nhận vật Ngộ Không, Bát Giới, Sa Tăng là các nhân vật bịa ra. Hay nói cách khác là tâm trạng của Đường Tam Tạng có khi muốn bỏ cuộc, có khi muốn ham thích, có khi phẫn nộ trước thế thái nhân tình.

Đến với câu chuyện Dưỡng Do Cơ với tài bách bộ xuyên dương. Nhân vật này cũng có ghi trong trang Wiki. Bạn có thấy lá dương liễu bao giờ chưa. Bề ngang của nó chỉ khoảng 1 ly mà thôi. Một bộ ngày xưa bao nhiêu.
Cũng trang Wiki cho biết.
1 bộ bằng 5 xích = 1,66 mét.
Bách bộ là 100 bộ bằng 166 mét.
Việc 1 người đứng xa 166 mét nhìn vật thể 1 ly, thấy được là chuyện không thể có. Nói gì đến chuyện bắn trúng.

Bạn có thể nhìn thấy đường chỉ may áo của người khác không. Khi người đó ngồi xa cách bạn 1 mét. Sợi chỉ may áo khoảng 1 dem (1/10 ly). Nói cách khác, bạn có thể nhìn thấy font chữ chỉ 1 ly, cách bạn 10 mét không.? Thế mà Dưỡng Do Cơ thấy vật thể 1 ly cách 166 mét. Và bắn trúng có chăng bắn trúng cây dương liễu thì có. Băn xa đến 166 mét phải gọi là cây cung rất đặc biệt.

Các cung thủ hiện nay với cây cung hiện đại, mỗi mũi tên giá hơn 10 đô. Bắn mục tiêu xa nhất là 70 mét. Bắn trúng điểm đen (ngày xưa gọi là hồng tâm) được 10 điểm.
Các chiến binh với khẩu súng cá nhân tập bắn ở các cự ly 25 mét đến 200 mét. Mục tiêu ở 200 mét là bia hình người. Người nào bắn trúng được kể như thiện xạ. Bạn cần biết đạn đạo chỉ bay thẳng trong khoảng 200 mét và sau đó có khuynh hướng bay xuống. Các loại súng trường cá nhân đều có thể bắn xa tới 3000 mét. Trong thực tế chiến đấu, người ta đánh nhau trong vòng vài chục mét mà thôi.

Còn các tay sniper bắn tỉa với cây súng bắn tỉa có kính ngăm có thể bắn trúng mục tiêu hằng ngàn mét.
Vậy chuyện Dưỡng Do Cơ là chuyện bịa đặt, phóng đại cũng như chuyện cây quạt. Đọc sách chớ nên tin sách. Có người nói như thế đấy. Nhiều người khoái viết sách để có tiếng, bịa chuyện nhiều nhất nhất là ma quỷ, bói toán, tâm linh... Ngày nay trên Youtube những chuyện na ná này rất là nhiều để cái chổi không đúng cách cả gia đình nghèo mạt rệp. Còn gì là số phận. Rồi thắp hương, treo đồng hồ, trồng cây... không đúng cách.

...đối tượng, tổ chức có thể lấy lá số tử vi được không ạ ?

TRẢ LỜI:
Nói chính xác. Một sự cố, sự việc, một tổ chức, một quốc gia có thể lấy lá số Tử Vi được không?
Chắc chắn là không. Cho dù biết rõ đối tượng đó là nam hay nữ. Ví dụ. Hội phụ nữ thành lập ngày... rồi căn cứ vào đó lập lá số Tử Vi đoán bậy bạ rất hài hước. Có chăng lấy lá số của vị hội trưởng để luận đoán. Tổ chức do người này đứng làm lãnh đạo có sinh chuyện thị phi hay không? Địa vị của bà ta có bền vững hay không?...
Cũng không thể lấy lá số Tử Vi cho 1 quốc gia căn cứ vào ngày thành lập nước. Vì lá số Tử Vi của vị nguyên thủ quốc gia mới là quan trọng.
Cũng không thể lấy sự cố 911 lập lá số Tử V rồi tán hươu tán vượn.

Thế nhưng ở trang astro lại có trò này. Tử Vi Tây Phương chẳng cần giờ sinh. Cứ thế mà tấn tụng còn pha thêm Á Đông. Ví dụ sự cố 911 ở Mỹ là cả âm mưu trả thù kể từ hồi Mỹ bắn hoả tiễn vào căn cứ của bin Laden ở Afghanistan. Mỹ làm như vậy là để trả thù các vụ đánh bom trước đó. Vụ 911 là vụ oán báo oán sở dĩ y chọn ngày ấy, vì 911 cũng là số điện thoại khẩn cấp của Mỹ.

Cũng không thể lấy ngày 24 tháng 2 năm 2022 Nga xâm lược Ukraine lập thành lá số Tử Vi rồi bàn tán. Vì Nga dưới thời Putin từng chiếm vùng Donbas chiếm bán đảo Krym (năm 2014). Nhưng dưới thời tổng thống Zelensky (2019- ) phản ứng của ông ta lại khác.
Vậy trước một vụ việc mỗi người có 1 phản ứng khác nhau. Ngay cả việc Nga và U đánh nhau. Trong nước ta có 2 phe rõ rệt. Lên án Nga và bênh vực Nga. Cho nên lấy lá số Tử Vi cho 1 sự cố là chuyện khôi hài. Đây là âm mưu của Putin (chứ không phải của tất cả người Nga). Ngồi ngắm nghía cái bản đồ thế giới rồi sinh hoang tưởng.

Đọc sách chớ nên tin sách. Có khi đúng với thời điểm này nhưng sai với thời điểm khác. Đúng với nơi này nhưng sai với nơi khác. Đọc báo còn đáng sợ hơn. Vì tin tức có khi bị tuyên truyền, bóp méo vo tròn sự thật. Dễ tin vào các câu chuyện giáp phản ứng nổ xe tank của Nga. Có thể làm hoả tiễn bay đến tự phát nổ hoặc bay hướng khác. Còn xe tank Nga bay pháo tháp.
Rồi ngư lôi ngày tận thế Poseidon nhấn chìm cả châu lục, khoác lác vừa phải.

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2022

Bộ TAM ÁM


Gồm 3 sao DIÊU ĐÀ KỴ. Tức các sao ĐÀ LA, HOÁ KỴ và DIÊU Y (THIÊN DIÊU, THIÊN Y).
Lấy 1 trong 3 sao này làm chuẩn. Trong tam hợp hay đồng cung có 3 sao này gọi là bộ tam Ám.
Bộ này luôn luôn có HAO tinh hội họp. Có khả năng gặp thêm nhóm sao hàng Chi là TUẾ HỔ PHÙ, TANG HƯ KHÁCH, ĐÀO HỒNG HỈ và có thể có là CÔ QUẢ. Như thế có trường hợp bộ tam Ám có thể gặp thêm bộ tam Minh, bộ Song HỈ.

Trong bộ tam Ám luôn luôn có THIÊN HÌNH do THIÊN DIÊU Y luôn luôn tam hợp với sao này. Vậy trong bộ tam Ám luôn luôn có bộ KỴ HÌNH.
Bộ tam Ám còn có thể gặp 1 số bàng tinh. Có thể là hung,sát, cát tinh.
XƯƠNG KHÚC, KHOA QUYỀN LỘC. Nếu có XƯƠNG KHÚC hình thành cách XƯƠNG KHÚC KỴ. Có thể gặp thêm cách LINH XƯƠNG LA VŨ. Sát tinh KHÔNG KIẾP HOẢ LINH. Càng đáng ngại hơn là đi với cách TUẾ ĐÀ Dần Thân. Làm cho lời luận đoán càng thêm phức tạp. Đã xấu lại càng xấu thêm.

Có câu. “DIÊU ĐÀ KỴ kế, giao hoạ vô đơn chí.”
Có nghĩa 3 sao này tam hợp với nhau và cả trường hợp liền kề nhau là hoạ vô đơn chí. Hoạ vô đơn chí là hoạ chồng hoạ. Ví dụ bị tai nạn lại thêm mất của. Bị lừa lại thêm tù tội. Ví dụ. Bị lừa xách hàng câm... Bị phản bội tình cảm lại thêm mất tiền... Đã nghèo lại uống thuốc dỏm. Đa cấp lừa chưa hết đau lại bị ngân hàng đòi nợ. Bị bắt, lại bị vợ/chồng ly hôn để tránh bị liên luỵ ....

Trong quân sự có thể gặp trường hợp cay đắng. Bị quân địch đánh te tua, lại bị quân ta đánh lầm. Vết thương này là do quân địch bắn, còn vết thương này do quân ta bắn. Ảnh động mô tả bị pháo kích còn bị cấp trên đòi lột lon, cách chức. Vì tội đóng quân cố định dài ngày không thay đổi vị trí.

Trong thương mãi. Đối tác phá sản làm ta bị hoạ lây đã thế nhân viên lại thụt két...

Trong đời thường. Làm lụng cả đời, đem hết vốn lời, vay mượn đưa cho lừa đảo...
Không có tiền làm sao đầu tư vào bất động sản?/ Mầy đi lừa người thân rồi đưa cho công ty thằng Gạt.
Hoạ chồng hoạ, hoạ vô đơn chí nhiều vô số kể. Vì thế có câu: Phúc bất trùng lai. Hoạ vô đơn chí. Nghĩa. Cái may mắn không đến 2 lần. Hoạ thì đến liên tiếp. Hết gặp thằng lừa lại gặp ngay thằng gạt. Chuyện gặp thằng THIÊN HƯ TUẾ PHÁ, lại gặp tiếp thằng THIÊN KHÔNG hay ĐỊA KIẾP là chuyện bình thường.

Vì thế Tam Ám là bộ sao đen đủi. đen như mõm chó, xui xẻo... Đó là kết hợp giữa các sao mù quáng, u mê... là DIÊU Y. Còn có THIÊN HÌNH “Hình như là”.  Lại thêm sự lôi kéo, lôi cuốn của ĐÀ LA. Còn có HOÁ KỴ. Ngôi sao của đố kỵ, cấm đoán, nghi ngờ... Thực tế thành 1 bộ 4 sao ĐÀ KỴ HÌNH DIÊU Y (DIÊU Y thực tế chỉ 1 sao. Mang ý cái gì mờ mờ y như là)) và phối với nhóm sao hàng Chi, Hung Sát tinh, chính tinh tạo ra nhiều tình huống luận đoán khác nhau. Không thể đem 1 trường hợp đã gặp áp dụng cho tất cả các trường hợp khác.

Bộ tam Ám Liên Minh Liền kề nhau.
Bộ tam Ám còn được tính khi ba sao này đứng liền kề nhau. Ví dụ tại 3 cung Hợi Tý Sửu. Cung Hợi có ĐÀ LA cung Tý có THIÊN DIÊU Y cung Sửu có HOÁ KỴ.
Đau nhất Mệnh cung có 1 Ám, hai đại hạn liên tiếp còn lại là 2 Ám. Thế là cuộc đời có đến 30 năm sống mịt mù sương khói không biết đường đâu mà đi.

Bộ Tam ÁM giao hay kế thường khó gặp. Ta thường gặp bộ Nhị Ám KỴ ĐÀ đố kỵ, cấm đoán và cản trở... KỴ HÌNH bộ vi phạm pháp luật, nhẹ nhất là kỹ luật. Trong KỴ HÌNH có bộ DIÊU Y KỴ là Nhị Ám.

Bộ Tam Ám đi với chính tinh.
TỬ VŨ LIÊM
PHỦ TƯỚNG
SÁT PHÁ THAM
CỰ ĐỒNG CƠ
ÂM DƯƠNG LƯƠNG
CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG
CỰ NHẬT
Các trường hợp VCD cũng được tính như trên, làm cho bộ tam Ám biến hoá vô lường.
Có người mê man theo địa vị. Có người mê muội trong làm giàu. Có người khổ sở vì con đường tình ái. Có người mê đắm trong cờ bạc. Có kẻ mù quáng theo tà đạo, nếu không, tà đạo có ai theo...
Không phải vô cớ người viết trong Flash Qua Cơn Mê.
Lòng người qua cơn mê vẫn mê... Vì cái mê đó nằm ngay tại cung Mệnh, cung Tật hoặc liên tiếp trong 3 cung liền kề nhau. Thế nên cứ mê man, mù quáng, ngu si... đáng sợ là mê man trả thù rửa hận. Thua keo này chơi keo khác, cứ như kẻ bài bạc. Trắng tay, vay nóng hoặc chà đồ nhôm. Đến đồ nhôm hết sạch thì trộm, cướp, lừa đảo chọn lấy 1 cái.

Nói về mê man. Ta có.
Đến vua chúa cũng mê man, mê mẩn, hôn ám. Từ đó sinh ra từ hôn quân trong lịch sử Tàu, Ta không thiếu.
Tuỳ thuộc đi với chính tinh.
Ta có những hạng người mê man với địa vị. Có lẽ bị ám thị bằng câu nói. “Phải có danh gì với núi sông”. Kể cả danh xú cũng được. Vì “Thà 1 phút huy hoàng rồi chợt tắt”... Năm 30 tuổi, tui sẽ làm tể tướng.
Có người say mê, mù quáng trong tình yêu.
Có người say mê viết dâm thư đồi truỵ để thoả dục vọng. Có người đem chuyện ma mị, tâm linh để hù doạ người ... Tất nhiên có khối người tin vào chuyện đó.
Có người đam mê làm giàu với giấc mơ tỉ phú đô la Việt. Khi đạt được, lại mơ tiếp đô la Mỹ. Rồi mơ tiếp lọt vào top ten nào đó. Bất chấp mọi thủ đoạn làm giàu.

Từ mê muội, u mê dễ tin do ĐÀ LA lôi kéo. Có người tin vào các tà giáo. Tin vào pháp thuật, bùa chú (tức là sao THIÊN HÌNH). Tin vào hiến tế sẵn sàng giết người để đạt sở nguyện.

Nhẹ nhàng hơn 1 tí. Có người tin quả đất rỗng, mặt trăng rỗng. Dưới đất có loại người lùn cao 90 phân... Người đến từ tương lại. Người về từ quá khứ. Em bé đến từ Hoả tinh ắt có chị kia đến từ Thiên vương tinh. Nếu có Phật tổ tất có Phật Sống, Bên Ấn Độ nhiều lắm. Còn ta, nếu trên trời có Ngọc Hoàng Thượng Đế, tất dưới đất có Ngọc Hoàng Đại Đế... Bọn lừa đảo, bọn đa cấp, bọn bị bênh ngoại cảm... sống nhờ vào bọn Tam Ám, Nhị Ám. Bọn mê muội sẵn sàng tin vào bình hút tài lộc, thiên thạch, đồng đen, đồng lạnh... để mất đồng tiền.

Vì sao gọi là ám?
Cái gì tối tăm, mờ không rõ ràng ta gọi là ám. Như; u ám. Mờ mờ không rõ ràng đó là THIÊN DIÊU Y...
Tam Ám đi với TANG HƯ KHÁCH có THIÊN CƠ còn gọi là số nhọ, số đen. số xui xẻo.
Nhà cửa gì u ám thế.
“Ở đây âm khí nặng nề.
Bóng chiều đã ngã dặm về còn xa”... Kiều.
Tam Ám đi với THÁI ÂM dễ thấy âm khí, âm hồn. Có HOẢ LINH nhìn đâu cũng thấy ma. Vì Y trong trường hợp này là “Y như là”. THIÊN HÌNH là “Hình như là” Ma.
Chỉ cần bộ Tam ÁM đi với HOẢ LINH là dễ mắc bênh tâm thần phân liệt. Dân gian gọi là bệnh ma ám. Các thầy bùa, thầy pháp có cơ hội kiếm ăn. Các thầy bói, tu sĩ cho rằng có người âm theo làm hại. Thực tế người dương đang làm hại. Người âm chẳng làm hại ai bao giờ. Thiếu chi người chết oan ức, chết tức tối không về giúp cơ quan điều tra. Lập luận như vậy là đang doạ Putin đấy ạ.

Ám còn chỉ sự ngu muội, mê muội....
Đầu óc mê muội, ngu ngốc nói hoài chẳng hiểu. Có học chẳng hiểu. Ta gọi là ngu. Cần biết, cái chưa học ta gọi là dốt. Ví dụ. Dốt lịch sử, vi tính ... vì ta chưa học cái đó.
Còn chỉ việc làm mờ ám. âm thầm, bí mật. Tính chất như sao THÁI ÂM, TỬ VI xấu. Từ đó ta có các từ ám đáng ngại: Ám ảnh, ám chỉ, ám chúa (tức hôn quân) ám hại, ám hiệu, ám sát.

Phân tích 1 số từ liên quan đến ám.
Ám ảnh là cái hình ảnh đó nó ám hoài trong đầu ta. Ảnh tức là sao THIÊN HÌNH luôn luôn có trong bộ tam ÁM. Những hình ảnh máu me, xác chết, hành hạ... hoặc dâm dục. Nó ám ảnh trong đầu ta cả đời. Đến cả âm thanh cũng ám ảnh. Tiếng nổ của đại pháo, tiếng rít của hoả tiễn... Chắc chắn không bao giờ quên với người trong cuộc.

Ám thị, từ thường dùng là tự kỷ ám thị.
Thị là mách bảo, cho biết.
Chúng ta thường bị ám thị là nước Nga tài giỏi, qua cuộc chiến U và Nga ta đã thấy gì?
Phần Lan, Thuỵ Điển bị ám thị U bị đánh vì chưa vào Nato, mình nên vào Nato càng sớm càng tốt. Nga doạ 1 số nước “Không thân thiện”. Vì thế có nước tỏ ra thân thiện, thậm chí từ xâm lược không được dùng.
Kể chuyện ám thị. Tôi từng cãi nhau với 1 chị bán hàng ở chợ Cồn. Chị ta cho rằng; phụ nữ giỏi ăn cắp. Tôi cho rằng, đàn ông mới giỏi ăn cắp... Kết luận. Tôi cho rằng. Tại sao chị là phụ nữ mà không bênh vực phụ nữ. Chị ta lại kết rằng, làm tôi đứng họng. Thế thì tại sao anh là đàn ông lại không bênh vực đàn ông. Về sau lên mạng xã hội xem các video clip. Tôi mới thấy rằng, chị ta đúng, tôi sai.
Nói chung chuyện ám thị rất là nhiều. Nặng nhẹ tuỳ thuộc vào hung, cát tinh đi với chính tinh nào.

Vậy bộ Tam Ám tác động mạnh nhất với chính tinh nào?
Đó là CỰ MÔN gặp nhiều bất lợi. Vì.

"CỰ MÔN HÓA KỴ giai bất cát",

“CỰ MÔN phùng ĐÀ KỴ tối hung”.

“CỰ MÔN ĐÀ LA tất sinh dị chí”
...
Chính tinh dễ bị Tam Ám cuốn hút là THAM LANG. Vì đây là ngôi sao ham muốn, đam mê...
Dễ mờ mắt do bộ Tam Ám.

Nói hoài vẫn không hết chuyện Tam Ám. Thôi thì dừng lại vậy vì đã quá dài.