Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2023

Lá Số Tử Vi Thái Thiên PHƯỢNG.


 Đâu là lá số Tử Vi THÁI THIÊN PHƯỢNG?

Người viết dựa vào bài viết  trên trang Wiki tiếng Việt “Vụ Sát Hại Thái Thiên Phượng”. Lập nên lá số này. Người viết lấy làm thú vị với cụm từ “Sát hại” sao mà hợp với cách THẤT SÁT BỆNH PHÙ thế.

Sau khi lập nên 12 lá số. Lá số được chọn như hình trên.

Lá số Tử Vi của người này phải thoả mãn các điều sau đây.

Thứ nhất là người mẫu và hái ra tiền.

Hôn nhân phức tạp.

Bị giết phân xác...

Nói đến người mẫu, trước tiên cần có sao THIÊN HÌNH chủ mẫu mực. Một ngôi sao tốt thì ít, xấu thì nhiều do sao này mang lại. Mẫu mực tốt nhất là HÌNH đi với DÀO và HOÁ KHOA. Trong đó ĐÀO HOA chủ đẹp và HOÁ KHOA có thể giải những cái xấu của THIÊN HÌNH. Vì thế có câu: “HÌNH ngộ HOÁ KHOA chung thân vố tai”. Nếu có HOÁ KỴ, HOẢ LINH, KHÔNG KIẾP dù có HOÁ KHOA cũng mất tác dụng. Không những thế KHOA trở thành Khoa Nạn (nạn lớn).

Như vậy người này đạt chuẩn người mẫu với ngôi sao THIÊN HÌNH hỗ trợ bởi HOÁ QUYỀN có LỘC TỒN tam hợp . Ngôi sao quyền lợi. Người mẫu có nhiều quyền lợi nhất. Nhưng cái tốt chỉ có thế, cái xấu thì nhiều vô kể. THIÊN HÌNH kết hợp với THIÊN KHÔNG thành cách HÌNH KHÔNG (bài đã viết) tại Mệnh. Mệnh thuộc cách Cát xứ tàng hung do PHÁ QUÂN ngộ TƯỚNG QUÂN ( trước gắn bó sau bỏ...). Sinh ra cách THẤT SÁT ngộ BỆNH PHÙ lại là cách BẠCH HỔ ngộ SÁT tinh có BỆNH PHÙ, tam hợp của nó có bộ HÌNH KHÔNG.

BỆNH PHÙ là ngôi sao đáng sợ. Vì bệnh nhân cũng nó, nạn nhân cũng nó... đến tội nhân cũng nó. Đứng trước toà nó có thể là bị cáo, cũng có thể là bị hại. Phù đây là phùng mang trợn mắt ra mà cãi. Cái dễ gặp là bị bệnh, nhất là trong trường hợp này do đi với HÌNH DIÊU Y, trở thành bệnh án, toa thuốc. Nhưng cô ta không chết vì bệnh lại chết vì bị giết do THIÊN HÌNH và HỔ SÁT tại Mệnh và Thân có PHI LIÊM lại là Lưỡng LIÊM gây ra..

Vẫn chưa hết nói về người mẫu. Đây chính là cách người mẫu hái ra tiền. Khỏi cần quảng cáo nhờ HỒNG LOAN, thổi phồng nhờ ĐƯỜNG PHÙ... Đó là cách, cung an Thân có bộ Song LỘC. Phối hợp với cách Tài cung cũng có bộ Song LỘC. Thân thể cô ta hái ra tiền, chẳng những thế rất nhiều tiền. Một LỘC thôi, so với Song LỘC không khác gì đem đô la Việt so sánh với đô la Mỹ.

Đáng nói nhất trong cách này là PHI LIÊM tại cung an Thân có Song LỘC tiền của “tự nhiên bất ngờ đến”. Đến như thác lũ. Cho nên cô ta dù mới tuổi 20 đã mua được căn hộ 30 tỷ VND cho gia đình chồng (nhà chồng đứng tên). Trả nợ cho chồng cũ vốn là tên lừa tiền 5 triệu đô la HKông.Nuôi báo cô thằng chồng cũ gần 10 năm trời.

PHI LIÊM ngôi sao đại kỵ ở cung an Thân. Vì PHI LIÊM chủ sự phân chia, phân phát, phân phối, chia sẻ, chia rẽ, sai trái, bất chính... Thị phi (phải hay trái). Khi bạn lên mạng chia sẻ thông tin do sự đồng cảm là “share”, cách THIÊN ĐỒNG PHI LIÊM. Nói như thế có nghĩa là THIÊN ĐỒNG hợp với PHI LIÊM. Nếu chỉ có thế thôi không có gì đáng nói. Nhưng coi chừng can tội “phát tán tài liệu chống đối...”. Thế là thiên hạ thì tồn, còn mình thì tan. Tin hay không thì tuỳ. Nếu Mệnh có PHI LIÊM tất Tật Ách cung có KÌNH DƯƠNG đấy.

Lá sô của cô ta có những đại kỵ tại Thân là PHI LIÊM lại là cách Lưỡng LIÊM, chẳng những thế lại có cả TRIỆT. Chuyện bị phân thây rất khó tránh. Nếu cô ta ở Ucraine chắc chắn ăn nguyên 1 hoả tiễn. Chỉ 1 sao TRIỆT ở Thân có thể trở thành “Thương Binh và Nỗi Nhớ”. Bài đã viết. Vì sao TRIỆT chủ dấu trừ, một nửa... dễ ngồi xe lăn, Tuy nhiên cô ta là 1 người mẫu lộ Thân, hái ra tiền là chuyện bình thường. Với điều kiện chỉ 1 yếu tố này mà thôi. Mệnh cung không có Cát xứ tàng hung, không có bộ HÌNH KHÔNG.

Do đâu bị nấu chín là do bộ HOẢ KIẾP có LINH TINH hội họp tại cung an Thân.

Nói đến điện lửa, nước sôi... Đó là tai hoạ do bộ HOẢ LINH càng đáng sợ hơn khi đi với KIẾP chủ nạn. Bộ HOẢ KIẾP chủ tai hoạ đến nhanh bất ngờ, trong đó có cả PHI LIÊM chẳng ngờ từ đâu mà đến. Cho nên BẠCH HỔ BỆNH PHÙ đến nhà chồng cũ gầm gừ chỉ 1 tiếng sau là tắt tiếng.

Cuộc hôn nhân dối trá.

Trước khi trách người hãy tự trách mình. Cô ta với ngôi sao THIÊN DIÊU Y tại Mệnh là người dễ mê muội, u mê khi vào đại hạn 15-24 lại có bộ KỴ ĐÀ nhị ám. Vô tình kết thành bộ Tam Ám. Lại có cả XƯƠNG KHÚC bộ sao chủ nghe, và THIÊN LƯƠNG chủ phơi bày, ÂM DƯƠNG là âm thầm cũng có công khai cũng có. Còn có cả HỒNG LOAN hót rất hay. Cô ta như người trong cơn mê.

Biểu tượng người chồng của cô ta là PHỤC BINH HƯ đi với bộ TỬ TUÓNG thành bộ thương yêu dối trá. Cô ta thuộc nhóm sao thật TUẾ HỔ PHÙ. Chồng cô ta lại là nhóm sao dỏm. Tên BINH HƯ ra sức phục vụ ảo, nâng niu giả. Tên này vay 5 triệu đô la HKông để đóng vai công tử hào hoa phong ngứa.



...“Anh sẽ vì em làm thơ tình ái.

Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài”...

Gom xi măng, sắt thép thì không. Đại Hạn 15-24 nghe HỒNG LOAN TẤU THƯ (bộ thiệp hồng. Anh viết tên em) hót hay như thế khiến cô ta xiêu lòng. Ám tinh gặp ám tinh. Mới tí tuổi đầu (18 tuổi tây, 19 tuổi ta, năm Nhâm Tuất) đã vội vàng lấy chồng. Lại nghe hót tiếp.

“ Em siêu mẫu chân dài. Vào ra lên xuống căn nhà này không tương xứng...”. Thế là em bỏ ra 30 tỷ VND mua căn nhà cho dễ ngó.

“Em là hot girl mà chồng nợ 15 tỷ VND, rất khó coi”. Thế là THIÊN DIÊU Y bị KỴ ĐÀ ám lại bỏ tiền tiếp. Ba năm chung sống với bọn tội phạm, lừa đảo, lừa gạt trong tổ quỷ cô ta dùng sao PHI LIÊM để ly hôn. Đó là năm 2016, Bính Thân, 23 tuổi ta lưu TRIỆT tại Phu quân quyết triệt bằng được thằng HƯ BINH này để kiếm thằng... HƯ BINH khác. Vì số phận dễ gặp người như thế. Đối với giới người mẫu, hoa hậu, hoa khôi... một số người rất ngại kết giao. Vì “quan niệm vợ đẹp là vợ của người ta”. Ngay cả vợ xấu chưa chắc là vợ của mình dễ gặp thứ lăng loàn, dâm đãng.

Khoảng 25 tuổi có 2 đời chồng và 2 dòng con 4 đứa. Phụ nữ kiểu này cũng đáng ái ngại. Một hôm tính toán sổ đời. Có lẽ nhận thấy tổ ấm mới chưa tương xứng. Cô ta nghĩ cần bán tổ ấm cũ. Tất nhiên gia đình chồng cũ không chịu, dù rằng cô ta hứa mua 1 căn hộ mới cho gia đình của chồng cũ. Đến con nít cũng không thể tin, căn hộ mới tiện nghi không thể bằng căn hộ cũ. Thậm chí không biết có hay không. Thế là tai hoạ xảy ra từ đây.

Vậy cái hoạ của cô ta là xung đột mâu thuẫn về nhà cửa.

Cần biết. Tài sản là sao VŨ KHÚC, Tiền bạc là sao THIÊN LƯƠNG lại có cả cung Tài Bạch và cung Điền Trạch. Số phận của cô ta sẽ gặp tranh chấp về con cái là chính. Nhưng việc này chưa xảy ra vì chưa tới đại hạn 35-44. Vậy tại sao lại xảy ra tranh chấp về nhà đất trong năm Quý Mão. (28 tuổi tây, 30 tuổi ta. Sự việc xảy ra sau ngày sinh nhật 11/ 7. Tuổi tây của cô ta là 29). Đó là chưa xét đến nguyệt Hạn và Nhật Hạn. Năm này có 2 tháng Ất Mão do nhuận và tháng 12 Ất Sửu. tháng 4 Đinh Tị, tháng 8 Canh Thân là những tháng xấu.

Do năm này cô ta hạn đến bộ CỰ ĐỒNG CƠ có KÌNH VIỆT nên phát sinh sự tranh chấp há miệng ra để cãi. Lại có cả CÁO PHỤ tố cáo bôi nhọ lẫn nhau, hỗn láo sinh ra tai hoạ. Chưa hết vẫn còn là năm Quý Mão cũng bộ Lưu KÌNH VIỆT tụ tập tại cung Điền. Thế là đề tài cung Điền được đem ra thảo luận. Gia đình chồng cũ toàn là bọn xấu. Nghĩ rằng, thủ tiêu con nhóc này tất cả tài sản thuộc về mình. Vì cô ta lấy chồng mới chưa có giấy kết hôn. Việc thừa kế tài sản thuộc về chồng cũ và 2 đứa con. Thế là họ ra tay.

Năm Quý Mão lưu PHI LIÊM tại Mệnh cô ta. Xấu nhất là trường hợp PHÁ QUÂN thủ Mệnh. Điều này khiến người viết nhớ đến lá số Ngô Đình Diệm. Một phần ba lý do bị giết, bị phá là do bộ lưu PHI LIÊM có lưu KỴ. 2 phần còn lại do tiểu hạn và đại hạn. Cô ta thuộc cách PHI SÁT KỴ bị ghét và dễ bị áp bức và giết. Mệnh cô ta có 2 sao chủ giết là THẤT SÁT và THIÊN HÌNH. Thân dễ bị phanh thây như đã nói. Thời điểm xấu là các năm Quý và Giáp. Nếu cô ta thoát chết năm này sang Giáp Thìn cũng dính.

Đại Hạn (25-34) hiện giờ tại cung Phu với cách TỬ VI HƯ mọi việc đều thất bại. có cả HOẢ LINH  ĐỊA KIẾP. Rõ ràng tai hoạ đến trở tay không kịp.

Cung Tật Ách của cô ta có bộ ÂM DƯƠNG ĐÀ. Bộ sao báo trước dễ dính bẫy của nam hoặc nữ. Am thầm có, công khai có... Năm Quý Mão cô ta vô tình gặp hạn Lưu ĐÀ LA. Đây là ngôi sao góp phần quan trọng cô ta bị lôi kéo về tổ quỷ.

Lại nói về biểu tượng của người chồng cũ là bộ PHỤC BINH HƯ. Năm nay lưu PHỤC BINH tại cung an Thân của cô ta. Chính tên này đã phục kích ở đường hầm đánh cô ta và sau đó lôi cô ta về nhà. Còn lưu HƯ tại cung Điền. Chính điều này cho phép luận đoán tên này là hung thủ.

Số phận của cô ta ra ngoài dễ gặp tại hoạ do Thiên Di cung có VŨ KIẾP. Phú viết. “Thiên Di tối kỵ KHÔNG KIẾP lâm vào”.

Cô ta ra ngoài thường chọn taxi của người anh chồng cũ cho an toàn. Điều này vô tình trở thành tai hoạ. Vì người anh dễ dàng thông đồng với người em để thủ tiêu cô ta. Ở Hồng Kông đất chật người đông việc thủ tiêu rất là khó. Camera LIÊM TRINH giăng mắc khắp nơi.

Mệnh HÌNH KHÔNG. Thiên Di cung KIẾP HOẢ LINH. Ra ngoài vơ phải thằng chồng ăn cướp có HOÁ KHOA hay khoa trương khéo nói. Biến thành khoa nạn là nạn lớn. Một BẠCH HỔ yêu màu áo trắng, một THẤT SÁT có mắt như mù lại bị DIÊU Y ám. Một thiếu nữ yêu cuồng là THIÊN TƯỚNG LINH. Sống vội là TỬ VI HOẢ TINH và sống ảo đã không còn tồn tại. Đó là LỘC TỒN ngộ KHÔNG đi với SÁT PHÁ THAM. Gắn bó rồi bỏ PHÁ QUÂN TƯỚNG QUÂN...

Lá số này tốt hay xấu? Nổi danh rất sớm, giàu có và người mẫu tất nhiên là đẹp. Và chết yểu phanh thây. Do sinh tháng 6 âm, nên luôn luôn có THIÊN KHÔNG tại Quan Lộc cung. Do sinh giờ Sửu nên luôn luôn có THIÊN DIÊU Y tại Mệnh.