Thứ Ba, 28 tháng 7, 2020

Những lá số TỬ VI thú vị 3.


Sát thủ bóng đêm

Yêu cầu trích xuất bài viết  của Bửu Đình phải xin phép.
Đường dẫn bài viết  ngắn gọn về nhân vật được gọi là Sát Thủ Bóng Đêm. Kẻ mang 13 bản án tử hình (theo trang Wiki 19 án tử hình, trong đó có 2 tội ấu dâm, một bé trai và 1 bé gái) nhưng vẫn chưa phải là kẻ giết nhiều người nhất. Chỉ cần vào tìm kiếm Google vo sso đường link nói về nhân vật nầy.
Đường dẫn lấy ngày giờ sinh lá số nầy.

Bóng đêm.
Khen ai khéo gọi là Sát thủ bóng đêm.
Quả nhiên có từ bóng đêm trong lá số người nầy.
Đây là lá số thuộc cách VCD có CỰ NHẬT xung. Hình thành bố cục 6 sao cực kỳ phức tạp, tạo ra vô số cách cục. CỰ ĐỒNG, ÂM DƯƠNG, CỰ ÂM... Bởi thế người viết từng mô tả ồn ào như cái chợ.
Gồm các bộ chính CỰ NHẬT, CƠ LƯƠNG, ĐỒNG ÂM.
Bóng đêm ở đây là THÁI ÂM

Khi đêm về.
Biết bao người sống nhờ đêm về. Các nghệ sĩ, các nhà buôn bán, người  bảo vệ, an ninh... Khi đêm về là việc làm của họ. Một số phụ nữ làm nghề ăn sương đêm về cũng là cách kiếm sống của họ.
Đêm về an nghỉ hoặc học tập, yên vui trong gia đình là chuyện rất bình thường.

Bóng tối và tội ác.
Khi đêm về. Bóng tối trở thành trợ thủ cho bọn gây tội ác trộm, cướp, hiếp dâm, giết người... Tên Richard Ramirez có đủ cả, kể cả ấu dâm.
Giết người hằng loạt có với bộ KHÔNG TRIỆT KỴ HÌNH đi với MÃ TANG HƯ KHÁCH. Kẻ sống ngoài vòng pháp luật là đây.

So sánh với tên TRIỆT KỴ HÌNH John Parsons  k giết cnh sát. Tên giết cnh sát còn thua xa phi phong tên C NHT  ny là vua sát th. C 2 tên đu có DIÊU Y  MÃ TRIT K HÌNH ti Mnh. C y như là sng trong cơn mê ly trò sát th làm vui.

Mt lá s cc kỳ xu không tưởng tượng nỗi.
Đây là trường hợp VCD tại Dần có CỰ NHẬT xung. Cho nên lấy bộ CỰ NHẬT đi với bàng tinh tại cung Mệnh để luận. Hình thành các cách cực kỳ xấu.
Đó là cách CỰ PHI Cát xứ tàng hung cộng thêm với bộ KHÔNG KỴ HÌNH. Thiên hạ tồn tại còn bản thân sát thủ sẽ tan. Hình thành cách CỰ NHẬT ngộ PHI TANG ngày tàn của tên CỰ NHẬT. Còn may mắn lắm cho dân Mỹ, tên này không phải bạo chúa. Nếu là bạo chúa nạn nhân không phải chính thức 13 người mà có thể 13 ngàn người.
Chỉ với cách PHI TANG tại cung Mệnh kể cả cung an Thân dù cát tinh hỗ trợ đi nữa, đi với chính tinh nào, kết thúc cuộc đời vẫn bi đát.
Cách nầy, nếu gặp tại cung Hạn (tất nhiên Mệnh Tài Quan không có bộ nầy). Cũng thấy cuộc đời không mấy vui. Chưa nói đến bộ nầy đi với hung sát tinh, KỴ HÌNH...

Cách PHI TANG (cung Dần, vị trí bị đánh giá là xấu nhất) chỉ có thể gặp ở các năm Canh Tý, Tân Sửu, Giáp Ngọ, Ất  Mùi. Để ý kỹ ta thấy. 2 năm liền kề nhau. Gây bao nhiêu cảnh tan tác chim muông. Luôn tiện nói về năm Canh Tý, vị trí cũng bị đánh giá là xấu nhì là cung Dậu. Dù tốt đẹp đi mất, cuối cùng cũng gặp Hạn PHI TANG. Vì sao? Vì đây có bộ KÌNH DƯƠNG ĐÀO KIẾP cực kỳ độc.

Cách CỰ KỴ vốn là cách xấu. Vì thế có câu;
“CỰ MÔN HOÁ KỴ giai bất cát. Mệnh, Thân Vận Hạn kỵ tương phùng”
Đây thuộc cách xấu nhất của cách CỰ KỴ do đi với hình tinh, sát tinh. Hình thành các bộ sao sao xấu trong đó có bộ KỴ KHỐC oán ghét căm thù xã hội. Trong trường hợp nầy cung Thiên Di càng đẹp bao nhiêu y càng căm bấy nhiêu. Đáng nói cung Thiên Di có bộ Song LỘC, mặc dù cách nầy bị mất tác dụng ít nhiều do cách Cát xứ tàng hung. Biết vận dụng vẫn sống tốt với đời.
Lại hình thành bộ KỴ DIÊU bộ nhị Ám và ám tinh THIÊN DIÊU Y ở ngay cung Mệnh. Từ đó trở thành u mê, mù quáng tôn thờ quỷ Sa Tăng lấy đó làm điều hãnh diện và không bao giờ hối hận  Thậm chí ra toà còn khoe biểu tượng quỷ Sa Tăng. Đó là hình vẽ ngôi sao năm cánh trong vòng tròn.

Y bắt đầu giết người phạm tội vào năm Giáp Tý 1984 và nhiều nhất là năm Ất Sửu 1985 và cũng bị bắt vào năm nầy. Do dân chúng phát hiện và cố gắng trốn chạy nhưng vẫn bị dân chúng bắt giữ đánh 1 trận nhừ tử, sau đấy được cảnh sát “giải cứu”. Đáng nói, do y giết nhiều người quá nên thời gian ra toà kéo dài rất là lâu, hết vụ nầy đến vụ khác. Đến nỗi, y không chết vì án tử hình lại chết vì bệnh viêm gan, quả là điều kỳ lạ. Đó là vào năm 2013 Quý Tị, năm ấy, tuổi ta là 54

Yêu người phạm tội.
Đây là chi tiết khá thú vị. Và rất khó giải thích về các cách TANG PHƯỢNG, KHÁCH PHƯỢNG
Để sáng tỏ vấn đề, bạn nên đọc thêm bài viết  trên Wiki về vấn đề này. Sau đây là bài viết Ái Phạm Nhân.
Trong TỬ VI trường hợp nầy là ĐIẾU KHÁCH PHƯỢNG CÁC. Gọi tắt là KHÁCH PHƯỢNG . Dù tốt hay xấu cũng có người ngưỡng mộ hoặc đàn em ngưỡng mộ là cách TANG PHƯỢNG.
Cho nên có những tên độc tài, những sát thủ giết người hằng loạt vễn có những kẻ luôn luôn trung thành, tôn thờ, mến mộ kẻ gây nên bao nhiêu tội lỗi. Do nó ác với ai chứ đâu có ác với mình. Lại có chuyện những tên máu lạnh. Giết tất cả ngoại trừ những người hắn yếu mến. Làm đĩ 9 phương vẫn để dành 1 phương kiếm chồng. Nhiều sát thủ được xóm làng khen ở địa phương nó hiền lắm, anh à.

Ví dụ ở Việt Nam ta có vụ án Lê Văn Luyện chưa đến tuổi thành niên giết 1 loạt 4 mạng người. Tên nầy được 1 số trẻ trâu vô cùng ngưỡng mộ. Phong là đại ca Luyện. Vậy Sát Thủ Bóng Đêm ở trong tù vẫn có 1 phụ nữ đem lòng yêu mến cũng không nên lấy đó làm lạ. Và được phép kết hôn trong nhà tù. Tất nhiên không cho ăn nằm.
Vì. Luôn luôn có những người dị chí, không giống ai, không đụng hàng với mức độ từ kỳ lạ đến quái dị nên yêu người phạm tội. Và cần làm sáng tỏ vấn đề. Tên sát thủ nầy là mẫu người ghét phụ nữ.
Giá như còn ở ngoài đời yêu Sát Thủ Bóng Đêm, lại thêm 1 nạn nhân mất tích.

Vấn đề còn lại về dâm tính của lá số nầy sẽ được đề cập trong bài viết  “Cùng lúc phân tích 3 lá số”. Tội phạm, đồng phạm và nạn nhân nói về ấu dâm.

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2020

Những lá số TỬ VI thú vị 2.

Kẻ giết người và người bị giết.
THẤT SÁT giết THAM LANG Tội phạm giết cảnh sát.

Lá số cảnh sát.
Cảnh sát Larrt R.Cox.
Trước mắt cần minh định điểm thú vị là 2 SÁT PHÁ THAM BỆNH PHÙ giết hại lẫn nhau. Không có nghĩa cảnh sát bị giết hay tội phạm bị giết mặc dù có nhiều người cho đó là điều thú vị.

Nghề cảnh sát ở Mỹ là 1 nghề rất nguy hiểm. Vì xã hội Mỹ, người dân được quyền trang bị súng nếu thấy cần thiết và được cấp phép. Có thể mua cả súng đại liên cũng được. Cảnh sát Mỹ trang bị súng ổ quay cổ lỗ sĩ. Trái lại tội phạm trang bị vũ khí có khi rất hiện đại.
Cảnh sát Mỹ không hạ quyết tâm khi bắt kẻ tình nghi, vì không lẽ ai cũng là tội phạm. Do đó dễ mất cảnh giác đề phòng của sao LIÊM TRINH. Lại có kẻ cảnh giác thái quá giết lầm thường dân vô tội. Sinh ra không biết bao nhiêu câu chuyện phức táp.

Trái lại, tội phạm quyêt tâm bắn hạ cảnh sát rất cao. Vì nếu bị bắt coi như xong đời. Nhất là tội phạm giết người, tâm lý giết thêm 1 người nữa cũng vậy. Đó là lý do, người viết đánh giá là nghề nguy hiểm. Sinh nghề dễ tử nghiệp.

Về sau để công bằng sẽ có lá số cảnh sát giỏi bắt tội phạm.
Sau đây nói về lá số cảnh sát Larrt R.Cox. Dưới mắt người viết là 1 THAM LANG truy lùng (là THAM LANG) và diệt (là THẤT SÁT) không ngờ bị diệt.

Cách xấu là THAM LANG ngộ BỆNH PHÙ nằm trong cách Cát xứ tàng hung LỘC phùng xung PHÁ (LỘC TỒN phùng PHÁ QUÂN tại cung Thân). Trong trường hợp này bất lợi về mặt tình cảm.không ảnh hưởng đến công danh, thọ yểu.
Cách thứ 2 là THẤT SÁT lâm Thân chung thị yểu.
Cách thứ 3 là THẤT SÁT ngộ BẠCH HỔ. Cách xấu nầy chỉ bày tỏ nỗi thất kinh, thất vọng mà thôi.
Cách thứ 4 là THẤT SÁT gặp LINH TINH. Đây thuộc về cách thất kinh dễ bị bắt. Do 1 sao dễ gặp chuyện kinh hoàng là THẤT SÁT và 1 sao rụng rời chân tay là LINH TINH. Hai sao nầy đi với nhau mới xảy chuyện như thế. Tuy là cảnh sát nhưng lại không có HOÁ QUYỀN, việc giết lầm người rồi chính mình bị bắt rất dễ xảy ra. Nhưng chuyện kinh hoàng của người nầy lại là bị tội phạm nổ súng giết.

Ngoài ra được đánh giá các cách hay là THAM LANG TUẦN HOẢ TINH là tham vọng cháy bỏng dễ thành công. Nếu có tam HOÁ hỗ trợ tất nhiên là thành công, đáng tiếc là không có.
Ngoài ra còn có cách THAM XƯƠNG là cách có tham vọng về văn hoá quyết tâm làm bằng được.
Ngoài ra SÁT PHÁ THAM tại Mệnh tương đối tốt có thêm CÁO PHỤ 
Trong trường hợp này hợp với HAO tinh hay hơn là các trường hợp  PHI PHỤC THANH và TỒN TƯỚNG PHÙ.
Nếu hưởng thọ sống lâu cũng lên lão làng. Nhưng số phận “THẤT SÁT lâm Thân chung thị yểu” rất dễ yểu, nếu không, cái giá phải trả rất lớn bị bệnh tật tai hoạ nằm 1 chỗ.

Khi vừa bước vào đại hạn 44-53 cách THẤT SÁT lâm an Thân kéo dài 10 năm rất khó tránh khỏi tai hoạ. Vào năm 2005 Ất Dậu 46 tuổi ta tiểu hạn ngộ TRIỆT lại thêm lưu TRIỆT . Do năm Ất lại có thêm lưu HOÁ KỴ. Vô tình có bộ lưu KỴ TRIỆT là bộ sao xấu. Lại có lưu BỆNH PHÙ cùng lúc Mệnh có BỆNH PHÙ. Trường hợp nầy bình quân 12 người gặp lưu BỆNH PHÙ chỉ có thể gặp 1. Éo le là BỆNH PHÙ tại Mệnh lại là Cát xứ tàng hung.
Đây là ngôi sao dễ bị hại và trở thành nạn nhân nhất. Cũng là ngôi sao dễ gây hại trở thành bị cáo nhất.

Năm Ất Dậu hạn tại THIÊN LƯƠNG TRIỆT cung Mùi, ngôi sao may mắn bị mất tác dụng  trước sao bộ VIỆT HÌNH KIẾP. Do chữ Ất hoá khí lưu KỴ, vô hình chung biến thành năm tháng xui xẻo, năm cuối cuộc đời (ÂM DƯƠNG KHÔI ĐÀ). Vô tình hình thành bộ TRIỆT KỴ HÌNH
Thực tế, sao TRIỆT tại bản cung chế ngự được sao KIẾP (Tam phương xung Sát, hạnh nhất TRIỆT nhi khả bằng) nhưng nó cùng phe với THIÊN HÌNH và cả HOÁ KỴ. Nói dễ hiểu, triệt được tên cướp không có súng THIÊN HÌNH thì được. Cướp có súng, chính mình bị triệt. Lạ lùng là gặp tên TRIỆT KỴ HÌNH thứ thiệt.

THAM LANG nầy với nhiệt tình HOẢ TINH quyết đấu súng với tội phạm. Năm này vốn có lưu KÌNH tại Mệnh. Điểm thú vị THAM LANG này đại hạn ngộ THẤT SÁT gặp ngay tội phạm là Mệnh THẤT SÁT. Thú vị thứ 2 là THẤT SÁT này cũng Cát xứ tàng hung. Cả 2 BỆNH PHÙ tại Mệnh giết nhau. Ra toà bị hại BỆNH PHÙ và bị cáo cũng BỆNH PHÙ lúc đó phùng mang trợn mắt cãi nhau.

Giá như THAM LANG nầy không gặp tên tội phạm THẤT SÁT BỆNH PHÙ. Liệu y có qua khỏi đại hạn 44-53 không? Rất khó
Trong đại hạn nầy các năm Giáp Canh Quý là Cát xứ tàng hung lại gặp Cát xứ tàng hung cố định. Năm Quý bị đánh giá là xấu nhất. Nói chung là rất khó đề phòng.

Lá số tội phạm.

Ti phm John Parsons 

Lại nói về lá số John Parsons. Trường hợp người nầy gọi là hung thủ, sát thủ, thủ phạm đều đúng hợp với số mạng do cách THẤT SÁT MÃ HÌNH KỴ. Gọi là tội phạm hình sự đều đúng với cách TỬ VI KỴ HÌNH.
Cần biết, có thể gọi sát thủ là kẻ sát nhân. nhưng có trường hợp không thể gọi kẻ sát nhân là sát thủ. Ví dụ. 1 quan toà xét xử bất minh giết oan người vô tội. Gọi là sát nhân, ông ta giết người gián tiếp, không thể gọi là sát thủ.

Lá số thuộc cách Cát xứ tàng hung với THẤT SÁT BỆNH PHÙ tại Mệnh. Đặc biệt có bộ TRIỆT KỴ HÌNH hội họp tại Mệnh Tài Quan là mẫu người cần loại ra khỏi vòng xã hội vì tính chất nguy hiểm.
Đây cũng là người có sao DIÊU Y toạ Mệnh, tính cách mù quáng, mê muội làm những chuyện vi phạm pháp luật.
Tính cách ưa hà hiếp kẻ dưới bóc lột khách khứa. Nếu không có bộ KỴ HÌNH tại Mệnh cũng không phải là con người tốt trong xã hội. Mặc dù lá số có bộ sao rất hay là bộ KHOA XƯƠNG KHÚC.
Thật tế lá số nầy dễ yểu, dễ giết lầm người và bị người ta giết lầm. Sống mù quáng

Mở rộng cách đánh gía lá số. Nếu cung Mệnh tại Tị cách VŨ PHÁ, tại Dậu cách TỬ THAM bố cục như lá số nầy, đều là cách cực xấu. Nhìn đâu cũng thấy TRIỆT KỴ HÌNH, TỬ VI KỴ HÌNH. MÃ KỴ HÌNH tại Mệnh.

Để có bộ KỴ HÌNH tại Mệnh rất hiếm gặp. Vì mỗi tháng chỉ có vài ba ngày và sinh đúng giờ mới có bộ sao nầy. Có TRIỆT KỴ HÌNH tại Mệnh càng hiếm có. Việc trộm cắp, cướp bóc, giết người... là do mình gây nên, do chủ quan mang lại. Nhưng với KỴ HÌNH cái gì vi phạm pháp luật là ưa làm. Cho dù là viên chức nhà nước cũng thế thôi, sẵn sàng ngồi xổm trên pháp luật. Cuối cùng vẫn là tù.

Người nầy được FBI xếp vào danh sách 10 người cần truy nã gắt gao nhất. Y trong thời kỳ vượt ngục trốn chạy cướp trạm xăng, đấu súng với cảnh sát Larrt R.Cox và giết người nầy. Khoảng gần 3 tháng sau thì bị bắt lại trốn thoát và lại bị bắt.

Đáng nói cái năm Ất Dậu 2005 người nầy 35 tuổi vừa vào năm đầu tiên của đại hạn CỰ MÔN nhưng ngộ KHÔNG KÌNH có chống cũng không thành,  dù muốn cự ly nhưng chẳng có sao chuyển động nào cả. Rốt cuộc CỰ MÔN chỉ là cái miệng há ra nhưng không nói nên lời. Cái cổng nhà tù không vượt qua nỗi. Khác với đại hạn trước có PHỤC BINH thêm PHỦ TƯỚNG  có người trợ giúp, che chở nên dễ trốn. Đây chưa phải lá số mẫu mực của kẻ vượt thoát trốn chạy. Về sau chúng ta sẽ có những lá số đào thoát rất thú vị.  Thú vị là như thế.

Các đường dẫn để lấy lá số.



Yêu cầu trích xuất bài viết  của Bửu Đình phải xin phép.


Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2020

Những lá số TỬ VI thú vị 1.


Kẻ giết người và người bị giết.

Lá số Luther King và James Earl Ray

Mục sư Luther King (tên thường gọi) là lá số điển hình tốt đẹp về tính cách, phù hợp với cương vị người tu hành. Tu sĩ cần nói lời thương yêu (THIÊN TƯỚNG) vỗ về an ủi (THIÊN PHỦ). Cần đi với THANH LONG hợp hơn, lại có phần khéo nói do có bộ KHÔI KHOA. Cũng hiếm thấy lá số có bộ PHỦ TƯỚNG đạt chuẩn có TẢ HỮU, KHÔI KHOA, THANH LONG, QUANG QUÝ THAI TOẠ. Lá số hầu như không bị phá cách. tại cung Mệnh Thân.
Ta thường gặp lá số tương tự với dạng phá cách, mất tác dụng rất là nhiều. Cũng là PHỦ TƯỚNG bao che, tiếp tay với kẻ xấu, vạch đường hươu chạy, hoặc được chống lưng làm điều tai hại. Cũng PHỦ TƯỚNG trời đất bao la nhưng chẳng có đất dung thân....  Cho nên đạt chuẩn của 1 lá số không dễ.

Nhưng số phận luôn luôn nghiệt ngã, người tính cách tốt chưa chắc được yên thân. vÌ thế có câu: “Mệnh tốt không bằng Thân tốt. Thân tốt không bằng Hạn tốt”.Thiên Di cung hội họp nhiều hung sát tinh. Đáng nói là bộ BỆNH PHÙ THIÊN VIỆT gia thêm KHÔNG KIẾP đi với TỬ VŨ LIÊM + SÁT PHÁ THAM thuộc cách Cát xứ tàng hung. Bên ngoài định đoạt số phận.. Cái phát sinh tai hoạ nằm ở phía bên ngoài gây ra.

Là người hô hào (HỒNG LOAN) chống phân biệt chủng tộc, chiên tranh (PHI LIÊM) thu hút rất nhiều người nhờ sao TUẦN lại quá nổi tiếng với bộ KHÔI KHOA THANH LONG. Con rồng xanh vô tình bị mang hoạ vì một số người ưa phân biệt chủng tộc, ưa chiến tranh với nhiều lý do. Đó cũng là thời điểm đảng 3 chữ K đang hoạt động mạnh (có lẽ đến bây giờ vẫn cứ còn). Cái thời điểm người da màu trong quân đội chỉ mang tối đa cấp bậc đại tá mà thôi. Cái thời người da màu đón xe bus nó không chịu dừng. Một học sinh da màu đi học lại có cả 1 tiểu đoàn hộ tống. Đó là hình ảnh xã hội Mỹ mà người viết đã biết vào năm Mậu Thân lắm chuyện.

Việc tìm kiếm người để bịt miệng (CỰ MÔN) của người PHỦ TƯỚNG hay phê phán có vẻ như không khó. Vấn đề còn lại là tiền mà thôi. Với giá 50 ngàn đô la hồi đó rất là lớn. Lương đại uý Mỹ chỉ 1 ngàn đô, vàng 37 đô/ ounce. Chỉ cần bỏ ra 1 số tiền như thế bắt 1 cái miệng há ra đành ngậm lại.

Vậy năm Mậu Thân 40 tuổi ta có gì đặc biệt.
Đó là năm đại hạn tại CỰ DƯƠNG có KÌNH HƯ cái miệng đang há ra phản đối những điều mình trông thấy. Mặc dù những điều đó là đúng (TUẦN)  nhưng đáng tiếc đó là thế thất bại của HƯ PHÁ.
Về tiểu hạn Mậu Thân tại Tật Ách cung VCD nên lây bộ ĐỒNG LƯƠNG về nhập với bộ HAO KHÁCH. Tạo thành bộ sao phức tạp. ĐỒNG LƯƠNG đi với CỰ NHẬT có bộ HOẢ HÌNH (hung khí có lửa) là biểu tượng của vũ khí. Lại có PHONG CÁO xung là ngôi sao bất lợi với cả 4 chính tinh CỰ NHẬT và ĐỒNG LƯƠNG.
Do sinh năm Mậu mất năm Mậu nên ta lại có bộ lưỡng KÌNH đi với bộ HOẢ HÌNH do Hạn tại cung Tật bao giờ cung dễ gặp bệnh hoặc  ách. Các sao lưu THIÊN VIỆT gặp lưu THIÊN VIỆT tại Thiên Di cung. Và THIÊN VIỆT tại đấy vốn là sao phát sinh tai hoạ là VIỆT BỆNH PHÙ... thành ra cái xấu có cơ hội kích hoạt.

Giả như năm Mậu Thân qua khỏi. Liệu ông ta có an toàn qua đại hạn 36-45 THÁI DƯƠNG tối lại thêm HƯ KÌNH hay không? Vẫn có các năm Canh Tuất tiểu hạn THÁI ÂM với bộ CÁO PHỤ, HOẢ HÌNH có LINH (y như lịnh hành quyết) và đặc biệt có bộ TRIỆT KỴ HÌNH. Tuyệt đối không thể qua khỏi người ta triệt bằng được, loại trừ bằng mọi cách. Thế đấy, Mậu Thân vẫn chưa là gì.
Số phận đã bị bên ngoài định đoạt.

James Earl Ray

Lá sô của người nầy có nhiều cách xấu bàng bạc khắp mọi nơi.
Mệnh Thân có bộ CỰ ĐỒNG đi với KỴ KIẾP KHÔNG. Tức tạo ra nhiều cách xấu THIÊN ĐỒNG ngộ KHÔNG KIẾP bất cát.
CỰ MÔN phùng KỴ lại là KỴ KIẾP.
 Sao KHÔI  ngộ KIẾP nạn lớn.
Cung an Thân với bộ PHI KỴ có tính kỳ thị cực mạnh.. Cung an Thân có TUẦN nhưng TUẦN này là không đề phòng. Với bộ KỴ KHÔNG KIẾP không có việc gì cấm đoán mà tên nầy không dám làm. Thậm chí đi tu cũng gây án, hoàn tục để quậy. Ghét ai ức hiếp bằng được.

Do Mệnh cung sẵn sàng gây nạn lớn. Từ đó sinh ra cách QUẾ SỨ HOA THƯƠNG phùng THẤT SÁT. Đọc thấy tại cung Huynh Đệ.

Ách cung còn ghê gớm với cách PHÁ QUÂN HOẢ LINH THIÊN HÌNH KÌNH.
ĐẠI HAO tại đây là đại Ách.

James Earl Ray từ trộm (PHỤC BINH KHÔNG KIẾP) qua cướp rồi giết người, bất cứ việc gì sai trái (PHI LIÊM) bị cấm đoán không ai dám làm thì y sẵn sàng làm.

Đặc biệt đại hạn 36-45 cực kỳ xấu.
Nhìn cung Ách người nầy có vẻ như người dễ mắc bệnh tâm thần, nhất là khi bước vào đại hạn 36-45 tuổi..
Đại hạn còn có bộ HƯ ĐƯỜNG KÌNH. Bộ sao hư đường,  hư bột ngay Mệnh tốt như Luther King còn mang hoạ, huống gì CỰ MÔN KỴ KHÔNG KIẾP ưa giết người nổi tiếng để được nổi tiếng hơn. Đúng là vô cùng vớ vẩn.
Đặt giả thiết, một người tốt qua đại hạn này cũng phát điên làm điều bậy bạ nói gì đến kẻ KỴ KHÔNG KIẾP. Đó là đại hạn “SÁT PHÁ khủng phùng HOẢ HAO” dễ sợ hơn có đủ bộ HOẢ LINH lại THIÊN HÌNH. Có thể chơi cả dao lẫn súng.
Là người tù vượt ngục rất cần tiền, lại giết người mình PHI KỴ. Tại sao lại không làm. Chắc chắn là những người đứng đằng sau tạo điều kiện cho y chạy trốn. Nếu đại hạn THẤT SÁT HÌNH HOẢ giết người của tên CỰ MÔN KỴ KHÔNG KIẾP qua tiểu hạn Tật Ách  PHÁ QUÂN LINH lịnh bị bắt không có gì đáng ngạc nhiên. Có cả VĂN XƯƠNG CÁO PHỤ HÌNH y như cáo trạng. Điều đáng ngạc nhiên là bị bắt tận bên Anh quốc, điều nầy chứng tỏ những người đứng đằng sau y tạo điều kiện cho y lẫn trốn. Nhưng số phận THIÊN KHÔNG TUẦN là không thành còn trọn KIẾP trong tù. Với án 99 năm, về sau chết trong tù do bệnh suy gan, thận cũng là năm Mậu. Đó là Mâụ Dần thọ 71 tuổi ta.

Liệu năm Mậu Thân RAY không giết KING thì sao?
Vẫn bị bắt như thường. Vì đại hạn của y chỉ cần nổi khùng là đã giết người rồi, chưa nói vì cần tiền. Vì Tài Bạch của y ngộ KHÔNG. Đáng nói là y đang là kẻ trốn chạy. Tình trạng của y rất khẩn cấp HOẢ HÌNH luôn luôn trang bị súng. Trông gà hoá cuốc nổ bậy là giết người. Thế là mang hoạ.

Điều người viết muốn nhắn gởi. Tất cả CỰ MÔN có KHÔNG KIẾP hội họp tại Mệnh nguy cơ bị bắt giữ rất cao nếu có PHÁ QUÂN HOẢ LINH (lịnh bắt khẩn cấp) tất nhiên tại Tật luôn luôn có CÁO PHỤ chủ bị buộc tội. Vì thế, tối kỵ PHÁ QUÂN có thêm HÌNH. Lại nói thêm cho rõ, PHÁ QUÂN tại Tật còn kỵ KIẾP chủ nạn bị bắt.

Sự thú vị giữa 2 lá số.
2 lá số kẻ giết người và người bị giết. Có các điểm thú vị như sau.
Cả 2 đều cùng 1 tuổi, người đồng tuế.
Lại đóng cung vị trí cung Mệnh là cung Mùi nên có 1 số bàng tinh giống hệt nhau. Điều nầy chỉ gặp 1/12 người cùng tuổi mà thôi.
Cũng 1 ngôi sao THANH LONG . Một người xứng đáng gọi là con rồng xanh nổi danh. Một người có thể gọi là rắn, rít cũng nổi danh không kém. Nếu James Earl Ray là quan chức uy quyền xứng đáng gọi là sâu bọ, sâu mọt hại dân chúng, cũng còn may cho dân Mỹ.....
Điều đáng nói nữa là Ách cung của Luther King Hạn ngộ bộ CỰ ĐỒNG gặp đúng ngay tên có bộ CỰ ĐỒNG tại Mệnh. Y như gặp người của định mệnh.

Các tài liệu ngày sinh lấy tại

Tài liệu tiếng Việt trang wiki
Và vô số tài liệu nói về vụ việc nầy.
Và tránh mang tiếng ăn cắp, ăn trộm, cầm nhầm, sưu tầm. Yêu cầu ghi comments xin phép trích xuất bài viết  tại đây.

Bài viết cho kỳ tới. Tội phạm giết cảnh sát.