Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2021

TRÁI PHÉP CÁCH



 Trước tiên người viết yêu cầu các bạn, không nên để lại địa chỉ mail của bạn trên trang blog của người viết. Điều này người viết xoá được chứ không phải là không và cũng đã từng làm. Vì sao? Vì bản thân người viết cũng bị mạo danh, đến cả mạo danh học viên để tiếp xúc với người viết, giao lưu với người khác.

Ai đó mạo danh lừa đảo bạn, người gặp bão chính là người viết. Sau đó sự thật vẫn là sự thật.
Nhưng cần biết điều người viết suy nghĩ.
Bạn là người ngây thơ quá, dại dột quá, thật thà quá mà “Thật  thà là cha quỷ quái”.
Mail, địa chỉ, số điện thoại, thẻ các loại... là bí mật với 1 số người. Phơi bày nó ra lại cần thiết cho 1 số người.
Vậy thì, bạn cần xoá nó đi là TRIỆT. Cần xoá bỏ nó đi là PHÁ QUÂN TRIỆT. An toàn cho người viết và cả bạn.

Về sau sẽ có các bài viết Cạm bẫy là gì, phân biệt kẻ gài bẫy, người mắc bẫy để đề phòng.

Luôn tiện nhắn gởi lần nữa với những học viên, muốn kết giao với người viết cho vui qua facebook phải thông báo qua mail. Vì người viết không rỗi để tìm hiểu bạn là ai. Quan niệm sống của người viết là:
Bạn của bạn là... bạn của bạn, không thể là bạn của tôi.
Kẻ thù của bạn vẫn là kẻ thù của bạn, chưa chắc là kẻ thù của tôi.
Và tôi phân biệt rất rõ quân thù và quân địch khác nhau như thế nào.

Và bài viết  bắt đầu từ đây.

Trái phép cách.
Đọc báo ta nghe rất nhiều cụm từ “trái phép” hay trái pháp luật. Như; hành vi trái phép luật... xây dựng trái phép... tàng trữ trái phép... mua bán trái phép, sử dụng trái phép... Từ trái pháp luật biến hoá từ trái phép mà ra.

Ví dụ. Văn bản trái pháp luật. Tội ra văn bản trái pháp luật. Hành vi trái pháp luật, bắt giữ người trái pháp luật.... đến cả tố cáo trái pháp luật cũng có.
Cố ý làm sai với pháp luật.
Tội lợi dụng hoạt động tâm linh trái pháp luật.

Biến hoá của từ trái pháp luật vẫn còn là “Phi pháp”
Có lẽ không lạ gì các từ, cụm từ làm ăn phi pháp nhiều không thể kể hết. Nào là buôn lậu, số đề, cho vay nặng lãi. buôn người, đưa người vượt biên vào ra đất nước, nhập lậu, đến ổ động mại dâm, hút xách... Ta thường nghĩ, đó là việc làm các cá nhân, tổ chức nhưng ít ai ngờ đến cả tầm quốc gia cũng bị xếp vào hạng Phi Pháp. Ví dụ.
Trung Quốc lại ngang ngược bồi đắp phi pháp tại đá Xu Bi...

Từ trái phép chuyển qua trái pháp luật, lại chuyển thành phi pháp, phạm pháp. Tưởng chừng như đã hết nhưng vẫn còn, biến hoá vô cùng kỳ diệu. Núp bóng bởi các từ như sau.
Phát tán tài liệu mật có phải là hành vi trái pháp luật không? Rồi đến phát tán tài liệu chống phá, phỉ báng... ai đó... có phạm pháp hay là không.
Tẩu tán tài sản... sau khi có bản án. Có vi phạm pháp luật hay không.
....
Đến những cái tưởng chừng vô hại.
Chia sẻ tin tức. Chỉ share mà phạm pháp sao? Ngon thì cứ việc share, khi hiểu share cũng là phát tán tài liệu... muôn màng mất rồi.
Lại có người cái hay, cái tốt không chia sẻ, sẵn sàng chia sẻ cái xấu, cái có hại đến mọi người. Thậm chí gởi vào mail vô số bài viết, địa chỉ. video tự mình tố cáo trình độ yếu kém. Gây phiền cho người khác. Rõ ràng chỉ biết đọc mà không biết viết, đến đọc cũng không biết hay dở ra làm sao.

Trở lại bộ Trái Phép Luật là bộ sao gì?

Đó là bộ PHI HÌNH.
Từ vị trí sao PHI LIÊM trên lá số Tử Vi, nếu có THIÊN HÌNH đồng cung hay tam hợp. Gọi là cách PHI HÌNH. Nếu THIÊN HÌNH nằm chung với PHỤC BINH là cách Binh Hình Tướng Ấn. Đồng cung với THANH LONG là cách HÌNH THANH.

Tìm hiểu sơ về sao PHI LIÊM.
PHI LIÊM nằm trong tam hợp THANH LONG, PHỤC BINH, PHI LIÊM. Gọi tắt là bộ PHI PHỤC THANH.
Chủ các điều liên quan:
Chủ: Thị phi (thị là phải, phi là không phải). Chủ sự sai trái. Trái với LIÊM TRINH chủ chính đáng. PHI LIÊM có nghĩa trái với sự chính đáng. Tan rả, tan hàng... trái với LỘC TỒN xung bên ngoài chủ tồn tại. Phe đảng, phe nhóm. Mạ lị, phỉ báng, chửi bới bên ngoài BÁC SĨ là sao chủ bác bỏ, bài xích... Người viết chỉ đề cập 1 số vấn đề liên quan. Tốt nhất của sao nầy là Hữu xạ tự nhiên hương đừng hiểu lầm nó xấu hoàn toàn.

Tìm hiểu sơ về sao THIÊN HÌNH
Có bài viết  về bộ sao nầy trên blog hãy tìm đọc thêm. Có cả bảng tiếng Anh.
Tam hợp luôn luôn THIÊN DIÊU và THIÊN Y. Gọi tắt là DIÊU Y. Chủ sự mù mờ, mù quáng không rõ ràng, u mê, mê muội. Y như là, Hình như là. Đó là điều chúng ta thường gặp, không xác nhận đúng sai, phải trái.  Y như là, hình như là... thần tiên hay ma quỷ. Hình như là UFO...
THIÊN HÌNH còn là bộ Hình luật của người. Cũng là ngôi sao trời hành, trời đánh của trời. Luật pháp không trừng trị mầy thì trời cũng không tha mầy. Đó là câu thán oán của 1 số người. THIÊN HÌNH là ngôi sao của sự trừng phạt. Đó là các ý được khai thác trong bài viết  này. Các ý khong liên quan không đề cập đến. Vì đây là bộ PHI HÌNH, chỉ nói ý trong phạm vi này mà thôi. Tốt nhất của sao này là được quyền trừng phạt kẻ khác. Xấu là bị no đòn trừng phạt hoặc bị sét đánh, tên bay đạn lạc.

Cách PHI HÌNH là bộ sao xấu rất nhiều phương diện. Càng xấu hơn khi đồng cung với nhóm TANG HƯ KHÁCH, nếu có CÔ QUẢ càng xấu, sinh ra nhiều quả đắng. Vì tạo ra các bộ sao cực xấu PHI TANG HÌNH, PHI HƯ HÌNH, PHI KHÁCH HÌNH. Đi với chính tinh nào cũng tạo ra xung đột mâu thuẫn. Từ xung đột vũ trang đến thị phi. Nguy cơ gặp KHÔNG KIẾP, HOẢ LINH hoạ không thể tránh. Nếu có HOÁ KỴ tất hình thành bộ PHI KỴ HÌNH. Sai trái với pháp luật đã cấm đoán.

Không có chính tinh nào chịu nổi bộ PHI HÌNH.
Đi với TỬ VI là hành vi sai trái với pháp luật. Khi nói đến hành vi, ta được quyền nghĩ đến sao TỬ VI. Nếu có CÔ QUẢ thì sao? Là cố ý làm sai, biết sai vẫn cứ làm. Trường hợp này từ người ta thường dùng là phi vụ. Cô gai quả nhân cố ý làm sai trái pháp luật cũng chết.
Đi với VŨ KHÚC nguy cơ sử dụng bạo lực, vũ khí trái pháp luật. Càng kỵ gặp CÔ QUẢ, HOẢ TINH.
Đồng cung với LIÊM TRINH còn đại kị. Vì tạo thành cách Lưỡng LIÊM, mô tả dễ hiểu là loang loáng vũ khí bay qua bay lại như trong các phim kiếm hiệp. Nếu không xem phim thì hãy xem các video clip, các băng nhóm chơi nhau bằng vũ khí tự chế. Thế là hiểu được cách lưỡng LIÊM.
Ta chỉ đoán PHI LIÊM như vũ khí bay đi và LIÊM TRINH ánh chớp của vũ khí, trong trường hợp này có THIÊN HÌNH là gươm đao, sắc nhọn càng thêm chính xác. Hai sao này nằm 2 nới không đồng cung hay tam hợp, đoán như thế người ta cười.
Khi LIÊM TRINH đi với PHI HÌNH. Từ vị trí TỬ VI hay VŨ KHÚC luôn luôn đi với THANH LONG hay PHỤC BINH có HÌNH tam hợp. Toàn nhóm sặc mùi binh đao, chiến tranh. Do TỬ VI đồng cung với PHỤC BINH là cách động binh, VŨ KHÚC đồng cung với PHỤC BINH là cách dùng binh.

Ngay cả bộ TỬ VŨ LIÊM có KHOA QUYỀN hỗ trợ chưa chắc đã thoát nạn. Vì nguy cơ đi với TANG HƯ KHÁCH. Lúc ấy TANG MÔN là tang chứng, vật chứng. Nếu không gặp nhóm này có thể gặp HOẢ LINH, KHÔNG KIẾP, HOÁ KỴ. Rõ ràng là hỏng bét.

PHỦ TƯỚNG thì sao?
PHI LIÊM là ngôi sao chủ tan, tàn... Dù THIÊN TƯỚNG giỏi chắp nối, chắp vá cũng là cách tình tan trong tình cảm. Trong đời thường là ngôi sao tương trợ. Nhưng đau đớn lắm người ơi. Phe ta tan tác chim muông đã đành, chưa hết lại còn bắt bẻ lẫn nhau, hành hạ lẫn nhau. Trong tình cảm ca bài “Tại anh đó nên duyên mình dở dang”... THIÊN TƯỚNG vừa kỵ sao PHI LIÊM, vừa kỵ THIÊN HÌNH là thế. Phi nghĩa là trường hợp này.
Còn THIÊN PHỦ thì sao? Ô dù lũng rồi. Chẳng ai còn che chở cho ai nữa. PHI LIÊM chủ tan, chủ tàn thì không thể gọi là cái ô. Bên phủ nhận, bên bắt bẻ rất phũ phàng. Thế là bộ PHỦ TƯỚNG đơn thủ hỏng cách, nếu đi với TỬ VŨ LIÊM thành cách TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM càng thêm tồi tệ. Chưa nói có thêm sao TRIỆT.

Đi với SÁT PHÁ THAM thì sao?
Đồng cung với PHÁ QUÂN là cách Cát xứ tàng hung với trường hợp xấu nhất. PHÁ QUÂN này thuộc loại siêu quậy. Xem thường pháp luật, nghĩ rằng PHÁ QUÂN là đại tướng quân.
Với THAM LANG bị đánh giá là xấu nhất. Chỉ cần THIÊN HÌNH thôi là bị đánh giá là
“HÌNH ngộ THAM LANG, hiệu viết phong lưu thải trượng”
Tức ham ăn chơi phong lưu bị ăn đòn. Thêm PHI LIÊM tội càng nặng.
THẤT SÁT PHI LIÊM THIÊN HÌNH là chiếm đoạt sai trái bị phạm tội. Tội “sưu tầm” không đúng nơi đúng chỗ.
Nguy cơ nhóm sao này có thể gặp HOẢ LINH, KHÔNG KIẾP, HOÁ KỴ, TANG HƯ KHÁCH hoạ càng lớn. Đừng hỏi tại sao THAM LANG hợp HOẢ TINH. Hợp chỗ nào, chỗ này không hợp. Có chăng càng sai trái, càng cháy bỏng.

Bộ PHI HÌNH nằm ở đâu đáng sợ nhất?
Cái dễ hiểu lầm, các bạn cho rằng, nhất tại Mệnh nhì là các cung Tài, Quan. Sai rồi, cung đáng sợ nhất là cung Tật Ách. Vì tại đó có ông THIÊN SỨ đại diện cho nhà nước kết tội. Làm ăn phi pháp, hành vi phạm pháp, vi phạm các điều luật cấm đoán... nhiều vô số kể. Thế là hết cãi. Còn nếu các cung Phụ Mẫu, Nô Bộc, Phu Thế... kết tội bạn làm ăn phi pháp, còn có cơ may thoát tội nếu dừng tay lại. Trừ trường hợp chính các cung nầy tố cáo bạn, phơi bày tội của bạn ra ánh sáng mới đáng ngại.
Chung quy ngoài cung Tật. Bộ sao này kỵ gặp thêm KHÔNG KIẾP, HOẢ LINH, HOÁ KỴ. Một số trường hợp đi với nhóm CỰ NHẬT, CỰ ĐỒNG CƠ, CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG, ÂM DƯƠNG LƯƠNG còn kỵ gặp CÁO PHỤ. Chính các cung nầy đứng ra tố cáo.

Các bàng tinh kỵ gặp bộ PHI HÌNH
KHÔI VIỆT vô tình kết thành bộ KHÔI HÌNH tội lớn, VIỆT HÌNH tai hoạ giáng xuống. Riêng bộ PHI VIỆT vốn là bộ sao đặc trưng của tuổi Kỷ. Nay thêm THIÊN HÌNH thành bộ PHI VIỆT HÌNH dễ gặp tai hoạ không ngờ giáng xuống. Tối kỵ thêm HOẢ LINH khó tránh được tai hoạ từ cao giáng xuống. Vì thế có câu:
“VIỆT LINH HÌNH ngộ CƠ LƯƠNG
Hoặc là NHẬT NGUYỆT ắt chờ lôi kinh”.
Lôi kinh là bị sét đánh. Hoặc hình thành bộ PHI VIỆT HOẢ LINH HÌNH, bộ sao bị sét đánh và tên bay đạn lạc, tai hoạ từ cao giáng xuống.

Bộ ĐÀO HỒNG HỈ thì sao? Đừng hiểu lầm, tự sướng. Bộ sao thiên về vui mừng. Ồn ào, lùm xùm, rùng beng là nhóm sao nầy. Trong trường hợp nầy là tạo ra tai hoạ vì đi với PHI HÌNH. Chém nó đi tụi bây. Đập phá đi tụi bây. HỒNG LOAN la lên, ĐÀO HOA chơi liền. Đó là đi với nhóm SÁT PHÁ THAM hoặc TỬ VŨ LIÊM. Nếu đi với nhóm CỰ NHẬT, CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG nói chung. Đào mồ cuốc mả 3 đời nhà nó mà chửi. Dùng miệng đào bới dĩ vãng dơ dáy, hăm doạ đủ điều, tay chân phụ hoạ... Các ĐÀO HỒNG PHI HÌNH tại Mệnh luôn luôn có bộ TUẾ HỔ PHÙ tại Tật, hoạ vì thái độ. Ông nhà nước kết cho cái tội Khủng Bố. Khi hiểu khủng bố là hăm doạ muộn mất rồi. Thế đấy, khi xem các video clip như thế, người viết cũng run. Các đám này không nên đụng tới. Nhưng nghiệp dĩ đoán mò, đó là các CỰ MÔN PHI LIÊM THIÊN HÌNH đây rồi. Sao không âm thầm như THÁI ÂM, thông đồng như THIÊN ĐỒNG, âm mưu như THIÊN CƠ, nhẹ dàng phơi bày như THIÊN LƯƠNG. Công khai mạ lỵ lẫn nhau như THÁI DƯƠNG. Hậu quả bên ngoài người ta vận dụng LỘC TỒN làm tang chứng. Người ta thu lại các video làm vi bằng hết chối cãi.
Nhóm 6 sao nầy có PHI HÌNH thêm CÁO PHỤ ồn ào lên tới đỉnh.

Năm Tân Sửu liệu có các “hậu duệ” PHI HÌNH không?
Có đấy ạ, nếu không cuộc đời rất buồn. Sinh vào tháng 7 âm lịch năm này tất có bộ PHI HÌNH TANG MÔNtại cung Mão. Sinh giờ Tị ngay chóc tại Mệnh.  Sinh giờ Tý ngay tại cung Tật Ách. Chưa ra đời đã đoán trước số phận.

Để chấm dứt bài viết. Trong số các lá số Thú Vị gần đây nhất. Có 2 lá số. Một lá số tại Mệnh có bộ PHI HÌNH và 1 lá số tại Tật có bộ PHI HÌNH. Hãy xem lại và tự mình đốt đuốc lên mà đi.

 


Thứ Hai, 17 tháng 5, 2021

HƯ VÔ CÁCH.


Từ Hư Vô là từ Hán thuần tuý, là từ được giới tu sĩ dùng nhiều nhất. Nhiều người xem hư vô như 1 học thuyết, lấy hư vô như lé sống. Trong đời sống thực miệng nói hư vô nhưng hành động lại không hư vô. Công danh, tiền của, vật quý đưa vô là nhận tuốt. Vậy hư vô là gì?
Cái gì không có thực, người ta gọi là hư, là ảo, là giả, không có thật dĩ nhiên là trái với sự thật.
Vô là không có gì cả. Giá trị như từ Không, từ Vong trong Hán tự. Có giá trị như nhau nhưng người Hoa không ghép từ tuỳ nghi. Từ vong có nghĩa có nhưng mất đi rồi. Ví dụ kẻ vong quốc là người mất nước, vong linh là linh hồn người đã mất... Từ vong giá trị như từ thất với nghĩa là mất. Tuy nhiên cũng có trường hợp người ta dùng từ Vong thay thế từ Vô. Vì mất tất cả có khác gì không có gì cả.

Từ Vô và từ Không có thể thay thế lẫn nhau. Ta có ví dụ sau đây. Vô học và không học giá trị như nhau. Thú vị là 2 từ nầy đều là từ Hán, chúng ta dùng thoải mái không nghĩ rằng; đó là từ Hán. Kết cục của ngàn năm nô lệ và nhiều năm giao lưu văn hoá Hán Việt.
Không học, vô học vi tính mang ý nghĩa giống nhau là không học, chưa bao giờ học về vi tính, tức là dốt về vi tính. Từ dùng dễ nghe là không học vi tính. Khác với học vi tính không hiểu, gọi là ngu. Có học vi tính nhưng giữa chừng bỏ học, vì hoàn cảnh nào đó. Ta gọi là thất học, bỏ học. Không thể tuỳ nghi gọi người thất học là vô học được. Một người vô tình khác hẵn với người thất tình. Nhìn cái mặt là biết thất tình ngay.

KHÔNG, BẤT, VÔ, VONG là 4 từ không dễ dầu gì dùng cho chính xác. 4 từ này liên quan đến các sao TUẦN TRUNG KHÔNG VONG, TRIỆT LỘ KHÔNG VONG, THIÊN KHÔNG KHÔNG VONG. Ẩn tàng trong 3 sao này còn có TUẦN TRUNG, TRIỆT LỘ. Trong Tử Vi lại có thêm các từ THẤT, PHI, HƯ càng thêm phức tạp trong luận đoán. Đó là các sao THẤT SÁT, PHI LIÊM, THIÊN HƯ TUẾ PHÁ.

Hư Vô là hoàn toàn không có thật. Một chút cũng không có.

Ta hư cấu 1 câu chuyện, chứ không phải hư vô nhé.
Này ông Hitler. Bây giờ ông sao rồi? Hư vô./ Tôi không hiểu/ Công danh, địa vị, tài sản (tức TỬ VŨ LIÊM đấy ạ) giờ đã hư vô. Hình hài cũng hư vô/ Nhưng tôi không hiểu hư vô là gì?/ Anh trò chuyện với tôi qua lá số Tử Vi, rõ ràng anh đã gặp người  hư vô. Đến hư vô thì không Hư cũng Vô./ Xin cám ơn người.

Một người tên tuổi không thể nào quên, dù dân tộc nào đi nữa khi nói đến Hitler là người ta biết ngay. Tôi cám ơn ông ta nhờ ông ta hướng dẫn đấy, đoán cách hư vô rất dễ dàng. Hiler là 1 người tài ba đến Hư Vô đã đi vào cõi hư vô. Trường hợp Hitler, ta gọi đại hạn gặp Hư Vô.

Từ vị trí sao THIÊN HƯ TUẾ PHÁ có THIÊN KHÔNG đồng cung hay tam hợp ta gọi là cách Hư Vô. Cũng từ vị trí THIÊN KHÔNG có THIÊN HƯ TUẾ PHÁ tam hợp cũng gọi là Hư Vô.
Vậy trong cách Hư Vô luôn luôn nằm trong bộ TANG HƯ KHÁCH có THIÊN MÃ đi với THIÊN KHÔNG. Có thể gặp thêm CÔ QUẢ và nhóm sao Hàng Can, giúp ta quyết đoán. Các sao vừa kể dễ làm xấu thêm mà thôi.
THIÊN HƯ TUẾ PHÁ là sao xấu nhất của hàng Chi và THIÊN KHÔNG là sao xấu nhất của các sao hàng Giờ. Đây là bộ kết hợp giữa 2 sao xấu nhất của 2 nhóm sao.

Cách Hư Vô có khi còn có ĐỊA KIẾP, HOẢ LINH, KÌNH ĐÀ, KHÔI VIỆT, KỴ HÌNH. Đó là các sao giúp cho bộ Hư Vô bộc phát to lớn cực kỳ mạnh mẽ, hoạ đến mau chóng không ngờ, trở tay không kịp, nói gì đến chạy. Trường hợp đó ta gọi là hết số, hay tới số.

Ví dụ thứ 2 trường hợp Hư Vô tại Mệnh. Đó là lá số Chiến Binh Tử Trận, (trong F7BD đặt tên là CBTT 3)
Được nhắc đến để so sánh 1 người có ngôi sao thủ Mệnh giống nhau. Mệnh VŨ KHÚC cư Thìn, giống như Hitler nhưng ôm trọn bộ Hư Vô. Có rất nhiều cái không, chỉ giống Hitler ở điểm không vợ con, người nhỏ con, yểu tử. Một người Hư Vô tại Mệnh, một người Hư Vô tại Hạn. Một người tài ba như Hitler cũng đành chào thua trước Hư Vô, cũng cần nói thêm Hitler lại có cả Hư Vô có HÌNH KIẾP nữa kìa.

Vậy Đại Hạn Hư Vô là hạn đáng sợ. Liệu có trường hợp nào qua khỏi không? Tất nhiên những người tốt phúc, may mắn qua khoẻ. Ví dụ nhóm CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG, ÂM DƯƠNG LƯƠNG không bị phá cách. Vì họ là người may mắn nhưng chắc chắn đau thương không ít. Thứ 2 nhóm SÁT PHÁ THAM tốt, giỏi. Thằng THIÊN HƯ TUẾ PHÁ khó lừa dối nó. Thằng THIÊN KHÔNG khó gạt được nó. Ba là bộ Hư Vô, vị trí THIÊN KHÔNG có TRIỆT chặn đầu, nó không lừa gạt được ai cả. Dĩ nhiên loại trừ hình thành cách tam KHÔNG, cách TRIỆT KỴ HÌNH.
Ví dụ dễ tìm thấy trên blog là lá số Tử Vi Thú Vị Sát Thủ Bóng Đêm.

Cùng mang 1 chữ KHÔNG trên mình, nhưng TUẦN HƯ, TRIỆT HƯ không gọi là Bại Vong như trường hợp THIÊN HƯ THIÊN KHÔNG.  Vì TUẦN TRIỆT có tính phòng trừ thất bại do HƯ tạo ra.

Thay vì gọi Hư Vô tuỳ theo lá số 1 số người. Gọi chính xác là bộ Bại Vong. Từ này hợp cho các giới quân sự, kinh doanh... có thể kể mọi giới, vì tính dễ hiểu. Bại là THIÊN HƯ TUẾ PHÁ, Vong là THIÊN KHÔNG. Chủ thất bại mất mát không còn gì cả. Còn Hư Vô có ẩn ý xấu trong đó. Không phù hợp ở cung Mệnh.

Ví dụ dễ hiểu.
Chỉ huy 1 vị trí quân sự bị thua, đồn mất lính tan, dùng THIÊN MÃ bỏ chạy.
Dịch Corvid-19 khiến một số doanh nhân bại vong.
Qua bại vong, giới quân sự may ra còn sống, lại nhận nhiệm vụ đi chơi tiếp hoặc tan hàng luôn. Giới doanh nhân lại lang thang tìm cơ hội dựng lại cơ đồ.
Trong tình cảm, cặp đôi hoàn hảo phát hiện không hoàn toàn đúng như thế. Họ chọn CỰ MÔN để chia ly, PHÁ QUÂN để bỏ nhau... Họ chọn từ Hư Vô, ca bài “Cuộc Tình Là Hư Vô”. Lý lẽ “Tu là cội phúc, tình là dây oan”. Nhưng đa phần chọn phương án đi tìm người đến từ Hư Vô, bịa chuyện nửa mảnh linh hồn trôi giạt nhưng lắp ráp 1 thời gian THIÊN KHÔNG bảo không giống, THIÊN HƯ TUẾ PHÁ bộ máy tình yêu bị Hư. Lại đi tìm Hư Vô.

Ý người viết muốn nói. Tuỳ trường hợp mà dùng từ cho thích hợp. Riêng tại cung Mệnh xài từ Hư Vô với các biến tướng Vô Thường, Vô Ưu hoặc Không Giống Ai, Không đụng hàng... Rất khoái dùng các từ Vô, từ Không. Hãy xác minh, đáp số nằm tại cung Nô, cung Tật.

Trong ca khúc “Xin thời gian qua mau” có câu kết như sau.
...“Cuộc đời là hư vô, bôn ba chi xứ người khi mình còn đôi tay”.
Còn đôi tay kể cả đôi chân. Tâm lý người đi xa. Ai cũng mong “Y cẩm hoàn hương”.
Không ai muốn áo rách về làng, dù lòng hoài hương tha thiết.
Ứớc mơ có khi chỉ là mơ ước mà thôi.
Vì trong cách này còn hàm chứa cách.
MÃ ngộ KHÔNG VONG, chung thân bôn tẩu.

 

Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2021

Bộ QUẢ BÁO.



 Quả báo là gì? Là cái kết cục lập lại, đáp lại. Ở đây không khẳng định cái kết cục ấy tốt hay xấu. Nhưng điều lạ kỳ khi nói quả báo người ta thường nghĩ toàn chuyện xấu. Quả báo nhãn tiền là xấu. Có nghĩa quả báo ngay trước mắt. Có vẻ như người ta làm điều xấu thành thói quen.


Ví dụ cụ thể. Ta pháo kích vào vị trí quân địch. Hiệu quả hay không chưa biết, thế nào quân địch cũng chơi lại, thậm chí còn chơi dữ dội khủng khiếp. Quân khủng bố hoặc cho là quân kháng chiến chơi quân Israel vài ba hoả tiễn tí ti. Thế nào quân Israel cũng chơi lại bằng máy bay ném bom, xe tăng tấn công vào tận hang ổ. Trong quân sự không ai xài từ quả báo nhãn tiền, từ này dành cho bọn mê tín dị đoan. Từ được gọi là trả đũa.

Chuyện buồn cười. Quân IRAN sau khi chơi 1 số tên lửa vào căn cứ quân sự Mỹ. Nghĩ rằng; thế nào Mỹ cũng chơi lại, căng mắt ra để huỷ diệt tên lửa dẫn đường hoặc máy bay Mỹ tấn công. Hồi hộp, căng thẳng cho nên vừa thấy bóng dáng chiếc máy bay bay lên, chơi ngay 1 quả tên lửa. Quả này trật, lập tức quả thứ 2 trúng ngay chiếc máy bay... thương mãi, bay lên từ chính quốc gia mình. Thế là quân IRAN, ngày xưa gọi là Ba Tư, tiếp tục dù vô tình đi nữa đã gieo thêm cái ác.

Để công bình không binh ai bỏ ai. Lại nói chuyện người Mỹ giết tướng Soleimany của IRAN, người viết đánh giá rất vô lý. Vì 2 nước chưa tuyên chiến với nhau, không có lý do gì giết tướng của người ta. Có tuyên chiến cũng không bao giờ giết sứ giả. Người Mỹ đã gieo gió, tất nhiên có ngày sẽ gặp bão. Có điều việc đó chưa xảy ra. Có lẽ người ta đang lựa chọn mục tiêu. Phải tương đương như THIÊN TƯỚNG. Phải quân bình như PHÁ QUÂN. Chiến tranh thế giới có khi bắt nguồn từ những việc bé như TIỂU HAO để rồi to đùng như ĐẠI HAO lại thêm KHÔI VIỆT, THÁI TUẾ, nghĩa là rất to, quá to đấy ạ. Đó quy luật đời người, mầy chơi tao. tao chơi lại. Mầy lừa tao thì tao tố cáo. Lừa đảo là gieo gió, tố cáo cũng là hình thức trả thù, trả oán. Vậy tố cáo cũng là hành động trả thù, trả oán mượn tay nhà nước trả thù giùm. Nhưng không cần tố cáo, lên án. Tự mình báo thù phục hận, báo oán...

Trên là những quả báo hơi bị đắng. Ta lại có quả báo ngọt ngào. Đó là báo ân, báo biếu, báo đền, báo đáp. Từ thường nghe là đền ơn đáp nghĩa. Có nơi người ta còn kỷ niệm có ngày báo ân. Phật giáo có lễ Vu Lan được xem như ngày báo hiếu. Phong tục tập quán nước ta lại có “Mồng 1 tết cha, mồng 2 tết mẹ, mồng 3 tết thầy”. Đó là dịp chúng ta báo đền, báo đáp, ơn đền nghĩa trả.
Vậy khi nói Quả Báo có 2 dạng. Ngọt ngào và cay đắng.
Vậy bí mật luận đoán Quả Báo là gì? Sẽ được giải thích ở sau. Nhưng chưa chắc người gieo niềm hạnh phúc nhận được quả ngọt đâu ạ. Kẻ ác sống lâu, người hiền lại mau chết.

Có khi do hoàn cảnh nào đó đưa đẩy, ta nhận được sự giúp đỡ của người khác. Có dịp ta phải đền ơn đáp nghĩa. Báo đáp, có khi chỉ 1 lời nói mà thôi, do hoàn cảnh ta chưa có dịp nói lời cám ơn.

Câu chuyện đời tôi.
Một hôm tôi đi bộ từ đường Nguyễn Tri Phương quẹo qua đường Trưng Nữ Vương bất ngờ gặp 1 người đi ngược chiều, nhưng cùng lối, thấy tôi, gọi đúng tên tôi mừng ríu rít... Tôi đang bối rối trước người xa lạ. vì qúa nhiều người tôi từng gặp trong đời. Lại thêm khuyết điểm nhớ tên lại quên mặt, nhớ mặt lại quên tên. – Anh quên em rồi, em đưa cái này ra anh nhớ ngay. Y đưa bàn tay trái ra. Tôi buộc miệng –Oi! trời. Chuyện này thì không thể nào quên. Đến tận bây giờ tôi vẫn không nhớ tên. Người nầy lớn tuổi hơn tôi. Y xưng em, còn tôi được quyền xưng anh. Y nói. Em muốn tìm anh nói lời cám ơn cứu tử, anh như con chim không thể tìm được, sau vụ đó anh có bị gì không? Ông ta chỉ trích anh dữ lắm, em cũng đâm lo cho anh. Thoáng suy nghĩ tôi trả lời không. Nhưng khi viết lại dòng này, tôi nghĩ rằng, chắc có nhưng hồi đó mình không tinh ý nhận ra. Đó là câu chuyện xảy ra khoảng cuối năm Mậu Thân 68 hay năm Kỷ Dậu 69. Hai năm này tôi gặp chuyện na ná như thế này rất nhiều. Với tôi, đó là câu chuyện rất bình thường. Khác thường là cũng vào các năm này, chuyện tôi cứu tử người “phía bên kia”. Nghĩ đi, nghĩ lại tôi xoá mất những đoạn tôi vừa viết. Sợ e hiểu lầm, tôi tô son vào mặt, mục đích muốn nói là đền ơn đáp nghĩa có khi chỉ là 1 lời cám ơn mà thôi. Không gieo gió nhưng gặp bão do thuộc cấp rất là nhiều. Nói gì đến chuyện cứu tử “người bên kia”. Điều muốn nói; Mọi việc đều có thể xảy ra. Nếu không làm gì có câu “Vô ơn bạc nghĩa”. Và có khi “Cứu vật, vật trả ơn, cứu nhơn, nhơn trả oán”. Tất cả đều có thể xảy ra.

Giá như; ngẫu nhiên nhân vật thứ 3 trong câu chuyện này, đọc được dòng chữ này. Nghĩ sao? 50 năm đã qua ai đúng, ai sai? Chắc chắn giờ đây cả 3 chúng ta lương tâm thanh thản. Cũng đừng hiểu lầm tôi căm ghét người nầy, trái lại rất kính trọng, nễ phục xứng đáng là cấp chỉ huy của tôi. Bằng chứng không nói đến tên ông ta, nhưng chạm nhau chan chát về đạo đức, nhiều vô số kể.


Gieo gió thì gặt bão. Gieo nhân nào gặt quả ấy. Đó là nhận xét của nhiều người. Thật sự có đúng thế không hay lại khác. Với tư cách người tìm hiểu bộ QUẢ BÁO vấn đề không giản dị. Trong cách Quả Báo có báo thù, báo oán... Chẳng lẽ họ gây cho ta biết bao nợ máu lại không trả thù, họ ức hiếp, cướp đoạt, lừa đảo tài sản của ta. Ta lại không tố cáo.
Lại nói trường hợp không gieo gió nhưng gặp bão. Trồng cây hạnh lại ra cây hành. Hạnh đây là hạnh phúc, hành đây là hành hạ. Người gieo trồng hạnh phúc lại gặp tên lừa đảo. Các nhà tôn giáo đổ thừa đó là nghiệp. Có 1 số người không may mắn khi chào đời mang ác bệnh, ác tật cho là nghiệp kiếp trước, thậm chí mô tả như đã thấy tận mắt. Do tiền kiếp làm điều này, điều kia rất rõ ràng. Kiếp hiện tại có hết hoạn nạn không thì không thấy. Kiếp tương lai sẽ tốt đẹp nếu kiếp nầy chịu chi... tiền. Lại thêm những người gieo gió.

Không thể bỏ qua. Bạn không gieo gió nhưng vẫn gặp bão do cha mẹ, anh em, bạn bè, con cái hoặc vợ chồng gieo gió bằng cách vay mượn tín dụng đen. Thế là bạn bị réo gọi tên. Chưa hết đâu, những người thân thuộc ấy làm điều xấu xa. Ta lại có “Một người làm xấu cả bọn mang dơ”. Vô tình kết giao với kẻ khác cho vui, ăn làm sao nói làm sao đây, khi nó lại là tên lừa đảo, phản nước hại dân... Người ta xem bạn như cá mè 1 lứa mà thôi. Lại có chuyện người ta lợi dụng, lạm dụng bạn không được, quay lại phản bội, quay lưng chuyện này rất thường thấy. Đời là thế.
Việc kết giao là việc vô cùng quan trọng. Đó là bài học quan trọng yêu cầu học viên phải nắm vững. Đây không phải chủ đề của bài nầy. Tạm thời cho qua. Người viết nhấn mạnh, gieo nhân gì gặp quả ấy nhưng không gieo mà gặp mới đau. Làm sao biết được điều này. Quá dễ. Nếu Mệnh Tài Quan của bạn có bộ ĐÀO HOA ĐỊA KIẾP. Chính bạn đang gieo cái ác, cái xấu, cái tai hoạ đây. Các cung chỉ về người, nếu có. Chính họ gieo, mình có liên quan. Vì họ là cha mẹ , con cái, bạn bè, anh em, phu thê của mình. Chẳng lẽ không thừa nhận. Đau còn hơn bị hoạn, nếu ông nhà nước kết cho cái tội bao che, do biết mà không tố cáo. Giữa ngôi sao phản đối và ngôi sao lương tâm có ngôi sao gạch nối tình cảm là THIÊN TƯỚNG.


Ý nghĩa của bộ sao này.
Đây là bộ sao kết hợp giữa 1 Can tinh và 1 bộ Chi tinh. Chúng ta có 720 bộ sao như thế.
Bộ QUẢ BÁO là sao PHỤC BINH đi với bộ CÔ QUẢ. Trong đó PHỤC BINH chủ lại, 1 lần nữa, quay lại, hồi, trở lại...
CÔ QUẢ là cái kết quả nếu đẹp, hậu quả là xấu... kết cục là từ chỉ chung chung, đi với PHỤC BINH quay trở lại là cách Quả Báo.
Từ vị trí sao PHỤC BINH đồng cung hay tam hợp với bộ CÔ QUẢ. Ta gọi là bộ QUẢ BÁO.  Bộ CÔ QUẢ là bộ sao chủ sự  cố tính, cố ý... Ở đây không khẳng định sự cố ý đó là tốt hay là xấu vì còn có, cần có các sao khác xác nhận. Vì thế, Quả báo không mang nghĩa tốt hay xấu.
Bí quyết luận đoán bộ này như sau.
Bộ này thường đi với bộ ĐÀO HỒNG, cho ta PHỤC BINH CÔ QUẢ ĐÀO HỒNG. Nhóm sao nầy còn có thể gặp thêm LƯU HÀ đầy bất ngờ. Chú ý nhé, đọc kỹ nhé. Cho ta  lần nữa 1 kết quả tốt đẹp khá bất ngờ (nếu có LƯU HÀ). Ví dụ cụ thể. Lại trúng số lần nữa, quá đã. Nhưng chớ vội vui mừng người ơi! Vì có thể có người có ngay chóc bộ sao nầy tại Mệnh Tài Quan. Đừng nóng vội như HOẢ TINH, đừng lanh chanh như LINH TINH.
Bộ QUẢ BÁO ngoài ra còn đi với bộ TANG HƯ KHÁCH có THIÊN MÃ. Có khi còn có THIÊN KHỐC nữa đấy. Đây là kết cục buồn, khóc thì vui chi nỗi. Do bộ QUẢ BÁO đi với nhóm sao vừa kể. Lại trả thù, trả oán, báo thù là đây. Trả nước mắt lại cho mầy.
Trong quân sự thì sao? Tái chiếm nhưng tái chiếm không được thì sao? Lại tái chiếm. Đã lại tái chiếm rồi vẫn không được thì sao. Lại tái chiếm lần nữa. Đánh nhau từ ngày qua tháng, từ tháng qua năm. Đánh nhau đến nỗi ngọn đồi bị lùn xuống 7 mét đất.
Con nhà Phật lại bảo “Oán báo oán, oán ấy chập chùng. Oán báo ân, oán ấy tiêu tan”. Đó là nói, liệu có làm được không. Hiếm có nói và làm đi đôi với nhau. Vì có quan niệm “Ơn đền, oán trả”. Chỉ khác quan niệm thôi cũng chửi nhau thiên thu, đừng nói ân oán giang hồ.


Quay trở lại với bộ Quả Báo có 2 dạng.
Dạng 1 có vẻ như là tốt. Nhưng có thật sự tốt hay là không lại là khác.
Vì có chính tinh kỵ CÔ QUẢ. Đó là VŨ KHÚC. Nó bị mất tác dụng.
Bộ sao nầy kỵ sao VŨ KHÚC vì nó chủ niềm vui ngắn ngủi. Ví dụ để dễ hiểu. Lên làm vua được vài ngày bị lôi xuống. Sau đó 1 thời gian lại lên làm vua vài ngày lại bị lôi xuống. Đó là trường hợp không có sát tinh, KỴ HÌNH tinh. Chỉ cần bộ HOẢ KIẾP phải đoán là. Lần đầu ở tù do đâm người trọng thương. Ra tù nổ súng chết người lại vào tù. ĐÀO HOA trong trường hợp nầy là đào tai, đào hoạ, đào sâu tội lỗi...
Bộ Quả Báo có khi đi với TRIỆT. Bạn phải luận đoán với trường hợp kỵ sao TRIỆT. Ví dụ với THIÊN TƯỚNG TRIỆT QUẢ BÁO. Lại bị quả báo vạch mặt, lộ mặt lần nữa. Báo đền, báo nghĩa không có trong trường hợp này.
Nhưng bộ sao nầy đi với THIÊN TƯỚNG không có TRIỆT án ngữ rất tốt. Đó là lại báo ân, báo nghĩa lần nữa, thậm chí nhiều lần nữa mỗi khi có dịp. Ví dụ. Nếu hỏi trường hợp bộ VŨ TƯƠNG gặp thì sao. Đã mất tác dụng vì VŨ KHÚC kỵ gặp CÔ QUẢ, nếu được tương trợ thì cũng ngắn ngủi mà thôi. Có thế mới gọi là luận đoán. Có thể cùng học 1 sách, 1 thầy lời luận đoán vẫn khác nhau. Vì có người luận đoán bi quan, có người lạc quan, luận đoán tuỳ hứng, ưa chi nói vậy... Lại có người mặc cảm với ngôi sao nào đó, vì người họ căm ghét có ngôi sao đó thủ Mệnh. Còn phải kể đến trình độ tiếp thu có kẻ thông minh tất có người ngu dốt.
Đoán cái gì cũng cần phối hợp với cung Mệnh, rồi luận đoán. Một cung Mệnh tả tơi, một cung Điền quá tốt đẹp. Có lẽ đi giúp việc cho 1 nhà giàu nào đó. Một cung Mệnh tính cách trời ơi, một cung Điền có LIÊM TRINH theo dõi, THẤT SÁT nhòm ngó. Có Binh hình tướng ấn có chăng đó là nhà tù.
Ngộ THIÊN KHÔNG lại đoán khác. Đi lừa lại đi lừa lần nữa.
Ngộ ĐỊA KIẾP thì sao? Lại gây thêm tai hoạ lần nữa...
Lại nói về QUẢ PHỤC đi với TANG HƯ KHÁCH.
Bộ Quả Báo này có khuynh hướng xấu dễ gặp hoạ thêm lần nữa. Nếu báo thù,  báo oán thành công hay không vẫn xa lánh bằng được Sát tinh, KỴ HÌNH tinh có thế mới thành công. Đặc biệt phù hợp với nhóm CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG, tất nhiên loại trừ sát tinh, KỴ HÌNH tinh. Mang đại ý như sau:
Tôi lại đi (là THIÊN MÃ) làm việc phúc (THIÊN ĐỒNG) thiện (THIÊN CƠ) lần nữa anh à.
Việc thiện (Thiên Cơ) lương (THIÊN LƯƠNG) cứ hành tôi đi mãi. Có đi mới thấy.
Nhưng với SÁT PHÁ THAM lại đoán khác.
Hôm nay chơi cả phi đội không thành. Ngày mai chơi cả phi đoàn. Cứ thế mà leo thang. Bạn không lạ từ leo thang chứ. Biến hoá ly kỳ từ Quả báo mà ra. Đó là trường hợp ta phá địch. Trường hợp địch phá ta, phá hoài chắc chết mất.
Bỏ người ta 1 lần rồi quay trở lại. Nay lại bỏ người ta lần nữa. Vợ chồng gặp cảnh này đau đớn vô cùng. Đã 2 lần chắc chắn còn lần thứ 3. THIÊN TƯỚNG dù rộng lượng, tha thứ chắp nối mảnh tình xưa dù nát bét như tương, khó mà quá tam ba bận.
...
Còn nhóm CỰ ĐỒNG CƠ, CỰ NHẬT thì sao?
Cứ nói suốt ngày, suốt tháng, suốt năm. Còn bạn thì like hoặc dislike tuỳ theo tính cách của bạn và còn tuỳ phe. Lại có kẻ làm việc đó vì đó là công việc.
Đến kiện cáo cấp nầy không được lại tiếp tục khiếu kiện cấp trên... Đã 10 năm qua, không 15 năm rồi anh ạ, khiếu kiện miết.
Nếu nhóm SÁT PHÁ THAM bỏ người. Nhóm này dễ phản người.
Ối trời đất ơi! Nó lại dấy quân làm phản.
...
Cách tìm bộ QUẢ BÁO trên lá số.
Từ vị trí sao PHỤC BINH, nếu thấy CÔ QUẢ đồng cung hay tam hợp. Hình thành bộ QUẢ BÁO. Chỉ có thể gặp 1 số tuổi mà thôi.
Ta có thể gặp bộ Quả Báo ở các tuổi như sau:
Tuổi Nam.
Giáp Ngọ  cung Tý.
Ất Mão cung  cung Tị.
Bính Thân, Bính Tuất tại cung Mão.
Đinh Tị, Đinh Mùi tại cung Thân... và còn nữa

Tuổi Nữ.
Giáp Ngọ cung Thìn.
Ất Mão cung Sửu,
Bính Thân, Bính Tuất cung Mùi.
Đinh Tị, Đinh Mùi tại cung Thìn... và còn nữa.
Muốn giới thiệu 1 lá số của 1 người nổi tiếng, với bộ Quả Báo ngay tại Mệnh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thôi.

Thứ Hai, 3 tháng 5, 2021

Bộ TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM

 



Cách đoán bộ sao nầy.
Bộ này do 2 nhóm sao TỬ VŨ LIÊM và PHỦ TƯỚNG giao hội với nhau. Đây là bộ sao hay nhất trong Tử Vi. Một nửa lá số Tử Vi xuất hiện trên lá số. ¼  trong số người ấy có bộ sao nầy tại Mệnh Tài Quan.

Giao hội 2 bộ sao cho ta các cách hay như sau:
TỬ VI Tý Ngọ. TỬ  TƯỚNG Thìn Tuất. TỬ PHỦ Dần Thân.
LIÊM TƯỚNG Tý Ngọ, LIÊM PHỦ Thìn Tuất, LIÊM Dần Thân.
VŨ PHỦ Tý Ngọ, VŨ TƯỚNG Dần Thân, VŨ KHÚC Thìn Tuất.
Tất cả các cách kể trên đều thuộc chung là bộ TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM. Có lẽ không ai cãi cọ vì sao gọi là bộ 5 sao, trong khi các sách thừa nhận là 4.

Chú ý. Khi Mệnh đóng ở đâu thuộc các cách kể trên - đều hàm chứa tất cả các bộ sao ấy. Bài viết không thể đi sâu vào từng bộ sao. Vì chỉ giải thích 1 bộ sao cũng phải có 1 bài viết  dài hơi.
Dù chính tinh nào thủ mệnh đi chăng nữa. Điều có nét chung giống nhau là.
Các cung Phụ Tử Nô đều có bộ chính tinh ÂM DƯƠNG LƯƠNG.
Các cung Huynh Điền Tật luôn luôn là bộ CỰ ĐỒNG CƠ.
Các cung Phúc Thê Di luôn luôn là bộ SÁT PHÁ THAM.

Viết “phủ dầu” toàn bộ cách luận đoán bộ 5 sao nầy rõ ràng là khó nhưng thực tế rất dễ viết. Vì đã viết các bài Ai cần TRIỆT, ai sợ TRIỆT, nhóm TỬ VŨ LIÊM, nhóm PHỦ TƯỚNG, nên viết về bộ nầy tương đối dễ viết.

Trước hết nói về. Lợi thế của bộ 5 sao nầy là.
So với các cung.
Ví dụ Phụ Tử Nô. Nếu Mệnh cung tốt đẹp, không có vấn đề gì. Đây là hình ảnh các nhân vật Phụ Tử Nô là hiền lành. Cha mẹ hiền, bạn hiền, con cái hiền lành, còn hàm ý có tiền của hỗ trợ, bao bọc Mệnh cung. Mệnh cũng có hành động tương đương như vậy với các cung nầy, tức là hỗ trợ lẫn nhau. Lẫn nhau là đặc trưng của sao THIÊN TƯỚNG. Ai sao tui vậy.
Nhưng Mệnh cung có vấn đề thì sao? Chính sao THIÊN LƯƠNG sẽ tố cáo phơi bày âm thầm hoặc công khai tội lỗi việc làm của cung Mệnh.
Ôi! Cái thằng TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM nó lừa không sót người thân, từ cha mẹ, bạn bè đến con cái của nó cũng không tha.
Bao giờ cũng có nhiều mặt của vấn đề.

Mệnh nhóm sao nầy vốn có cái nhà to là THIÊN PHỦ, có sự coi ngó của THIÊN TƯỚNG và sự theo dõi của LIÊM TRINH. Cùng lúc ấy, cung Điền có bộ CỰ ĐỒNG CƠ. Bộ nhà (THIÊN CƠ) cửa (CỰ MÔN) và ruộng nương THIÊN ĐỒNG (nương vườn) là quá hợp lý. Nhưng éo le dù được thừa nhận kế tục, dù có tự tay xây dựng nếu Mệnh cung ngộ THIÊN KHÔNG thì cũng vào tay người khác với rất nhiều lý do. không thể kể hết.
Lý do quan trọng nhất là cung Mệnh cần có bộ XƯƠNG KHÚC tất có CÁO PHỤ không lo ai kiện cáo về nhà đất đưa đến mất nhà. Nếu có CÁO PHỤ tất nhiên bạn là kẻ được mặc nhiên thừa nhận ngôi nhà to ấy.
Cái tốt từ cung Mệnh kéo theo cái tốt về cung Điền. Cái xấu về cung Mệnh kéo tai hoạ đến cung Điền. Vì của cải bất chính, cái nhà cũng không yên.

Ba cung PHỐI PHÚC DI nếu có TRIỆT án ngữ 3 cung nầy rất hay. Có thể ví như câu “Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Ứng với câu đầu là “tề gia”. Nếu bộ 5 sao nầy bị TRIỆT, rất kỵ đóng tại vị trí có các sao TỬ VI, THIÊN PHỦ, THIÊN TƯỚNG nhưng có thể đóng tại các vị trí LIÊM TRINH, VŨ KHÚC, cần xét lại lần nữa. Nhưng nếu bạn hỏi TRIỆT đóng vị trí LIÊM TRINH THIÊN PHỦ thì sao? Nếu hỏi như thế rõ ràng vớ vẫn. Người ta đã viết rõ ràng kỵ gặp THIÊN PHỦ rồi mà.

Để minh chứng. Ta có.
Hitler TỬ PHỦ bị TRIỆT tại Quan cung.
Vua Bảo Đại TRIỆT LIÊM TƯỚNG tại Quan cung.
Nguyễn Thái Học cũng TRIỆT LIÊM TƯỚNG tại Quan cung, đã thế lại thêm Mệnh ngộ KHÔNG, Thân ngộ SÁT. Cho nên Nguyễn Thái Học đã nói 1 câu y chang định mệnh đã an bài. Không thành công cũng thành nhân.
Thế đấy, chỉ 1 sao TRIỆT nằm không đúng chỗ, héo tàn cả 1 đời người.
Thay vì mình triệt được đối phương, chính mình là kẻ bị triệt.

Còn nói về sao VŨ KHÚC ngộ TRIỆT. Đây là cách giải trừ, không cần dùng bùa phép nhảm nhí. Đó là sao giỏi giải quyết vấn đề, trong đó dùng nhiều cách, có khi ta gọi là thủ đoạn. Hay nhất là cách giải trừ vũ lực. Hoàn toàn mất tác dụng trước tam KHÔNG, TRIỆT KỴ HÌNH.
Luôn tiện nói về sao VŨ KHÚC, sao nầy còn kỵ bộ CÔ QUẢ. Dù có tốt đẹp đi mấy nữa, kết thúc cũng rất ngắn ngủi. Nhưng ở vị trí sao TỬ VI tốt đẹp là cô gia, quả nhân.
Y như người ta nói. Thà 1 phút huy hoàng rồi chợt tối... Sao nầy còn đại kỵ HOẢ TINH. Vì sao? Dù trí thức, dù gì đi nữa vẫn sử dụng bạo lực để giải quyết. Thế mới có chuyện các bác sĩ đang mổ xẻ đánh lộn nhau, các quan chức đánh lộn nhau, có súng là chơi luôn. Nhưng ở vị trí sao TỬ VI vẫn đánh giá tốt đẹp.
Vẫn nói về sao VŨ KHÚC là sao tài sản của nhóm 5 sao nầy. Như vậy nhóm 5 sao có nhà to là THIÊN PHỦ, tài sản có VŨ KHÚC. Và sao nầy cũng là 1 trong 2 sao ăn nói giỏi nhất trong nhóm 5 sao. Khi cần vỗ về, phủ dụ... thì có THIÊN PHỦ, khi cần cổ vũ, động viên... xúi giục. Tuỳ trường hợp mà dùng từ thì có VŨ KHÚC. Hành động hay hành vi, vây cánh có TỬ VI. Đạo đức hay vô đạo có LIÊM TRINH. Tương trợ, giúp đỡ cái tốt hay tiếp tay cái ác có THIÊN TƯỚNG.
Muốn cái gì có cái nấy. Đó là lợi thế của nhóm sao nầy.

Bộ 5 sao nầy chưa xác định nó tốt hay xấu. Đi với cát tinh tốt đẹp vô cùng, đi với hung tinh, sát tinh vô cùng nguy hiểm. Tốt xấu lẫn lộn thì sao? Hỏng cách rồi còn gì phải hỏi. Chẳng lẽ, cái ipad bị hỏng, cáí ipad dỏm lại cho là cái ipad tốt. Viên ngọc có vết giá trị khác với viên ngọc hoàn hảo. Đem viên ngọc bị vỡ vào so sánh làm gì hỡi trời.
Vậy bộ TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM có phải là thượng cách hay là không? Nếu phải, chỉ cần an 14 chính tinh là đủ. Đoán Tử Vi rất là dễ.
Vậy vị trí các sao nầy có phải là miếu địa, vượng địa, đắc địa hay là không? Nếu phải hãy giải thích dùm tôi. Tại sao nơi nầy miếu địa nơi kia méo miệng giải thích.

Đây là tính hợp lý của 2 bộ sao, tạo ra nhiều cách hay. Thật sự có hay thật hay là không, tuỳ thuộc vào cát tinh, hung tinh tụ tập quanh đấy xem ở phần cần gặp và kỵ gặp.

Một người làm việc (Tử Vũ Liêm) được sự vỗ về an ủi, ủng hộ của người khác. Đó là bộ PHỦ TƯỚNG. Cũng có thể hiểu được nhiều người thương yêu và che chở. Chỉ ngần ấy thôi là thấy cái hay của nó. Giả thiết, bạn là người yêu thích tìm hiểu Tử Vi nhưng người thân không hỗ trợ, không tán thành, còn chê bai mê tín dị đoan lạc hậu. Thôi đành lén lút, âm thầm tìm hiểu chừng nầy thôi đã thấy khó thành.

Một người hoạt động, hành động được sự che chở hay bao che của người khác tất nhiên dễ thành công. Có những hoạt động cần giữ bí mật, bằng không đối phương nhanh tay khai thác trước. Chậm chân là thấy thua thiệt. Đó cũng là lý do bộ sao nầy phù hợp với bộ HOẢ LINH vốn là sát tinh, nhưng đi với bộ 5 sao lại hợp cách. Trừ trường hợp sao VŨ KHÚC kỵ HOẢ TINH như đã nói ở trên. Đặc biệt TỬ VI rất hợp với bộ HOẢ LINH, nhất là có thêm HOÁ QUYỀN càng tuyệt vời. Khi nghe nói về cụm từ, làm việc nhiệt tình là bộ sao nầy đây. Nói về fan cuồng là bộ THIÊN TƯỚNG HOẢ TINH. Cuồng quá, có khi giết cả người mình yêu.
Tôi đang điều chế viên thuốc trị bệnh covid-19. Nếu không giữ bí mật người khác bắt chước làm theo, có khi còn tốt hơn ta, thế là thua thiệt. Khi nói bí mật là có tốt xấu trong đó. Các vũ khí bí mật không bao giờ người ta tiết lộ. Khi cần đem ra sử dụng, thế là đối phương bó tay. Ngôi sao TỬ VI bí mật, được THIÊN PHỦ che đậy, tạo thành bộ bao che, bao bọc kín mít. Nguyễn Thái Học khởi nghĩa không thành vì không kín đáo, toàn bộ lính tập đã móc nối bị người Pháp thu súng.

Biết rất rõ ông vua ở trong Tử cấm thành nhưng cụ thể không biết ở cung điện nào. Vào đó phải qua Kinh thành, Hoàng thành. 3 vòng thành ấy, có khi còn được bao bọc bởi toàn dân, toàn quân và toàn quan lại. Muốn hành thích nhà vua không dễ, đặt vấn đề cho là thành công trong việc đó. Ví dụ Đỗ Thích giết được Đinh Tiên Hoàng. Chưa chắc người ta thừa nhận (tức PHỦ TƯỚNG) kẻ soán ngôi, thậm chí đem giết đi thì có. Vậy, 1 người làm việc được người khác thừa nhận, ủng hộ. Đó là điều quan trọng.

Nói về cái hay của bộ 5 sao nầy thì rất nhiều. Đáng nói TỬ VI sử dụng tốt HOẢ LINH, còn kỳ tài nếu có HOÁ KỴ. Tất nhiên cần xác nhận thêm các sao khác. Nếu chỉ có TỬ VI HOÁ KỴ, HOẢ TINH mang ý – Ghét quá, nổi nóng , tui làm vậy. Và VŨ KHÚC cũng hợp với sao nầy thành kỳ lạ. Tất nhiên phải được nhóm Tam HOÁ hỗ trợ.
Bộ sao hỗ trợ đắc lực nhất, chính là bộ TẢ HỮU. Vì thế có câu.
TỬ PHỦ toàn y PHỤ BẬT chi công.
Nhóm sao nầy thành công nhờ công trạng của TẢ HỮU. Văn thần có TẢ, võ thần có HỮU. Dễ hiểu. như Lưu Bị không có Khổng Minh và các tướng giỏi. Bị này cũng thủng 1 lỗ không xài được.

Lãnh đạo chỉ cần chỉ tay năm ngón hoặc có lập trường lý lẽ. Đó là lý do hợp với bộ ĐÀO HỒNG hoặc TUẾ HỔ PHÙ.
Bộ 5 sao nầy không hợp với TANG HƯ KHÁCH. Chỉ xét đến THIÊN PHỦ ngôi sao nhà to. Cung điện gì lại ngộ THIÊN HƯ TUẾ PHÁ, cứ y như là phế tích. Cung điện gì giống hotel quá vậy, toàn khách là khách chủ nhân phục vụ. Vậy bạn có TỬ VI đồng cung với TANG MÔN, ĐIẾU KHÁCH. Chấp bạn có cả song LỘC hỗ trợ, người viết buộc lòng đoán bạn là người rất giàu có làm công tác dịch vụ. Từ đó ta có. Vua đầu bếp, vua sắt thép, vua ô tô, vua hề... đứng đầu 1 lãnh vực nào đó. Xuống thấp là chủ quán cà phê, chủ quán ăn, tiệm may... Hết chưa, còn nữa vì chưa kể các vua đáng sợ khác. Vua ăn trộm, vua lừa đảo... thậm chí lừa đảo cả thế giới, nhằm nhò gì lừa đảo 1 nhóm người.

Ê vua. Cho vua là TỬ VI TANG MÔN có HOÁ LỘC cộng với HOÁ QUYỀN tăng thêm uy tín. Tôi cần may 1 cái áo như thế, như thế. Ông may được không. Chắc chắn nghe câu dạ được.

Ê vua, ngồi thằng lưng coi nào, sắp sửa bấm máy. Vua nầy sợ đạo diễn có bộ LINH QUYỀN ra phết. Vua cãi lương, hát bộ, vua phim... do đóng vai vua, suốt năm suốt tháng. Cứ thế, vua ảo Napoleon đi đứng như vua thật trên hè phố. Ta lại có vua bù nhìn được PHỦ TƯỚNG hỗ trợ. Vua sợ đại sứ hơn sợ cọp. Chuyện sứ thần khúm núm trước vua là chuyện bình thường. Chỉ cần vua nói; Sứ thần đến đây gây lộn với trẫm hả. Thế là mất chức đại sứ rồi.

Thế đấy, vua chúa, lãnh đạo Mệnh cung cần tốt hơn Thiên Di cung. Bằng không thì sao? Vua lưu vong, vua bị truất phế, vua mất ghế... Cần thêm minh chứng lá số ông Nguyễn Văn Thiệu đấy. TỬ PHỦ ngộ TRIỆT tại Tài cung. Trong lịch sử nước ta có câu chuyện “Tứ nguyệt, tam vương triệu bất tường”. Vua bị tù, vua bị chết vì đói, bị bắt ép làm vua, khóc lóc khi bị làm vua. Do đâu? Do cung Thiên Di mạnh hơn cung Mệnh. Mệnh bị TRIỆT, Mệnh bị trừ mà nhóm 5 sao này, có 3 sao nó rất kỵ TRIỆT.

Nhóm nầy rất cần LỘC TỒN để tồn tại dài lâu. Đi với LIÊM TRINH là trường tồn. Dù có nguy nan vẫn tồn tại. Với TƯỚNG QUÂN được thương yêu dài lâu. Có như thế quân dân tụ tập quanh mình bao bọc.
Có bộ nầy tránh được sao KÌNH DƯƠNG đưa đến tranh chấp địa vị. Chưa nói đến khi có thêm KHÔNG KIẾP, HOÁ KỴ, THIÊN HÌNH lời luận đoán chuyển qua hướng khác. Tại mình tranh giành ghế làm chi cho mang hoạ, hoặc bị tranh giành. Suýt bỏ quên, khi có ám tinh DIÊU ĐÀ KỴ mê ghế đến chết.
Đừng có sống ảo với TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG (LIÊM) là thượng cách, rồi hận đời, đổ thừa bác cực dich chuyển... Toàn những chuyện nhảm nhí chết vì cười.
Không thể bỏ qua loại Tử Vi ba xạo, thế giới lừa đảo là đây. Chuyện tâm linh, chuyện bói toán là mảnh đất màu mở của lừa đảo. Ngay cả chuyện khoa học, y học, chính trị cũng lừa.
Vì thế, bộ 5 sao làm nên lịch sử, sự tích. Từ thơm tho đến thối hoắc, Ta lại có di tích, sự tích mãi mãi trường tồn đến tàn tích, phế tích, thất tích và những sự tích nghe căm hận hoặc xấu hổ.

TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM cần gặp.
TẢ HỮU.
Tam HOÁ cần thiết phải có nói lên sự thành công.
XƯƠNG KHÚC CÁO PHỤ được quyền phong thưởng, không lo tố cáo.
HOÁ KỴ nằm trong bộ tam HOÁ thành tứ HOÁ. Hợp nhất là đi với  TỬ VI, VŨ KHÚC, không mấy hợp với LIÊM TRINH ngôi sao đạo đức bị nghi ngờ.
Hợp với HOẢ LINH. Hợp với TỬ VI nhưng không hợp với VŨ KHÚC là cách bạo lực.
Hợp với LỘC TỒN, TƯỚNG QUÂN tất có QUỐC ẤN.
Hợp với ĐÀO HỒNG HỈ nếu không có, hợp với TUẾ HỔ PHÙ.
Hợp với CÔ QUẢ trừ sao VŨ KHÚC.
Hợp với sao TUẦN TRUNG.

Khó đánh giá.
Đi với bộ PHI PHỤC THANH lá số chuyển thành chiến tranh. Do hình thành các bộ sao dụng binh, điều binh... Chiến tranh là việc không nên, nhưng sẵn sàng chiến đấu để tự vệ. Chiến tranh là việc làm bất đắc dĩ không đáng ca ngợi.
Phải đánh giá lại thành công hay thất bại trong cuộc chiến. Tức lại dựa vào phần cần gặp hay kỵ gặp.

TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM kỵ gặp.
Kỵ nhất là TRIỆT đồng cung với TỬ VI, THIÊN PHỦ, THIÊN TƯỚNG nhiều dấu hiệu không tốt, chứ không phỉ là 1.
KHÔNG KIẾP
Tam Ám, Nhị Ám mê muội về công danh, bám địa vị.
THIÊN HÌNH nếu đi với HOÁ QUYỀN, HOÁ KHOA, LINH TINH hoặc nằm trong bộ BINH HÌNH TƯỚNG ẤN được xếp vào bộ cần gặp. Kỵ đi với HOÁ KỴ thành bộ KỴ HÌNH. Đi với KHÔI VIỆT, HOẢ LINH
Kỵ gặp bộ LINH XƯƠNG LA VŨ nghe lời xúi giục lẫn nhau mà mang hoạ.
KỴ HÌNH vi phạm pháp luật bằng hành vi.
KỴ KÌNH bị đố kỵ và chống đối.

Tất nhiên người viết không thể đi sâu vào các bộ sao; như như VIỆT HÌNH, KHÔI HÌNH... Ví dụ, VŨ HOẢ vốn bạo lực, nay thêm THIÊN VIỆT, THIÊN HÌNH sẵn sàng khai hoả.

Câu cuối muốn viết là. Bạn có thể tô son điểm phấn lên mặt cho đẹp, không ai cấm. Nhưng đừng tô điểm lá số Tử Vi vì đây là bản mật mã, người hướng dẫn đọc là người viết.