Thứ Hai, 26 tháng 9, 2022

Bộ HÌNH KIẾP


 

Từ cung có các sao THIÊN HÌNH,  ĐỊA KIẾP đồng cung hay tam hợp. Ta gọi là bộ HÌNH KIẾP.
Tại Mệnh. các sao này tụ tập tại 3 cung Mệnh Tài Quan, ta có Mệnh có bộ HÌNH KIẾP. Nhưng Mệnh có DIÊU Y toạ thủ có ĐỊA KIẾP đồng cung hay tam hợp . Tất nhiên THIÊN HÌNH đang tam hợp ở cung Tài, nên gọi là bộ DIÊU KIẾP. Sự khác biệt bộ HÌNH KIẾP và DIÊU KIẾP. Bộ sau có tính mê muôi, mù quáng hơn.
Để làm sáng tỏ vấn đề. Nếu có sao THIÊN KHÔNG toạ thủ Mệnh tam hợp có HÌNH KIẾP. Cũng có thể gọi là bộ HÌNH KIẾP. Gọi chính xác là bộ HÌNH KHÔNG, nhưng tại đây có chứa bộ HÌNH KIẾP nên gọi thế cũng không sao cả. Có dịp người viết sẽ viết về bộ HÌNH KHÔNG.

Vậy bộ HÌNH KIẾP chủ điều gì?
Hai sao này phối hợp với nhau hung tính của nó rất mạnh.
Hành hạ là THIÊN HÌNH và ức hiếp cưỡng bức là ĐỊA KIẾP
Dùng luật lệ (là THIÊN HÌNH) để ức hiếp, cưỡng hiếp là ĐỊA KIẾP.
Dùng vũ khí (là THIÊN HÌNH) để cưỡng hiếp, ức hiếp.
Hoạ nạn (là ĐỊA KIẾP) vì dao kéo, vũ khí (là THIÊN HÌNH) kể cả trường hợp bênh hoạn phải mổ xẻ...
Cướp (ĐỊA KIẾP) và giết (THIÊN HÌNH).  Bọn tội phạm thường có bộ sao này.
Vua chúa, nhà lãnh đạo nếu hạn gặp bộ này tại hạn càng nguy hiểm. Nguy cho cả dân tộc. Vì đối thủ dùng vũ lực ức hiếp.

Bộ HÌNH KIẾP có dễ gặp không?
Tương đối khó gặp. Sinh vào các giờ tháng sau đây sẽ gặp.
Sinh tháng 4 giờ Tị, giờ Dậu, giờ Sửu
Sinh tháng 8 giờ Tị, giờ Dậu,  giờ Sửu,

Sinh giờ Sửu luôn luôn có DIÊU Y tại Mệnh.
Sinh giờ Tị luôn luôn có THIÊN HÌNH tại Mệnh
Sinh giờ Dậu luôn luôn có DIÊU Y tại Tài. Tức THIÊN HÌNH tại Quan.
 Xem trong FBD bài Giờ Sinh và Số Mệnh tất rõ.

Bộ này tại Mệnh tương đối khó gặp. Nhưng tại Hạn tương đối dễ gặp.
Cách tính như sau.
Tháng 1 các giờ Dần Ngọ Tuất.
Tháng 2 các giờ Hợi Mão Mùi.
... Tính trên tay sẽ thấy. Bộ này rất dễ gặp tại Hạn. Y như, 1 tên tội phạm có thể gây hại cho nhiều người.

Bộ HÌNH KIẾP là bộ sao rất nguy hiểm. Vì nó kết hợp giữa 1 sát tinh ĐỊA KIẾP và 1 Hình tinh là THIÊN HÌNH. Nguy cơ gặp thêm tứ Hung bàng tinh rất cao. Vô tình ta có hung bàng tinh đi với sát tinh.

Lại nói đi với Hung chính tinh SÁT PHÁ THAM càng đáng sợ. Đi với SÁT PHÁ THAM có khi còn gặp thêm cách CÁT XỨ TÀNG HUNG.
PHÁ QUÂN KIẾP hay THẤT SÁT KIẾP hoạ bị bắt.
THAM LANG HÌNH chỉ cách này thôi đã có “Phong lưu thải trượng”
THAM LANG KIẾP “Lãng lý hành thuyền”.

Đi với TỬ VŨ LIÊM vốn có VŨ KHÚC nên trường hợp này trở thành vũ lực, bạo lực...
Đi với PHỦ TƯỚNG là tiếp tay với kẻ ác, giấu mặt làm điều gian ác.
Đi với CỰ MÔN là dùng hung khí chống cự. Nguy cơ có thể gặp Cát xứ tàng hung...

Gặp thêm HOÁ KỴ, HOẢ LINH hoạ càng thêm khủng khiếp.
Vì hình thành các bộ KỴ HÌNH, KỴ KIẾP, HOẢ KIẾP, LINH HÌNH... Các bộ 2 sao này nghe đã khiếp. Hiện giờ có đến 3,4 sao tất nhiên càng khủng khiếp. Dễ gặp thêm THIÊN KHÔNG trong bộ KHÔNG KIẾP. Vì KHÔNG KIẾP thường đồng cung hay tam hợp với nhau.

Đi với các bàng tinh khác thì sao?
Đi với TUẦN TRIỆT thì sao. Với TUẦN, ta có TUẦN HÌNH đúng người, đúng tội... Với TUẦN KIẾP y như chung thân.
Với TRIỆT hợp với THIÊN HÌNH vì cùng 1 phe. Bên lề pháp luật, ngoài vòng pháp luật, xem thường pháp luật. Thế là các ông ở ngành tư pháp rất bực mình. Có TRIỆT còn kỵ nhiều chính tinh kỵ gặp TRIỆT (Xem bài đã viết). Nguy cơ gặp đủ Tam KHÔNG hoặc TRIỆT KỴ HÌNH thành bộ sao đáng sợ nhất. Nguy hiểm cho xã hội người ta có cách giải quyết.

Đi với KHÔI VIỆT thì sao? Nghe đồn các sách Tử Vi gọi là quý nhân?
Quỷ nhân thì có. Vì hình thành bộ KHÔI HÌNH là tội lớn. KHÔI KIẾP là nạn lớn. VIỆT HÌNH phát sinh tai hoạ, tai hoạ giáng xuống. VIỆT KIẾP phát sinh tai nạn. Nếu có HOẢ TINH là cách khai hoả sau đó là tai hoạ giáng xuống... Sau khi VIỆT HÌNH sẽ gặp quý nhân thứ thiệt là ông chánh án, ông nói KHÔI HÌNH dễ bị tử hình. Hoặc sau khi nổ súng gặp ông bác sĩ, tức là quý nhân rồi. Vì ông là người có học lại cứu người. Ông nói, vượt quá (tức VIỆT HÌNH) khả năng của tui...

Bộ KÌNH ĐÀ. Đi với KÌNH ta có KÌNH KIẾP tai hoạ mọc lên, giương lên... Trong này còn có bộ KỴ KÌNH
ĐÀ KIẾP vướng bẫy, mắc bấy, vướng hoạ... Hình thành bộ KỴ ĐÀ nhị Ám. Tối kỵ gặp CỰ MÔN. Bộ ĐÀ KIẾP kẻ giăng bẫy có khi mắc bẫy. Không thiếu các trường hợp kẻ gài mìn chết vì mìn.

Đi với LỘC TỒN thì sao? TỒN KIẾP là tồn tai, tồn nạn dài dài...
Đi với BỆNH PHÙ thì sao? Bộ BỆNH PHÙ HÌNH KIẾP càng đáng sợ. Bộ sao hại người là đây.
Đi với PHI LIÊM thì sao? Nhóm tứ Hung bàng tinh. Bộ PHI HÌNH trái với pháp luật là làm. Ninja, trộm cướp là chính y. PHI KIẾP là cướp đoạt sai trái.

Với PHỤC BINH?
Tên nô tì PHỤC BINH HÌNH KIẾP. Có chăng là các bố già, trùm sò, các tên đại gian hùng cũng chết vì nó. Làm thịt phản chủ dễ như chơi. Cái này gọi là “Nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà”.

Đi với TANG HƯ KHÁCH thì sao? Đừng thấy khách đến mà mừng. Khách không mời mang theo hung khí. Đừng thấy đồ đệ, tử đệ, nô tì mà vui. Hoạ đấy.
BẠCH HỔ ? Người cọp còn dữ hơn cọp. HỔ HÌNH KIẾP giết người là chuyện bình thường, đến ăn thịt người cũng bọn này.
Vậy bộ HÌNH KIẾP là bộ sao đáng sợ. Nguy cơ gặp thêm Hung, Sát tinh, Hung bàng tinh. KỴ tinh tạo ra nhiều bộ sao khủng khiếp. Cũng có thể gặp thêm Cát xứ tàng hung không riêng gì cách HÌNH KIẾP.

Rỗi, rảnh rỗi sinh nông nỗi, người viết sẽ đưa lá số có bộ HÌNH KIẾP hấp dẫn nhất. Bộ này đóng ở cung Thiên Di rõ ràng rất xấu.
“Thiên Di tối kỵ KIẾP KHÔNG lâm vào”.
Gặp thằng KHÔNG là thằng lừa. Gặp thằng KIẾP là ăn cướp. Thằng HÌNH KIẾP có cây THIÊN HÌNH, ngay cả chiến binh dũng cảm, bất bại đến đây cũng héo úa.
Gặp ở Hạn ta có. Hitler uy vũ bất năng khuất, đến HÌNH KHÔNG KIẾP tự sát bằng không cũng bị giết. Học viên hãy tìm xem có bao nhiêu người gặp hoạ vì HÌNH KIẾP trong FBD để rút kinh nghiệm.