Thứ Ba, 30 tháng 3, 2021

KHAI TRỪ Cách.

 


Trước tiên cần tìm hiểu khai trừ là gì? Là bị đuổi ra khỏi 1 tổ chức nào đó. Tổ chức đó tầm cỡ quốc gia người ta không gọi là khai trừ, được gọi là trục xuất. Khai trừ được dùng trong các tổ chức đảng phái, tôn giáo. Tước bỏ quân tich được dùng trong các tổ chức quân đội, cảnh sát. Trong gia tộc, người ta dùng các từ giản dị đuổi khỏi gia tộc, nếu có quyền thế (dòng tộc của vua) còn bắt thay đổi cả họ. Trong phạm vi gia đình người ta thường nói đuổi khỏi gia đình không thừa nhận, từ bỏ nó. Trong tình trường người ta thường dùng các từ ly thân, ly dị. Từ đó, không còn cơ hội bước vào cái cửa nhà ấy. Những cuộc tình vừa chớm nở chóng tàn, người ta dùng các từ “chia tay hoàng hôn”, hoặc “cách biệt”... Ca rằng; Thôi là hết chia ly từ đây...” Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi/ Lam Phương.

 Chỉ 1 cách khai trừ nhưng từ ngữ của nó biến hoá cũng ly kỳ (xem bài biến hoá). Chỉ đoán chừng sẽ bị khai trừ ra 1 tổ chức nào đó thì dễ. Để đoán đúng các trường hợp rõ ràng tương đối khó. Vì dù muốn hay không cũng cần có trình độ hiểu biết nhất định.

 Mầy sẽ bị khai trừ khỏi môn phái, trường học... Vì chỉ quậy phá, có học hành đến đầu đến đuôi gì đâu, để người ta thừa nhận. Trong trường hợp này người ta dùng từ đuổi học.

Mầy sẽ bị khai trừ, vì có phải học viên của người ta đâu để được thừa nhận. Biết bao bằng cấp giả nhưng danh sách học viên lại không có tên. Thậm chí đến cả trường đại học cũng bị bộ Giáo Dục khai trừ. Do không có chức năng đào tạo chuyên ngành hoặc không bài bản.

 Chưa vào cuộc chơi đã bị khai trừ. Đây là điều hoàn toàn có thật. Không có gì phiền bằng phải nghe những điều ĐƯỜNG PHÙ thổi phồng.

Bẽ bàng, phũ phàng chưa ngỏ lời yêu bị người ta từ chối.

Chưa đến cửa đã bị khai trừ.

 Ví dụ, ta có cái mail như sau.

 Vậy khai trừ là cách gì?

Đơn giản là cách CỰ MÔN ngộ TRIỆT. Nhưng phức tạp là nó đi với hung, cát tinh. Từ đó ta lại có.

Người được quyền khai trừ và kẻ bị khai trừ.

Rất giống với trường hợp PHÁ QUÂN ngộ TRIỆT đi với KỴ HÌNH hoặc Tam KHÔNG.  Thuộc cách bị tước bỏ sự gắn bó. Trường hợp nầy người ta gọi là tước bỏ quân tịch. Tất nhiên cả 2 trường hợp đều cần tốt đẹp tại Mệnh.

Ngoài ra dễ lầm với cách tố cáo. Vì tố cáo thường đi liền với khai trừ.

Vậy 2 Hạn CỰ MÔN và PHÁ QUÂN hoặc Mệnh sao nầy đại hạn sao kia, có nguy cơ bị khai trừ nếu cả bộ sao nầy đều xấu.

 Cái dễ gặp trong cuộc đời.  Cung dễ bị khai trừ là cung Nô Bộc. Cung nầy thuộc loại nhiều người nhất trên lá số. Khi cung nầy phản phúc  người ta dễ khai trừ nhất. Có khi phải khai trừ nhiều lần vẫn cứ còn, vì đã là số phận. thường hay gặp sự cố cũ.

 Người tự ý khai trừ.

Dạng A. Là người nhận thấy sai lầm khi gia nhập 1 tổ chức nào đó. Tỉnh ngộ, tự ý rút lui. Ví dụ dễ hiểu. Sinh ra đời đã có sẵn 1 tôn giáo nào đó mà gia đình thừa nhận. Hoặc tự lựa chọn gia nhập các tà đạo, băng đảng nhận thấy phục vụ cho cái xấu. Sau đó công khai từ bỏ. Cái dễ gặp là âm thầm từ bỏ, không còn lui tới nơi đó nữa... Sợ gặp  oan gia trái chủ, tiền đâu mà trả. vay 1 người trả 1 người. Trường hợp nầy được  đánh giá là hay.

 Dạng B. Là người lợi dụng, lạm dụng người khác không thành công. Tham gia có mục đích vụ lợi. Tự mình khai trừ đành rút lui không còn lui tới nơi đó nữa. Mặc dù nơi ấy không hề cấm cửa. Cấm cửa là cách CỰ KỴ.

 Cách CỰ MÔN ngộ TRIỆT.

Quay trở lại với cách nầy. Nghĩa nôm na của nó dựa vào hình tượng của bộ sao là bên ngoài (là TRIỆT) cánh cửa CỰ MÔN. Hãy nhìn vào 1 ngôi trường, bên trong là học trò, bên ngoài là kẻ buôn bán và người đi lại. Đó là điều rất bình thường. Bạn đứng bên ngoài 1 đảng phái, một tôn giáo nào đó. Số lượng người nầy còn nhiều gấp bội kẻ bên trong. Nhưng có 1 học trò đứng ôm cặp trước cổng trường vì bị đuổi học. Rõ ràng CỰ MÔN TRIỆT có thêm HOÁ KỴ thậm chí có thêm CÁO PHỤ, THIÊN HÌNH.

 Lại có người muốn vào trường để học bị bác bảo vệ đuổi ra vì không phải là học trò của trường. Mầy âm mưu gì vậy hỡi thằng kia. Như vậy có nghĩa bác bảo vệ có CỰ MÔN TRIỆT HOÁ QUYỀN. Ông hiệu trưởng bảo tui;

được quyền đuổi đầu bọn không phải học trò trường ta vào trường, kể cả bọn học trò đi trễ, bọn bị đuổi học. Thế là rõ. Từ cái quyền bé tí (của bác bảo vệ) đến cái đại quyền trục xuất khỏi đất nước chắc chắn khác nhau như thế nào. Thế đấy. Việc thừa nhận và phủ nhận cực kỳ quan trọng. Vậy khai trừ động chạm tới cách thừa nhận của bộ PHỦ TƯỚNG. Lại xét đến cách CỰ MÔN TRIỆT.

 Cách nầy tương đối dễ gặp trên lá số TỬ VI, tỉ lệ là 1/6. Nếu gặp ở cung Mệnh tương đối khó.

Có 2 dạng.

Dạng 1. CỰ MÔN ngộ TRIỆT có THIÊN TƯỚNG cũng ngộ TRIỆT.

Cách nầy bị đánh giá là xấu nhất. Vì THIÊN TƯỚNG là ngôi sao tình cảm, ngôi sao tương trợ, trợ giúp. Xoá bỏ nó là trường hợp không hay. Trừ trường hợp THIÊN TƯỚNG có KHÔNG KIẾP, HOẢ LINH. Việc xoá bỏ nó là cần thiết. Chuyện tình cảm trai gái và trợ giúp liên quan đến cách nầy.

Dạng 2. CỰ MÔN ngộ TRIỆT có THAM LANG cũng ngộ TRIỆT.

Nếu trên lá số TỬ VI của bạn có cách CỰ MÔN ngộ TRIỆT. Dĩ nhiên chỉ gặp 1 trong 2 cách nầy mà thôi.

Lại ví dụ cho dễ hiểu.

Sinh năm Tân Sửu 2021. Nếu Mệnh đóng tại 2 cung  Thìn,Tị. Tức là cách CỰ MÔN cư Thìn, CỰ MÔN cư Tị. Mệnh có VĂN XƯƠNG, tất nhiên có cách CỰ MÔN TRIỆT KỴ. Cái văn chương ấy ngửi không vô.

Cung sinh năm như trên. Nếu Mệnh có PHÁ QUÂN cư Thìn, lại có THIÊN KHÔNG đồng cung hay tam hợp là cách PHÁ QUÂN ngộ Tam KHÔNG. Về sau hạn CỰ MÔN ngộ TRIỆT dễ bị khai trừ nhất. Bạn bè nó khai trừ nó chứ không ai khác.

Trường hợp VŨ PHÁ tại Tị lại có Tam KHÔNG cai hoạ còn lớn.

 Cung nào không nên khai trừ.

Các cung chỉ về người (phụ mẫu, huynh đệ, vợ chồng, con cái và bạn bè) không nên khai trừ. Đúng chưa, đó chỉ là lý thuyết về mặt đạo đức. Nhưng thực tế bất cứ cung nào cũng có thể gặp vì là số phận an bài. Chúng ta đâu có quyền lựa chọn.

Ví dụ thêm cho dễ hiểu.

Số phận bạn dễ khai trừ cung Phối. Định mệnh sẽ đưa đẩy bạn gặp người phối ngẫu có cách nầy ở Mệnh. Vô tình hình thành 2 chữ duyên nợ với nhau.

Số phận bạn khai trừ cung Tử. Thế đấy, khéo đẻ sẽ có 1 đứa con, thậm chí có thể tất cả các đứa con đều có cách nầy.

Việc khai trừ cung Phụ mẫu tức là có cách CỰ MÔN TRIỆT tại Phụ mẫu chỉ xẩy ra với trường hợp THAM LANG thủ Mệnh. Gây bất lợi về tình cảm hoặc gây mất người. Vì sao TRIỆT là sao Vong, là dầu trừ...

 Có người khai trừ cung Phối và kéo theo cả cung Tử Tức. Sẵn sàng ra đi không chút bận lòng. Nhưng nếu vạch mặt chỉ tên những người như thế trong luận đoán rõ ràng là điều rất khó. Các từ nhẹ nhàng là “xem nhẹ chuyện thê nhi”. Có hay không nhiều người bỏ vợ, bỏ chồng và cả con cái chạy theo kẻ khác.

 Chỉ 1 cách CỰ TRIỆT nằm tại mỗi cung có 1 cách lý giải khác nhau.

Với người nầy gọi là phản quốc bị khai trừ. là trục xuất, là tước bỏ quân tịch. Người kia là kẻ phản bội, kẻ phản tình...

 Một nhân vật nổi tiếng ai cũng biết. Đó là cụ Phan Bội Châu bị trục xuất khỏi Nhật. Vì thời điểm đó Nhật và Pháp bắt tay với nhau. So sánh với 1 số trường hợp người Việt ở nước ngoài bị trục xuất về nước vì hành vi phạm pháp.

Vậy trường hợp cụ Phan, gọi chính xác là kẻ bị (nước Nhật) phản bội.

 Bài viết đến đây cũng khá dài, vì có nhiều người lười đọc. Xem ra cũng không đem lại niềm vui. Thậm chí chạy khỏi Tử Vi Ứng Dụng khi bị vạch mặt chỉ tên. Sự thật thường đắng lòng.


6 nhận xét:

Toàn Nguyễn nói...

Chú viết càng dài càng tốt ah, cháu sẽ đọc đi đọc lại nhiều lần.

Nguyen thi thu thuỷ nói...

Bác ơi, cự môn ngộ triệt, tham lang cũng ngộ triệt, mà lại thêm lưu tuần thì luận sao hả bác? Cháu cám ơn bác nhiều.

Nhiếp Hải Anh nói...
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Nhiếp Hải Anh nói...

Mong Thày viết dài ạ. Chúng con không lười đọc. Các bài viết của Thày là niềm an ủi, định hướng cho chúng con giữa những hoang mang trong cuộc đời hỗn loạn này.

KimDung nói...

Cháu chào bác, cháu theo dõi blog của bác đã lâu, những kiến thức về tử vi của bác rất logic, dễ hiểu và rất đời ạ. Cháu là người đam mê triết học phương Đông, mặc dù không có năng khiếu học tử vi nhưng cháu cũng đã coi những bài viết của bác như một cái nhìn rất riêng về văn hoá - nhân sinh quan phương Đông. Thậm chí mỗi khi bế tắc, stress công việc, cháu lại vào tìm đọc để hiểu hơn về quy luật, cán cân cuộc sống, thấy thật bổ ích cho tâm hồn, qua giọng văn thú vị và giản dị của bác. Thưa bác, năm nay cháu 31 tuổi âm, nhưng về Tử vi thì cháu vẫn chưa có cơ hội được xem, vì giờ sinh của cháu không có, mẹ cháu chỉ nhớ áng chừng giờ Thìn đến giờ Tỵ. Nếu có duyên với bác, bác đọc được comment này của cháu, cháu có thể nhờ bác xác định giờ sinh và xem tổng quan lá số của cháu được không ạ? Bác có thể cho cháu cách liên hệ riêng với bác bằng hình thức nào đó không ạ, cháu cảm ơn bác ạ!
Cháu sinh vào ngày 23-1-1992 Dương lịch. Giờ sinh khoảng từ 8h-11h sáng.

Toái Quân Lưỡng Phá nói...

Thưa bác. Cháu có cung THÊ ngộ Cự Nhật tại Thân , Cự, Kỵ, Tả, Phi, Mã Khốc Khách, Tuần Triệt. Cháu tuổi Giáp Tuất. Có nên lấy vợ không? Hoặc lấy vợ người ngoại quốc có hoá giải được ko? Xin bác giúp đỡ cho cháu một lời khuyên.. cháu đội ơn bác