Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2022

Lá Số (10) Có Bộ Song LỘC nhưng


Một lá số thú vị.
Mệnh thuộc bộ TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM. Xem bài viết  cùng tên.
Được hỗ trợ bộ Song Lộc là LỘC TỒN, HOÁ LỘC và HOÁ KHOA lại thêm bộ TUẾ HỔ PHÙ không có PHƯỢNG CÁC. Nhưng tất cả mất tác dụng bởi 1 ngôi sao mà thôi. Đó là ĐỊA KIẾP. Ngoài ra còn có 1 khuyết điểm nữa là “THẤT SÁT lâm Thân chung thị yểu” Tại cung an Thân lại có cách Tam KHÔNG.cộng với bộ HÌNH LINH + HOẢ KHÔNG. Có lẽ lần đầu tiên có cung an Thân đáng sợ nhất.
Kết thúc cuộc đời bằng án tử hình bị bắn.Y hệt cách HÌNH LINH lịnh xé xác.

Khởi dầu công việc làm thanh tra cảnh sát năm 1919 rất tươi đẹp. Y tên là Pierre Bonny một cảnh sát Pháp nổi tiếng. Tên tuổi gắn liền đến các vụ án hình sự, chính trị vang dội. Được báo chí Pháp không hết lời ngợi từ bốc thơm đến chê thúi. Tốn kém không biết bao nhiêu là giấy mực. Hoá ra tên cảnh sát lừng danh chỉ là tên tham nhũng, vô lương tâm kẻ vu oán giá hoạ cho người.
Đáng nói chính y gây ra vụ án oan cũng nổi tiếng kéo dài hằng chục. Cuối cùng người ta phát hiện ra rằng; Y đã dùng 1 nhân chứng tố cáo láo. Đây chỉ là vụ án nhỏ thôi. Y ăn tiền làm nhiều vụ tày trời khác.

Vì thế bộ mặt thật của y bị lộ. Y bị buộc tội tống tiền vào 1935 Ất Hợi. Tức 42 tuổi ta, tiểu hạn tại Dậu. Đại Hạn tại cung Sửu cả 2 Hạn đều có CỰ ĐỒNG CƠ CÁO PHỤ. Đại Hạn bên ngoài có TẤU THƯ xung, bên trong có QUAN PHỦ nhận hối lộ. Đó cũng là năm lưu TRIỆT LỘ tại vị trí TỬ VI cung Tài của y. Y bị kết án tổng cộng 3 năm nhưng không phải kết án 1 lần.

Bị kết tội tống tiền tù 3 tháng. Ra tù tên BỆNH PHÙ ĐỊA KIẾP tuyên bố hí hố sẽ tị nạn chính trị. Lại bị tù vì tội vi phạm bí mật nghề nghiệp, phạt tiền và cuối cùng lãnh 3 năm về hành vi tham nhũng vào các năm trước đó. Tất nhiên là y bị ra khỏi ngành về nhà trồng rau nuôi gà. Như thế mọi chuyện chẳng có gì đáng nói. Nhưng bản chất tên BỆNH PHÙ QUỐC ẤN có ĐỊA KIẾP không dừng tại đó. Y làm nhục quốc thể nói chung, ngành cảnh sat Pháp nói riêng.

Hình ảnh thời vàng son của y.


 Năm 1939 Kỷ Mão thế chiến 2 bùng nổ. Năm đó tính theo tuổi ta. BỆNH PHÙ KIẾP đã 46 tuổi đổi qua đại Hạn tại Quan Lộc cung đầy sóng gió của ĐỊA KIẾP. Bộ mặt của tên hại nước lộ ra y gia nhập Gestapo của Pháp là 1 thủ lĩnh của cơ quan này. Vì y từng là thanh tra cảnh sát biết rất rõ mọi người, các kháng chiến quân hoặc cảm tinh viên kháng Pháp chết dưới tay y không ít. Vinh quang ngắn ngủi của sao VŨ KHÚC giai đoạn chấm dứt vào năm 1944. Khi quân Pháp theo quân Mỹ đổ bộ vào Normandie. Ngày 6/6 năm 1944. Tên BỆNH PHÙ KIẾP bị túm và không đợi ngày toàn vẹn thống nhất đất nước. Y bị xử bắn cùng với 1 số tên khác.

Bị tử hình vào vị trí sao TỬ VI ngôi sao chủ sự sống hay chết. Chữ Vi đã bị xoá chỉ còn 1 chữ Tử mà thôi. Cũng chứng minh rằng KHOA KIẾP nạn lớn cung như KHÔI KIẾP.. KHOA KIẾP của y là phùng mang trợn mắt khoa trương thành tích. Đâu ngờ, chính điều đó hại mình. Cái chết của y là do Đại Hạn ngộ BẠCH HỔ, lưu BẠCH HỔ liếm Thân. Y nằm trong khu vực 49 chưa qua,53 đã tới. Khu vực này có sao ĐỊA KIẾP gia BẠCH HỔ.

Tính tuổi người này để kiểm tra sự cố dễ điên cái đầu. Y sinh năm 1895 dễ lầm năm Ất Mùi. Thực tê y sinh vào ngày cuối năm năm Giáp Ngọ.
Cách tính tuổi nhanh như sau:
Từ Ngọ này qua Ngọ kia là 1, 13, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97...
Từ Giáp này qua Giáp kia là 10, 20, 30, 40, 50, 60...
Từ Giáp Ngọ qua Giáp Thìn là 10 t hoặc 70 tuổi.

Thật ra cuộc đời của y 2 lần ở tù. Lần thứ nhất tham gia thế chiến thứ nhất 1914-1918.  Từ Giáp Dần đến Mậu Ngọ. Anh và Pháp chống Đức ở mặt trận Somme, thuộc Pháp  Y tham gia năm 1915 chưa đánh đấm bao nhiêu bị quân Đức bắt làm tù binh. Thả ra vào năm 1918 Mậu Ngọ. Nhờ công lao “trời biển” về sau y làm cảnh sát.

Nhận xét. Khi lá số có TỬ VI đóng bất kỳ đâu trong Mệnh Tài Quan, nếu có ĐỊA KIẾP. đồng cung hay tam hợp. Như nhân vật này là 1 ví dụ. Kết thúc cuộc đời cũng bị khởi tố. Vì ngôi sao hành động chuyển thành hành vi ăn cướp. Trường hợp có BỆNH PHÙ QUỐC ẤN như người này là cả 1 quốc nhục.
Đây là 1 lá số có bộ Song Lộc. Giá như đừng có LỘC nào còn hơn. Y là kẻ vô lương tâm kiếm tiền vu oan giá hoạ cho người. Trơ trẻn khi tiếp tay cho quân Đức. Hại người để kiếm lợi cho mình.
Cái chết của y phảng phất cái chết từ từ của những kẻ hôm qua cực sang giàu nhờ lừa đảo cướp giật, Nay ngồi đếm thời gian trong tù.

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2022

Sát Thủ Giết Người Móc Mắt (Lá số 9).


Để biết rõ hơn về hành vi của người này. Các bạn đánh cụm từ
“Bí ẩn những xác chết không có mắt”. Hoặc tìm kiếm cụm từ “Charles Albright” Đó là tên của y. Nếu cần vào trang 
astro.com tìm hiểu thêm.

Hình tượng.
Là 1 tên PHỤC BINH ưa hà hiếp kẻ khác (LƯU HÀ KIẾP SÁT). Cũng là 1 tên ăn trộm (BINH KIẾP) có trang bị dao (THIÊN HÌNH) súng (HÌNH HOẢ) làm những việc bất hợp pháp khong ngán pháp luật (KHÔNG HÌNH). Chưa hết còn là tên ba xạo (KHÔNG ĐÀO) lại thêm PHI LIÊM sai trái. Sao HOẢ TINH trong trường hợp này chứng minh tên PHỤC BINH này có bệnh tâm thần  Bệnh này bộc phát kể từ đại hạn tại cung Tài và mạnh hơn tại cung Tật. Ở đấy có sao xung LINH TINH  và 1 sao lục hội HOẢ TINH cùng lúc có THIÊN VIỆT chủ phát sinh.

Tên PHỤC BINH hung dữ lại có cái nghiệp CỰ NHẬT nghĩ rằng, cần có “ ngày mai tươi sáng” Không gì hay hơn là đi ăn trộm để có tiền. Lại thêm giết người để nổi tiếng. Do đó, y Biến Không Thành Có... Tội (Xem bài viết  cùng tên). Một đặc điểm của bộ KHÔNG HÌNH.
Trộm cắp, cướp đoạt, hiếp dâm, ngoại tình, tham ô... là những việc không bị người khác ép buộc mà làm. Nhưng bản năng phạm tội của con người có nó, không làm là không chịu được. So sánh với con người tốt thấy việc phát sinh sự trợ giúp, lay động từ tâm.. không thể không hành động.
Cho nên không lạ lùng gì, có những người có danh tiếng, có chức vụ cao nhưng không quý, có trí thức đến người đẹp hoa khôi, hoa hậu có nghiệp ăn cắp hay có tật ăn cắp cũng không thể bỏ được.
Tên này ngoài nghiệp trộm cắp còn có nghiệp Dương Cụ, tức là cách CỰ NHẬT nói theo kiểu giang hồ Tử Vi. Ăn bánh không trả tiền còn giết người diệt khẩu moi mắt, thật quá đáng. Vì thế được ông THIÊN SỨ thương tình đem về nuôi, che chở cho ăn ở miễn phí. Có viết văn tự là VĂN XƯƠNG chứng nhận đàng hoàng. Thế là cái xứ Dallas thuộc Texas bên Mỹ yên chuyện.

Thành tích bất hảo của tên PHỤC BINH KHÔNG HÌNH HOẢ.
Mới 14 tuổi ta bị bắt do ăn trộm và còn tấn công người \.
Đến 17 tuổi bị tù 1 năm do ăn cắp có trang bị súng. Ra tù theo học trường cao đẳng Y Khoa nhưng không bỏ nghề nghiệp định mạng an bài là ăn cắp. Lại bị đuổi học ra ngoài lại tiếp tục ăn cắp. PHỤC BINH có duyên với chữ “lại”, “lại lần nữa”.
Kể ra việc học nghành Y cũng hợp với số Mệnh. Do có bộ KHOA HÌNH, chủ “Chung thân vô tai”. Nhưng có THIÊN KHÔNG thành ra hỏng bét.
Đáng nói việc học hành trời ơi! Nhưng về sau y lại có 2 tấm bằng cử nhân, tiến sĩ như ai. Tất nhiên là bằng giả có lẽ mua ở Việt Nam. Nhờ đó y trở thành nhà giáo rồi kết hôn và cũng sớm ly hôn. Số y dễ gặp hoàn cảnh không con, do cách THIÊN ĐỒNG ngộ KHÔNG..Để đổi mới sự nghiệp, y chuyển qua ấu dâm một bé gái 10 tuổi ta. Lại bị quản chế.

Không vợ để giải quyết sinh lý. Bao nhiêu tiền của cha mẹ dành dụm chi tiêu sạch cho “bướm đêm’. Có lẽ đó là 1 trong các lý do y móc mắt “bướm đêm” trả thù. Vì mi mà cung Tài Bach của ta bị HOẢ TINH đốt cháy. Bao nhiêu tiền của HOẢ TINH đốt cháy, nướng hết vì gái với bộ CƠ LƯƠNG nóng bỏng. Không có tiền trả hoá đơn, may thay  năm 1986 y gặp bà vợ thứ 2 sẵn sàng chi tiền. Số y Thân cư Thê là có chỗ dựa vững chắc.

Hạn lại đến cung TẬT. Có THIÊN VIỆT phát sinh tai ách. Y nghĩ PHỤC BINH là phải báo thù, phục hận mặc dù không phải cách BINH KHỐC nhưng thời gain sao Lưu THIÊN KHỐC cũng có lúc lưu đến cung Mệnh. Thế là y thực hiện hành vi tàn nhẫn với kinh nghiệm những ngày học Y khoa . Y sát hại tối thiểu và móc mắt 3 nạn nhân. Trong đó có 1 nạn nhân bị giết bằng súng.

Y bị bắt vào Tiểu Hạn THIÊN PHỦ chụp vào năm Tân Mùi, tuổi ta, y 59 tuổi. Cũng là năm THIÊN PHỦ bị sao lưu TRIỆT LỘ nên bị lộ. Sau khi sao THIÊN PHỦ nhận xét, phán xét, phê phán chính y không ai khác. Bằng chứng pháp y là sợi tóc của y trên xác chết. Sợi tóc là sao PHI LIÊM đấy ạ. Ngôi sao chủ sự chẳng ngờ từ đâu mà tới đi với THIÊN KHÔNG là sao Không ngờ, đi với CỰ MÔN là chẳng ngờ. Luôn tiện nói về sợi tóc. Y bị các chị em bướm đêm nhận dạng là người có mái tóc hoa râm, tức BẠCH HỔ. Hết hoạ vì sợi tóc PHI LIÊM lại hoạ về BẠCH HỔ. Khi đưa các tấm hình tình nghi, chị em quả quyết “Chính chủ”. Kể ra nhân dạng của y rất dễ nhớ. Sau đây là chân dung.

Y được lão THIÊN SỨ đọc VĂN XƯƠNG là mãi mãi, không bao giờ xa cách, bên nhau trọn đời... với nhà tù. Dân chúng rất phẫn nộ với bản án này. Từ đó tên PHỤC BINH Charles Albright được các PHỤC BINH khác phục vụ ăn uống, canh gác, lo toan nhà dột cột xiêu. Cứ thế gần trọn 30 năm an nhàn được phục vụ tối đa. PHỤC BINH Charles Albright về nơi xa vắng, nơi đồng không mông quạnh. Đó là năm Canh Tý lưu PHỤC BINH tại đại hạn ngộ THÁI ÂM THIÊN ĐỒNG, THIÊN KHÔNG, PHI LIÊM. Hưởng thọ 88 tuổi ta.
Lưu PHỤC BINH trong trường hợp này đi với THÁI ÂM và 1 số sát tinh, Hình tinh. Gọi là “về cõi âm”. Do đó, xếp cách “Xa lìa Dương Thế” (CỰ NHẬT) của y là PHỤC BINH tại Mệnh đáo lưu PHỤC BINH tại đại Hạn. Đại Hạn đó lại rất xấu.

So sánh với Sát Thủ Bóng Đêm lá số thú vị 3.
Cả 2 tên này điều có nhiều chi tiết giống nhau.
Bố cục sao đều VCD có CỰ NHẬT xung. Tức là lấy bộ CỰ NHẬT cung Thiên Di phối hợp với bàng tinh tại cung Mệnh luận đoán. Tạo thành một cách cục 6 sao. Một cách cục được người viết ví “ồn như cái chợ”. Cả 2 đều gây náo loạn 1 thời.
Cả 2 tên đều có bộ KHÔNG HÌNH.
Bộ PHI PHỤC tại Mệnh.
Sự khác biệt.
Tên Móc Mắt thuộc cách ĐÀO HỒNG có thêm HOẢ TINH.hơi khùng khùng.
Sát Thủ Bóng Đêm thuộc cách TANG HƯ KHÁCH. Có tính cách mờ ám, mê muội (DIÊU KỴ + THÁI ÂM) nặng hơn nhiều do đó giết rất nhiều người . Tên này còn hình thành bộ KỴ HÌNH, TRIỆT KỴ HÌNH  Bộ 3 sao này là đỉnh cao của tội phạm ngoài vòng pháp luật. Vì thế tên này có đến 19 án tử hình. Cũng may trong lúc chờ thi hành án, y chết vì bệnh ung thư vào năm 54t ta.


Thứ Năm, 13 tháng 10, 2022

Bộ HÌNH KHÔNG

 


Từ 1 vị trí 1 tam hợp cung. Nếu thấy có THIÊN KHÔNG và THIÊN HÌNH. Ta gọi tam hợp cung đó có bộ HÌNH KHÔNG hay KHÔNG HÌNH cũng vậy. Gọi sao cho thuận tai, thuận miệng thì được. Do THIÊN HÌNH luôn luôn có DIÊU Y tam hợp. Từ vị trí sao này. Ta cũng nên gọi là bộ HÌNH KHÔNG. Tất nhiên nếu DIÊU Y tại Mệnh cũng có đôi chút khác biệt là có tính mù quáng, mê muội... So với vị trí sao THIÊN HÌNH.
Bộ HÌNH KHÔNG là kết hợp giữa 1 sao thuộc hàng Giờ là THIÊN KHÔNG và 1 sao thuộc hàng Tháng là THIÊN HÌNH. Do đó trong 60 năm của các tuổi luôn luôn có bộ HÌNH KHÔNG.

Bộ HÌNH KHÔNG toạ thủ tại Mệnh cung tương đối khó gặp. Chỉ có thể gặp vào các giờ và các tháng sau đây.
Sinh các tháng 2, 6
Vào các giờ Tị Dậu Sửu. Tất có bộ HÌNH KHÔNG tại Mệnh Tài Quan.
Ví dụ: Giờ Sửu tháng 2 Mệnh tại Dần (DIÊU Y thủ Mệnh). Bộ HÌNH KHÔNG tại cung Tài. Vậy cả 3 cung Mệnh Tài Quan đều đọc thấy bộ sao này. Trong 1 năm, có 6 giờ sinh có bộ sao vừa kể.
Tại Hạn bộ sao này cũng dồi dào như bộ HÌNH KIẾP (đã viết).
Sinh tháng giêng vào các giờ Dần Ngọ Tuất.
Sinh tháng 3 vào các giờ Thân Tý Thìn....
Nói chung tháng nào cũng có bộ sao này.
Ví dụ: Sinh tháng 1 giờ Dần bộ HÌNH KHÔNG tại cung Dậu đồng thời cũng là cung Tử Tức.

Bộ HÌNH KHÔNG mang ý nghĩa gì?
Chủ:
Vô phép. Vô là THIÊN KHÔNG, phép là THIÊN HÌNH. Câu thường nghe vô phép vô thiên là bộ sao này.
Không phù hợp với pháp luật.
Không ngán pháp luật.
Biến không có tội thành có tội. Không là THIÊN KHÔNG, tội là THIÊN HÌNH. Xem bài, Biến Không Thành Có.
Không may gặp tai hoạ, gặp hình khắc, hành hạ. THIÊN HÌNH là ngôi sao hình khắc, pháp luật, bắt bẻ...
Không ngờ bị phạt, bị tội, bị thanh trừng, bị giết... Không ngờ, không lường trước được là đặc điểm của THIÊN KHÔNG.
May mắn có thể gặp tại Hạn là.
Không có tội, không bị hình phạt. Trong trường hợp tự vệ hoặc đang công tác, chiến đấu, quân ta phản bội được quyền bắn bỏ. Dễ gặp tại Hạn.,

Bộ HÌNH KHÔNG và bộ HÌNH KIẾP bộ nào đáng sợ hơn?
Nếu có ai đó hỏi như vậy người viết đánh giá trình độ còn yếu. Vì tất cả vẫn còn tuỳ thuộc vào bàng tinh tụ tập quanh đấy. Làm cho bộ HÌNH KHÔNG cực kỳ nguy hiểm., như sát nhân lại có thêm hung khí.

Bộ HÌNH KHÔNG đi với Chính tinh.
Nhóm TỬ VŨ LIÊM hoàn toàn mất tác dụng trước THIÊN KHÔNG nay lại thêm THIÊN HÌNH.
PHỦ TƯỚNG cũng mất hoàn toàn tác dụng che chở, thương yêu, trợ giúp... vì ngộ KHÔNG, nay lại gặp THIÊN HÌNH hình khắc, tương hình lẫn nhau.
SÁT PHÁ THAM vốn là hung tinh nay lại gặp KHÔNG HÌNH. Càng không sợ pháp luật.
CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG chỉ ngộ KHÔNG thôi là “THIÊN ĐỒNG ngộ KHÔNG KIẾP bất cát”. THIÊN ĐỒNG ngộ THIÊN KHÔNG là vô phúc.Còn hoạ gì cần suy luận thâm, do còn có nhóm Can tinh, Chi tinh và các sao khác mới kết luận. THIÊN LƯƠNG ngộ KHÔNG là số kiếp không may.
CỰ MÔN Có 2 dạng. CỰ ĐỒNG CƠ hay CỰ NHẬT.
CỰ MÔN trong bộ CỰ ĐỒNG CƠ bất đồng, bất hoà, hình khắc lẫn nhau. Thuộc cách vô phúc.
CỰ NHẬT: Cả 2 chính tinh đều kỵ KHÔNG HÌNH. Vì THIÊN HÌNH là vũ khí, gươm đao, vật sắc nhọn để kề mắt THÁI DƯƠNG và miệng CỰ MÔN. Tối kỵ gặp thêm HOÁ KỴ. Hitler chơi 1 phát vào miệng vì cách KHÔNG HÌNH tại cung Tật và đại hạn đến đó.
THÁI DƯƠNG Có 2 dạng CỰ NHẬT hoặc ÂM DƯƠNG LƯƠNG.
Nếu đi với CỰ MÔN, xem phía trên.
Đi với THIÊN LƯƠNG đi với THIÊN KHÔNG là bất hạnh, không may. Chỉ cần bộ THIÊN LƯƠNG ngộ KHÔNG tại Thiên Di cung lá số bị đánh giá xấu về mặt tai hoạ khi ra đường.

Bộ HÌNH KHÔNG đi với TUẦN TRIỆT Sát tinh.
Với TUẦN đồng cung dễ trở thành tội trọng. Với TRIỆT hình thành bộ TRIỆT HÌNH, tối kỵ gặp thêm HOÁ KỴ thành bộ TRIỆT KỴ HÌNH.
ĐỊA KIẾP:
Rất dễ gặp thêm ĐỊA KIẾP nếu bộ KHÔNG HÌNH gặp tại các cung Âm. Tạo thành bộ HÌNH KIẾP đã viết.
HOẢ LINH:
Tạo thành các bộ HOẢ HÌNH KHÔNG, LINH HÌNH KHÔNG. Chỉ cần bộ HOẢ HÌNH vũ khí nóng thêm THIÊN KHÔNG là sao không ngờ... Bộ LINH HÌNH vũ khí lạnh, lệnh xé xác, lệnh trừng trị thêm không ngờ...
Bộ KHÔNG HÌNH đi với bất cứ bàng tinh nào cũng thêm xấu. Kể cả KHOA QUYỀN LỘC vạn sự cũng giai không. Càng cao danh vọng càng nhiều đô la. Về sau càng khóc càng la.
Có các bộ sao đáng nói như; PHI KHÔNG HÌNH, HƯ KHÔNG HÌNH, ĐÀO KHÔNG HÌNH....

Trong khi chờ đợi đưa lá số KHÔNG HÌNH mới. Tạm thời xem lại các lá số xuất hiện bộ KHÔNG HÌNH gần đây.
Lá số 4 của Siêu Cảnh sát  bộ KHÔNG HÌNH tại cung Nô.
Lá số 3 Sát thủ Bóng Đêm bộ KHÔNG HÌNH tại Tài cung. Có nghĩa Mệnh Tài Quan y có bộ sao này. Tên này có sợ gì pháp luật. Y còn có bộ PHI HÌNH trái pháp luật...
Lá số cảnh sát bị giết 2. có bộ KHÔNG HÌNH tại cung Nô Tử. Thuộc cách không ngờ bị ăn đạn. Do Mệnh cung không mấy tốt.

Thứ Tư, 5 tháng 10, 2022

Nữ Nô Tì Sát Thủ Gian Ác Chuyên Bóp Cổ..

Sinh ra ở 1 làng chài nhỏ đến năm 14 tuổi đến Paris  kiếm sống. Ở đấy làm đủ thứ nghề., kiếm được 1 ông chồng nghiện rượu y như cô ta. Nô tì còn nghiện cả ma tuý về sau 2 vợ chồng bỏ nhau có sinh được 2 đưa con...

Lá sô thành lập qua trang astro.com được đánh giá 2A. Tức giờ sinh chính xác, sưu tầm ở giấy khai sinh hoặc tại nhà hộ sinh.
Mặc dù 2A, nhưng với người viết chỉ thừa nhận lá số đúng khi các sự kiện, sự cố có xuất hiện trên lá số hay không. Bằng không phải chỉnh lại giờ sinh, căn cứ vào địa lý. Vì giờ sinh thực và giờ sinh theo pháp lệnh nhà nước khác nhau.
Cần xem lại bài viết “Thời Gian và Sai Số”. trong mục Các Sao Khác trong FBD.

Định danh.
Vì sao gọi là nô tì?
Do có sao PHỤC BINH tại Mệnh, ngôi sao phục dịch lại đi với TANG HƯ KHÁCH. Nếu xoá bỏ tất cả các sao HÌNH KIẾP HOẢ LINH ra khỏi lá số. Đây là 1 nô tì láo liếu, gian dối nhưng lại có uy tín, thành công với bộ HƯ BINH có HOÁ QUYỀN tại Mệnh  Người viết sẽ ưu tiên đến với bộ sao này nhiều lần trong những lá số khác. Do đi với 1 bầy  hung sát tinh trở thành sát thủ vừa gian vứa ác. Theo thống kê không đáng tin cậy có khoảng 20 trẻ em chết bởi nô tì này. Con số chính xác là 8. Trong đó có cả 2 đứa con của nô tì.
Nô tì từng làm bảo mẫu cho 2 đứa con của chị dâu. Thế là 2 đứa con đi luôn. Lúc đầu người ta cho là bị bạch hầu, bị co giật. Cứ mỗi lần các trẻ chết, bác sĩ lại bảo bạch hầu... Cần biết thời gian gây án của mụ ta bắt đầu năm 1905. Hồi đó thiếu nhiều phương tiện y khoa cũng như chưa có vắc sin như bây giờ. Vả lại không phải bác sĩ nào cũng giỏi. Có ra toà được tha vì không có bằng chứng.

Rồi khi bắt quả tang đang bóp cổ. Bác sĩ khẳng định mụ ta tâm thần, giam giữ không lâu lại thả. Chẳng lẽ giam giữ cả đời.
Lạ lùng bằng cách nào không biết, Nô tì chuyên bóp cổ lại làm việc trong bệnh viện Nhi Đồng và cả nhà nuôi trẻ. Khi có đứa trẻ lại bị ngạt thở  nô tì bị đuổi việc.
Để có tiền mua ma tuý dùng, số phận lạ lung. Mệnh THIÊN HƯ, cái thứ hư thân mất nết này lại có bầy hung sát tinh tinh. Cộng với cung Quan có MÃ TRIỆT ra đường đứng  hành nghề “việc nhẹ lương thoả thuận”. Nhìn cái mặt là biết lương tiền chẳng bao nhiêu.

Sau đây có 1 quý ông đem về làm quản gia, Đến khi bị bắt quả tang bóp cổ  đứa con 10 tuổi của quý ông, buộc lòng phải ra toà. Lần này giam giữ lâu dài trong viện tâm thần đến khi tự sát.

Vì sao người viết gọi cô ta là sát thủ không gọi lá sát nhân?.
Vì Mệnh Thân có bộ TANG HƯ KHÁCH tất nhiên có THIÊN MÃ chủ tay chân, đi với 1 bầy hung sát tinh. Sát thủ nghĩa của nó là dùng “tay giết người”. Bóp cổ dĩ nhiên phải dùng tay giết người rồi, khỏi phải tranh luận. Trường hợp dùng hung khí giết người mặc dù không có TANG HƯ KHÁCH cũng nên gọi là sát thủ. Vì súng, dao không tự ý giết người, chỉ có người giết người. Các trường hợp TUẾ HỔ PHÙ, ĐÀO HỒNG HỈ, THANH LONG... giết người thường là bằng miệng hoặc cử chỉ thái độ. Ví dụ.
Bắn hoả tiển hạt nhân chiến thuật vào chỗ này.;. . Thế là nơi đó khó mà biết được có bao nhiêu người chết. Vì 1 số người biến thành tro bụi, không biết bao nhiêu thương vong cùng lúc. Cho nên  nhằm nhò gì các tên giết người hằng loạt. Ví dụ trường hợp này rất là nhiều không cần thiết phải viết ra. Trường hợp này ta gọi là sát nhân. Đó là lý do, lá số Hitler các bạn không thấy hung sát tinh tại Mệnh, chỉ thấy tại Tật.

Lá số Nữ nô tì sát thủ là một lá số thuộc loại rất độc đáo, hiếm gặp.
Vừa có hung chính tinh PHÁ QUÂN thủ Mệnh, đi với hung bàng tinh hàng Can PHỤC BINH, lại có thêm Chi tinh dối trá là THIÊN HƯ TUẾ PHÁ phối hợp thành cách HƯ BINH. Chưa hết, có thêm đại sát tinh ĐỊA KIẾP phối hợp với 2 sát tinh khùng điên là HOẢ LINH. Lại thêm HÌNH tinh là THIÊN HÌNH. Chỉ thiếu có HOÁ KỴ là đạt đỉnh.
Vậy, TUẦN TRIỆT trong trường hợp này có tác dụng gì. Trên nguyên tắc, TUẦN TRIỆT hợp nhất là đi với SÁT PHÁ THAM, tiếp theo cần đi với HAO tinh, đi với TUẾ PHƯỢNG hoặc Tam Minh. Đó là 1 SÁT PHÁ THAM tương đối tốt. Một SÁT PHÁ THAM thành công cần có thêm nhóm Tam HOÁ. Đây là bộ sao chỉ dấu của thành công.
Trái lại 1 SÁT PHÁ THAM được đánh giá tương đối tốt nhưng không có Tam Hoá hỗ trợ
lại đi với KHÔNG KIẾP HOẢ LINH KỴ HÌNH. Là 1 kẻ biết đúng, biết sai vẫn cứ làm sai, dĩ nhiên gây nên tội. Nếu trong trường hợp này lại có cả nhóm tam HOÁ hỗ trợ. Đoán thế nào? Đó là kẻ có chức có quyền dùng quyền lực gây nên tội và kết quả là tội tù. Nhưng cần biết, chưa chắc đã có quyền lực trong tay. Vì cần có đại hạn tốt nào đó hỗ trợ, phe phái đỡ đầu để có quyền lực, bằng không cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Nhưng có quyền giết người nào thì giết, tha người nào thì tha. Ví dụ cụ thể. Nô tì sát thủ này ưa giết đứa bé nào thì giết, ưa tha thì tha. Không phải tất cả mấy đứa trẻ qua tay nô tì này đều phải chết.

Một câu hỏi gây thắc mắc cho học viên mới học là TUẦN TRIỆT trong trường hợp này là gì? Nếu không có sao THIÊN HÌNH tam hợp tất sao TRIỆT khống chế được bộ HOẢ LINH điên khung rất nhiều. Nhưng có THIÊN HÌNH thì không. Hàm ý bộ TRIỆT HÌNH là xem thường, coi nhẹ pháp luật, ngoài vòng pháp luật... Chính là bộ sao này Nô tì xem khinh pháp luật thì pháp luật cũng đặt nô tì bên lề pháp luật. Đáng lý lỡ tay giết 1,2 đưa thì thôi đằng này làm hoài. Đỉnh cao của bộ TRIỆT HÌNH là bộ TRIỆT KỴ HÌNH. Có dịp người viết sẽ đưa lá số có bộ sao này.

Còn TUẦN thì sao? TUẦN HÌNH là đúng người đúng tội, trọng án... TUẦN KIẾP là trọn kiếp, trọng nạn là chung thân... Không giúp đỡ gì trong trường hợp này còn làm thêm tồi tệ.
Điều đáng nói nhất là bộ HOẢ LINH. Tại đây lại hình thành thêm bộ DIÊU LINH KHỐC. Bộ sao mà người ta thường nói bị “ma ám, “ma làm””. Chính bộ sao này là động lực khiến nô tỳ giết người. Thật ra, đây là bệnh thần kinh hoang tưởng, vốn có bộ ảo giắc tại Mệnh, bộ HƯ HÌNH khiến cho nô tì tưởng đứa bé là quái vật hay ác thú gì đó... khiến nô tì bóp cổ. Cũng nhờ đó nô tì được tha không phải 1 lần mà đến 2 lần. Vì bác sĩ đánh gia bị bệnh tâm thần. Quả nhiên đúng vậy. Lại thả ra không lẽ giam người ta trọn đời. Vào tù ra tội là trường hợp TUẦN TRIỆT HÌNH như trường hợp này.

Thế là bị bắt, dĩ nhiên là viện tâm thân chứ các nhà tù không giam giữ loại người này. Ở đấy, có những phòng giam đặc biệt cho những người điên nặng. Mỗi lần y tá thăm khám, cho thuốc phải có vài bảo vệ đi kèm, rất nguy hiểm. Nếu bệnh nhân tâm thần trốn viện không những bảo vệ chịu trách nhiệm đến y ta cũng chịu trách nhiệm. Trong hoàn cảnh như thế. Nô tì này có lúc hoang tưởng, mỗi khi lên cơn tưởng tượng đang bóp cổ ai đó rất hãi hùng.
Điều người viết muốn nói; nô tì này gây tội ác (tức HÌNH KIẾP đi với SÁT PHÁ THAM) nhưng do bệnh tâm thần (HOẢ LINH) là chính, chúng ta nên thông cảm. Đáng sợ là những kẻ không điên giết người mới đáng trách. Mồm miệng hò hét, xô đẩy hằng triệu con người vào lò lửa chiến tranh. Tay không dính máu, mồm miệng lấp liếm ái quốc, ái quần... thật đáng sợ.

Đến đại hạn 43-52, đại hạn THẤT SÁT THANH LONG. Hạn Thất Thanh nhiều cái thất, cái mất lắm. Nào là thất vọng, mất tự do, la hét cũng khản cổ. Một PHÁ QUÂN xấu, đại hạn xấu. Tiểu hạn cũng xấu là THAM LANG PHI LIÊM (tàn giấc mơ... hoa) đi với HOẢ LINH DIÊU LINH KHỐC thường quẫn trí nghĩ đến tự sát với phương tiện có được. Trong hoàn cảnh giam giữ như thế này, cách thắt cổ vốn là nghiệp tại Mệnh được chọn là hay nhất. Như thế là hợp với số mệnh của nô tì hung ác PHÁ QUÂN.

Nếu nô tì này thong dong ngoài đời chưa chắc nô tì chọn cái chết như thế vào năm 1918, Mậu Ngọ, 45t. Vì các năm còn lại 45-52 còn khủng khiếp hơn. Vì PHÁ QUÂN này dễ bị kích thích bởi các bộ sao lưu KHÔI VIỆT, lưu KÌNH DƯƠNG... Kể cả lưu LỘC TỒN hội họp tạị Mệnh thành cách Cát xứ tàng hung. Đừng nghĩ chết như thế là đúng số, thật ra hợp số. PHÁ QUÂN khi quẫn có cái gì chơi cái nấy. PHÁ QUÂN tốt gặp lúc: “Anh hùng khi gấp cũng khoanh tay”. Từ đó ta lại có những anh hùng tuẫn tiết. Tuẫn tức biến hoá từ sao TUẦN mà ra. Lại có thêm trung thành, trung dũng... Cũng sao TUẦN với nô tì là trọng nạn, trọng tội, đúng tội. Đoán Tử Vi là thế đấy. Người tốt chết tự sát dùng từ khác. Người xấu dùng từ quẫn trí.
Trong trường hợp cái chết này ta có thể kết luận. Chết vì tiểu hạn tại vị trí TUẦN TRIỆT cố định, lại có lưu TRIỆT TUẦN tại vị trí đại hạn hoặc Mệnh cũng thế. Đừng quên, đây là các Vong tinh. Trường hợp này có thể gặp duy nhất 1 lần trong đời, hoặc không thể gặp.