Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2025

12 bến nước.

 12 bến nước biết bến nào trong là câu thường nghe, trong bài ca Phận Gái Thuyền Quyên. Vậy 12 bến nước trên TỬ VI là các sao nào?

12 bên nước trên lá số TỬ VI là chòm sao BÁC SĨ và LỘC TỒN phối với nhau. Cuối cùng là phối với Chính tinh, bàng tinh và hung, cát tinh tạo ra 12 bến nước tức là Cung Phu Thê.

Mở FBD vào mẫu D ta sẽ có hình ảnh cụ thể.

Ví dụ. nam Giáp, Mệnh tại Ngọ với TƯỚNG QUÂN thủ Mệnh, vậy bến nước của người này là sao THANH LONG. Nhưng với nữ Mệnh tại Ngọ với BỆNH PHÙ thủ Mệnh, vậy bến nước của người này là sao PHỤC BINH.

Cụ thể hơn vào mẫu B. Nam, nữ tùy thích. Bấm chọn, ví dụ năm Ất Tị. lại chọn thêm chính tinh màu đỏ, ở phía dưới. Điều chỉnh 2 nút xanh đỏ sao cho chính tinh trùng với Mệnh. Ta có lá số ảo dùng tạm.

“Trong” là đặc tính của sao THANH LONG nhưng theo câu “12 bến nước biết bến nào trong”. Chữ “trong”  này hàm ý êm đềm. Vậy “đục” là sao nào. Đó là sao BỆNH PHÙ. Sao này chỉ hợp với chính tinh THIÊN LƯƠNG nói riêng và nhóm CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG nói chung. Nếu đi với CỰ MÔN hoặc SÁT PHÁ THAM, Tam KHÔNG thì đục ngầu là cái chắc, chưa nói đến Hung, Sát tinh KỴ, HÌNH tinh. Thuộc loại dòng nước bẩn.

Trước tiên cần biết THANH LONG chủ điều gì.

Màu xanh. Hợp hay là không.

Sự thanh cao, trong sạch, trong sáng. Tốt là thanh danh.

Tiếng nói. Tốt hay xấu?

Thanh bình. Êm đềm. Thật hay không?

Sắp xếp, sửa soạn... Tốt hay xấu. Lộn xộn chịu không nôi...

Bàn về chữ “trong” thôi cũng đủ mật. Vì ta có nhiều bộ sao THANH LONG tại cung Thìn chỉ với riêng tuổi Giáp nam. Với nữ cũng tuổi Giáp sao này đóng tại Tý.

Giáp Tý nam THANH LONG QUAN PHÙ

Giáp Dần nam THANH LONG TANG MÔN KHỐC.

Giáp Thìn nam THANH LONG THÁI TUẾ

Giáp Ngọ nam THANH LONG ĐIẾU KHÁCH QUẢ TÚ

Giáp Thân nam THANH LONG BẠCH HỔ

Giáp Tuất nam THANH LONG THIÊN HƯ TUẾ PHÁ

Nói chung ta có 60 bộ sao THANH LONG cho nam và nữ cũng thế. Tuổi Giáp đơn giản hóa, ta có.

THANH LONG đi với TUẾ HỔ PHÙ tại Phối tức Mệnh cung đi với TANG HƯ KHÁCH và THANH LONG đi với TANG HƯ KHÁCH tức Mệnh cung đi với TUẾ HỔ PHÙ.

Nói chung, nếu nói THANH LONG thôi thì chưa đủ ý nghĩa. Vì chưa biết nó đi với Bàng tinh nào, liệu có gặp Hung, Sát tinh và chính tinh có phù hợp không.

Nếu cái tốt nằm ở cung Mệnh, cái xấu nằm ở cung Phối, Từ đó ta thường nghe.

“Thế gian được vợ mất chồng”. Từ đó suy ra lại có được chồng mất vợ. Một cặp đôi thường chỉ có 1 người tốt mà thôi.

Phối cung cứ cho là dòng nước trong nhưng liệu Mệnh cung có thích trong hay đi tìm dòng nước đục? Ta lại có Phối cung là dòng nước đục Mệnh cung nghiến răng dùng dòng nước bẩn. Ráng sống cho hết kiếp người. Do đó phải kết hợp 2 cung Mệnh và Phối để luận đoán. Đó là nguyên tắc bất di bất dịch khi luận đoán các cung khác.

Vì Mệnh cung có.

Cụ THIÊN PHỦ tất có Phối là PHÁ QUÂN. Cụ THIÊN PHỦ chủ chữ đa, trong đó có thể đa phu thê. Thấy ai cụ cũng gắn bó vỗ về quấn quít. Mỗi tháng mỗi người cũng không sao.

Gã CỰ MÔN có Phối là THÁI ÂM. Gã này có cái mồm ưa nói, ưa sờ mó, từ đó sinh ra nhiều chuyện. THÁI ÂM đành âm mưu toan tính.

THIÊN TƯỚNG có Phối là THAM LANG. Tên này thấy ai tui cũng thương là THIÊN TƯỚNG, cũng ham là THAM LANG. Nước trong hay nước đục có uống mới biết.

THÁI DƯƠNG có Phối là THIÊN ĐỒNG.

THÁI DƯƠNG thường khoe vợ/chồng tui kìa.

THIÊN ĐỒNG một là rất trẻ như con nít, nếu trật, ĐỒNG nay là đồng lòng tát biển Đông cũng cạn. Biết đâu lại đồng bọn. Nếu có CÁO PHỤ là cùng nhau cãi cọ. Nếu có KHÔNG KIẾP là cùng chung tai họa.

THIÊN CƠ có Phối là THÁI DƯƠNG. THIÊN CƠ dễ gặp cơ may có người phối ngẫu tốt. Tốt thật hay không còn bước thứ 2.

THIÊN LƯƠNG có Phối là CỰ MÔN đã có bài viết. THIÊN LƯƠNG có tiền cũng khổ, không tiền lại càng khổ hơn. Phối có gã CỰ MÔN là cách “đa bất mãn hoài”. Tốt thật sự THIÊN LƯƠNG vẫn chê.

THẤT SÁT có Phối là THIÊN TƯỚNG. Tên này có người phối ngẫu tương trợ. Nếu THẤT SÁT được, THIÊN TƯỚNG càng thương. THẤT SÁT thuộc loại mất thì THIÊN TƯỚNG càng thương hại. Thật hay không chỉ bước 1 mà thôi. Biết đâu THẤT SÁT la làng mất vợ/chồng. Tên THIÊN TƯỚNG trời ơi đất hỡi.

Đau khổ nhất là Mệnh KHÔNG có Phối là KIẾP và ngược lại.

Mệnh HỎA có Phối là LINH TINH và ngược lại.

Tam ÁM tại Phối gây trở ngại cho công danh. Khi bị ám rồi gây trở ngại cho vợ/ chồng nổi tiếng sợ mất người yêu.

Thế đấy dễ dầu gì có dòng nước trong.

Một dòng nước trong.

Lắm dòng nước đục.

Một trăm người nhục.

Chỉ 1 người vinh.

Cho nên. 12 bến nước chẳng bến nào trong là rất dễ gặp. Chỉ mới THANH LONG thôi đã nhiều phiền toái. Ta còn có THANH LONG đi với ĐÀO HỒNG. Còn có các Bàng tinh hấp dẫn hơn ĐẠI HAO, PHI LIÊM, TẤU THƯ, HỈ THẦN... Liệu HỈ THẦN có sớm vui mừng không hay vui trước buồn sau....

Để giảm căng thẳng nên tìm nghe bài ca Phận Gái Thuyền Quyên. Bài viết này hình thành sau khi nghe bài ca nói trên.

Một số từ trong bài ca.

Phận gái thuyền quyên nghĩa là gì? Thuyền quyên là danh từ riêng lâu ngày trở thành danh từ chung. Mô tả người phụ nữ xinh đẹp trung thành lận đận vì tình duyên.

Duyên mình lỡ đôi. Duyên là sao THIÊN CƠ luôn luôn có THIÊN ĐỒNG tam hợp. Chủ đôi, cùng nhau... đã mất tác dụng. THIÊN ĐỒNG ngộ KHÔNG thành ra không đủ đôi. Ngộ CÁO PHỤ cãi nhau chí chóe đường ai nấy đi...

Dù vương vấn mãi cũng thế mà thôi. Là sao ĐÀ LA đi với THIÊN TƯỚNG. Tình ấy vương mãi trong lòng tôi.

Xin hãy quên đi là sao TRIỆT LỘ. Quên mối tình ấy đi là THIÊN TƯỚNG TRIỆT

Khi xưa là sao THIÊN KHÔI

Thiên duyên là sao THIÊN CƠ

Cố nhân là THIÊN KHÔI KHÁCH.

...

Không có nhận xét nào: