Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013

Câu Hỏi Là Bài Học Hay 17

CÂU HỎI Là Bài Học Hay (bài 17)
Dec 19, 2009 12:49 AM
 Bài này chấm dứt loạt bài CHLBHH. Loạt bài này bắt đầu từ ngày 13 tháng 11 năm 2009.
Đến bài cuối ngày 19 tháng 12 nắm 2009. Chỉ một thời gian ngắn thực hiện 17 bài viết. Thời điểm đó còn gặp trở ngại lớn là Yahoo hoạt động rất vật vờ. Nhiều người trong nhóm gia đình khi đọc được khi không, khiến cũng phát chán. Tất cả điều này liên quan đến đến lá số TỬ VI của người viết. Vì đại hạn gặp Tuần lại thêm lưu Tuần. Qua Canh Dần gặp TRIỆT LỘ tại tiểu hạn, lưu TRIỆT LỘ tại ĐẠI HẠN. Mọi việc chúng ta làm đều do định mệnh sắp sẵn. Mọi sinh hoạt trở lại bình thường. Khi chuyển qua công khai, những tiết lộ có phần dè dặt. Khi đọc lại bài này. Thành viên của gia đình TVUD đã đoán được Vỡ Tan Bao Giấc Mộng từ năm 2009. Cho nên Mùa Thu Lá Bay bị xếp vào Vui Học Tử Vi mà thôi.
Câu 1.
Việt Nam tan giấc mộng vàng bóng đá nam.
Giấc mộng lớn, giấc mộng con, tan giấc mộng... Tan giấc mộng là một bộ sao, gồm một chính tinh và bàng tinh.
Câu 2.
Tao trị được mầy. Trị là sao nào. Đóng ở đâu là trị được cung đó. Sao nào?
Câu 3.
Sang năm Canh Dần sao lưu TRIỆT lưu tại đâu?.0,5 điểm
Những sao nào sợ TRIỆT nhất. 0,5 điểm
Câu 4.
Tôi bị nó trừ bỏ (từ bỏ). Là một tổ hợp 3 sao gồm một chính tinh và 2 bàng tinh.
Câu 5.
Nó bị khai trừ ra khỏi đảng. Ở đây chỉ tìm hiểu khai trừ mà thôi. Vì được quyền khai trừ, bị khai trừ là 2 vấn đề khác nhau. Là một bộ sao gồm một chính tinh và bàng tinh.
Câu 6.
Phát chán là một bộ sao gồm một chính tinh và bàng tinh.
Câu 7. Thành ngữ
Cái nết đánh chết không chừa. Cái nết đánh chết cái đẹp. Chao ôi! cái nết là sao gì vậy ta. Đó là một bàng tinh.
Câu 8.
Hồi chuông cảnh tỉnh.
Câu 9.
Can tội tàng trữ văn hóa phẩm.... Là bộ sao nào. Gồm có bao nhiêu sao.
Câu 10.
Đấu tranh với cái ác. Đấu tranh làm giảm nhiều tội phạm nghiêm trọng. Đấu tranh thắng lơi.
Đấu tranh là một bộ sao từ đó ta có cơ sở để luận bị đấu tranh hay đấu tranh để thành công hay thất bại.
Câu may mắn.
Theo bạn vua Bảo Đại  thường gọi thân mẫu của mình là:
Mẫu Hậu.
Mạ
Ả.
Chị
Đáp án bài này vào 0H00 thứ 4 tuần tới.
ĐÁP ÁN (b 17)
Người đầu tiên tham gia giải đáp là knto2000  người thứ hai là Neptunelt.
Câu 1.
Việt Nam tan giấc mộng vàng bóng đá nam.
Giấc mộng lớn, giấc mộng con, tan giấc mộng... Tan giấc mộng là một bộ sao, gồm một chính tinh và bàng tinh.
Là THAM LANG + PHI LIÊM, Giấc mơ là THAM LANG tan nát là PHI LIÊM, hay nói cách khác khi nhóm Sát Phá Tham giao hội với nhóm Thanh Phi Phục dễ đưa đến sự thất vọng.
Người đầu tiên đoán đúng câu này là knto2000
Câu 2.
Tao trị được mầy. Trị là sao nào. Đóng ở đâu là trị được cung đó. Sao nào?
Trị được tức xem thường, coi nhẹ, trừ được là TRIỆT, chủ trừ, trị, chữa... đóng tại các cung về người (Nô, Huynh, Phụ, Tử, Phối) mang ý là trị được cung ấy.
Người đầu tiên đoán đúng câu này là knto2000
Nhưng ở đây bạn ấy có mở vòng hoặc THIÊN KHÔNG nếu theo nghĩa xấu. Nếu hiểu như vậy là sai. Sao này đóng ở các cung về người, cơ sở luận đoán đầu tiên là không lường trước được những sự không ngờ về cung ấy.
Câu 3.
Sang năm Canh Dần sao lưu TRIỆT lưu tại đâu?.0,5 điểm
Những sao nào sợ TRIỆT nhất. 0,5 điểm
Lưu tại Ngọ Mùi.
Những sao nào sợ TRIỆT nhất (không hỏi ở Ngọ Mùi).
Là các sao TỬ VI, THIÊN PHỦ, THIÊN TƯỚNG, NHẬT NGUYỆT sáng. Riêng THẤT SÁT có tính phức tạp.
Người đầu tiên đoán đúng đầy đủ câu này là khiêmphamxuan
Câu 4.
Tôi bị nó trừ bỏ (từ bỏ). Là một tổ hợp 3 sao gồm một chính tinh và 2 bàng tinh.
Là bộ PHÁ QUÂN KỴ TRIỆT
Người đầu tiên đoán đúng câu này là knto2000
Câu 5.
Nó bị khai trừ ra khỏi đảng. Ở đây chỉ tìm hiểu khai trừ mà thôi. Vì được quyền khai trừ, bị khai trừ là 2 vấn đề khác nhau. Là một bộ sao gồm một chính tinh và bàng tinh.
Khai trừ là CỰ MÔN TRIỆT từ đây để đoán tiếp bị khai trừ, tôi được quyền khai trừ (đuổi nó ra khỏi ngỏ)
Người đầu tiên đoán đúng câu này là khiêmphamxuan
Câu 6.
Phát chán là một bộ sao gồm một chính tinh và bàng tinh.
PHÁ QUÂN ngộ KHÔI. Chán cái cũ quá ưa cái mới hơn. Đa phần chọn Phá Việt gắn bó với cái mới, kể ra cũng không sai chi mấy, nếu PHÁ QUÂN thấy đủ cả 2 sao. Nhưng PHÁ QUÂN chỉ thấy KHÔI là đâm chán. Khôi chủ cũ Việt chủ mới, chán cái cũ (công việc cũ, cảnh quan cũ, con người cũ, trò chơi cũ..). và gắn bó vào cái mới khi thấy Việt. Điều này chỉ phát hiện khi vị trí PHÁ QUÂN chỉ thấy một sao KHÔI hay VIỆT mà thôi. Nếu thấy chỉ một mình VIỆT thì PHÁ QUÂN có gắn bó với cái mới nhưng chưa bỏ cái cũ. Nhưng nếu thấy cả KHÔI và VIỆT là bỏ cũ theo mới, hoặc chỉ thấy KHÔI trong lòng đâm chán. Bạn phải an KHÔI VIỆT theo đúng TỬ VI Ứng Dụng mới thấy rõ điều đó. Phát chán chỉ đúng khi có PHÁ QUÂN và cả KHÔI VIỆT. Ta đừng quên PHÁ QUÂN là sao mang 2 đặc tính trái ngược nhau, người viết vẫn cho bạn điểm trong câu này. Bạn có thể thử nghiệm vì sao Hitler phát chán cảnh hòa hình, Vua Bảo Đại từ bỏ ngai vàng, ông Thiệu từ bỏ chức Tổng Thống nhớ an lưu KHÔI VIỆT cho chính xác.
Người đầu tiên đoán đúng câu này là knto2000
Câu 7. Thành ngữ
Cái nết đánh chết không chừa. Cái nết đánh chết cái đẹp. Chao ôi! cái nết là sao gì vậy ta. Đó là một bàng tinh.
Cái nết đánh chết không chừa là do thói quen xấu, và thói quen tốt là cái nết đánh chết cái đẹp. Như thế cái nết là cái nếp sống đẹp so với cái nhan sắc Đào Hoa thì cái nết hay hơn cái đẹp. Và thói quen là sao THÁI TUẾ. Cho nên THÁI TUẾ không nên đi với KHÔNG KIẾP. Có câu “KHÔNG KIẾP THÁI TUẾ suy vi”. Và THÁI TUẾ và Đào Hoa không bao giờ hội họp với nhau. Một người có Đào Hoa xinh đẹp có khi bị phê phán ăn nói, cử chỉ cùng lúc đó, người có THÁI TUẾ chắc không đẹp hơn được khen được người được nết.
Người đầu tiên đoán đúng và được thêm 0,5 điểm (duy nhất đoán đúng) câu này là Neptunelt.
Câu 8.
Hồi chuông cảnh tỉnh. Không ai đoán đúng câu này. Chỉ đoán là tiếng chuông, cái chuông. Đó là bộ LINH TRIỆT. Sao Linh chủ chuông sao TRIỆT chủ hiểu biết, đem sự hiểu biết của mình ra để cảnh tỉnh người khác. Người ta thường viết những cụm từ hoa mỹ như: Chúng tôi nhấn hồi chuông cảnh báo mọi người trước nguy cơ... cũng như đi xe chúng ta dùng còi vậy thôi, yêu cầu chú ý đến tôi, nhường đường cho tôi... bộ sao này đi với hung tinh rất nguy hiểm, lúc đó là hồi chuông báo tử. Vì thế cần 1 trong 2 sao đắc ý. TRIỆT cần đóng ở Thân Dậu, hoặc Linh sáng hay hợp cách với chính tinh hội họp.  
Không ai đoán đúng câu này.
Câu 9.
Can tội tàng trữ văn hóa phẩm.... Là bộ sao nào. Gồm có bao nhiêu sao.
Can tội là Kỵ Hình, tàng trữ có liên quan mật thiết đến TANG MÔN chủ tang vật đồng thời có tính chất chôn dấu, cất dấu khi đi với KỴ HÌNH và chính tinh là THIÊN PHỦ chủ che đậy, tại đây đi với sao tang vật... THIÊN PHỦ kỵ gặp sao THIÊN HÌNH, và cần biết LỘC TỒN có khả năng hóa giải sao THIÊN HÌNH, văn hóa phẩm liên quan đến XƯƠNG KHÚC.
Các bạn đa phần viết: LỘC TỒN + TẤU THƯ làm sao có bộ sao này. Hoặc viết Tấu Thư XƯƠNG KHÚC cái văn hóa đó đâu cần thiết bạn viết ra, nếu có viết chưa chắc đủ lý do để bắt, đó là quyền sáng tác của bạn, nếu có chăng can tội phát tán.
Những người có bộ KỴ HÌNH LỘC TỒN không can tội gì hết, chỉ có tội là cái gì cũng ưa dành dụm, dồn cất để dành, có thêm Cô Quả cái giẻ rách cũng để dành. Kỵ Hình đối với họ là bị chê bai bắt bẻ biến nhà ở thành kho phế liệu. Như trường hợp vừa kể có thêm PHÁ QUÂN hay THẤT SÁT bắt vì can tội ẩu đả do Sát Phá gây ra, chứ không phải do tội LỘC TỒN. Cho nên bố cục của cách trên là.
PHỦ TANG HÌNH KỴ XƯƠNG KHÚC. Rất cần gặp THANH LONG và PHƯỢNG CÁC hóa giải. Kỵ gặp thêm các sao thuộc nhóm sai lầm tội lỗi.
Các bạn chỉ được 0,5 điểm trong câu này.
Không ai đoán đúng câu này.
Câu 10.
Đấu tranh với cái ác. Đấu tranh làm giảm nhiều tội phạm nghiêm trọng. Đấu tranh thắng lơi.
Đấu tranh là một bộ sao từ đó ta có cơ sở để luận bị đấu tranh hay đấu tranh để thành công hay thất bại.
Là THẤT SÁT KÌNH.
Người đầu tiên đoán đúng câu này là knto2000
Câu may mắn.
Theo bạn vua Bảo Đại  thường gọi thân mẫu của mình là: Ả tương tự như là chị, vì là bậc hoàng đế con trời, nên có một từ riêng để gọi mẹ, các hoàng tử khác gọi mẹ là Đức Từ. Cha gọi là nghiêm, mẹ gọi là từ. Để tôn phong mẹ các hoàng tử, công chúa gọi mẹ là Đức Từ, về sau các cháu cũng bắt chước gọi y như vậy. Bá tính bên ngoài cũng bắt chước theo gọi là Đức Từ Dũ, thân mẫu vua Bảo Đại được gọi là Đức Từ Cung (theo hoàng tộc) hoặc Bà Từ Cung (theo bá tánh)
Người đầu tiên đoán đúng câu này là Neptunelt
Người nhiều điểm nhất là Neptunelt 9 điểm, knto2000  Lá xinh được 8,5 điểm.

Bác không được khỏe nên chưa có bài mới.

Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

Mùa Thu Lá Bay


Mùa Thu Lá Bay.
Đường link chính thức. "Mùa Thu Lá Bay".

Đường mã hoá:

Cách: Vỡ tan bao giấc mộng lứa đôi.

Các đường link trang này đã chết

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

CÂU HỎI Là Bài Học Hay (bài 16)

CÂU HỎI Là Bài Học Hay (bài 16)
Dec 16, 2009 1:00 AMFriend & Family
Câu 1.
Phòng và trừ.
Là bộ sao nào?
Câu 2.
Thiếu trách nhiệm, thiếu trình độ... Như thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng... Trình trạng yếu kém trong quản lý đưa đến nạn tham nhũng...
Thiếu trách nhiệm là bộ sao nào? Gồm một chính tinh và bàng tinh.
Câu 3.
Chiêu bài. Ta từng nghe chiêu bài như: Phản Thanh Phục Minh, Bình Tây Sát Tả, Phù Lê Diệt Trịnh. Vậy chiêu bài Phản ...và Phục (Phản Thanh Phục Minh) là bộ sao nào. Bộ này gồm 2 sao. Chính tinh và một bàng tinh.
Câu 4.
Phòng và chống.
Là bộ sao nào?
Câu 5. Phòng Trừ Tránh Lánh.
Đây là bốn từ, ba ý. Bạn không nắm vững rất khó đoán TỬ VI.
Liệu tôi có tránh được tai họa này không?.
Tránh là sao?
Câu 6.
Quấy rối tình dục là  sao nào?
Câu 7.
Có Trung Hiếu đứng trong trời đất.
Không công danh thà nát với cỏ cây.
Công danh là sao nào?
Câu 8.
Nổi danh tài sắc một thời.
Xôn xao ngoài cửa thiếu gì yến oanh.
Đây là bộ sao phức tạp gồm nổi + danh+ tài+ sắc. Bạn hãy viết bộ sao đó.
Câu 9.
KHÔNG KỴ. Bạn đoán sao?
Câu 10.
TRUNG QUỐC là nơi khai sinh ra khoa TỬ VI.
Khai sinh là bộ sao nào gồm một Chính tinh và một Bàng tinh.
Câu may mắn:
Bạn tìm những từ, cụm từ. Cái đáng ăn cướp nhất mà không bị phạm tội. Bạn không được lập lại từ của các bạn đã nêu
ĐÁP ÁN (b16).
Quân tiên phong là Yến Nhi người thứ 2 Thiên Đồng.
Câu 1.
Phòng và trừ. Là bộ TUẦN TRIỆT, đây là bộ sao phòng và trừ rất thích hợp với bộ Phá Tham, vì anh Tham Muốn hay Đánh Phá cái gì cũng cần phòng trừ (đúng sai...) trước nếu không dễ mắc Sai Lầm do THẤT SÁT gây nên. Nhưng rất Kỵ với TỬ VI, THẤT SÁT... làm cho các sao này đâm ra rụt rè.
Người đầu tiên đoán đúng câu này là Thiên Đồng
Câu 2.
Thiếu trách nhiệm, thiếu trình độ... Như thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng... Trình trạng yếu kém trong quản lý đưa đến nạn tham nhũng...
Thiếu trách nhiệm là bộ sao nào? Gồm một chính tinh và bàng tinh. Là TIỂU HAO TỬ VI. Tiểu hao chỉ trình độ còn non yếu, còn thiếu... Mãi đến người thứ 8 mới đoán đúng. Nhưng thấy Bộ sao này đi với LINH TINH bạn phải đoán giỏi những cái tỉ mỉ tinh vi, cực kỳ khéo léo như khắc bài thơ trên hạt gạo. Nếu thấy Tử Tiểu Kỵ Hình Linh mới đoán là thiếu tinh thần trách nhiệm gây vi phạm, có Cô Quả mới gây hậu hậu quả. Vì kết quả bây giờ là vi phạm do cố ý, cố tình ( lúc này chuyển qua hậu quả trái đắng Kỵ Hình Cô Quả) nếu thấy KHÔNG KIẾP là tai họa càng lớn, lúc đó là hậu quả nghiêm trọng. Đoán TỬ VI là tùy theo cấp độ đưa lời luận đoán. Chỉ mới 2 sao thôi mà thấy lúng túng, cột ông TRIỆT vào đã nói nhiều lần là từ bỏ nhiệm vụ, vất gánh nửa chừng, bị lộ bí mật...
Người đầu tiên đoán đúng câu này là Dulichbui.
Câu 3.
Chiêu bài. Ta từng nghe chiêu bài như: Phản Thanh Phục Minh, Bình Tây Sát Tả, Phù Lê Diệt Trịnh. Vậy chiêu bài Phản ...và Phục (Phản Thanh Phục Minh) là bộ sao nào. Bộ này gồm 2 sao. Chính tinh và một bàng tinh. Là CỰ BINH. Tức là tui phản đối cái gì đó để phục hồi, tái tạo lại... không được tui dụng Binh tui cự lại. Như phản đối việc gây ô nhiễm môi trường nếu không tôi dùng binh (tức là người cùng chí hướng) biểu tình. Phản đối sự bành trướng nếu không tui dùng binh tôi đánh... Tùy Hung, Cát, Bàng tinh để luận.
Chiêu bài này là chiêu bài chính trị. Trên thương trường các khẩu hiệu là chiêu bài, như “mọi lúc mọi nơi’....
Người đầu tiên đoán đúng câu này là Neptunelt.
Câu 4.
Phòng và chống.
Là bộ sao nào? Tuần và Đà đều có tính phòng bị, Kình là chống. Là bộ Tuần Kình, nếu chọn Kình Đà cũng không sai. Kình Đà trong phạm vi nhỏ Tuần Kình trong phạm vi lớn. Ví dụ trong niên can Kỷ Sửu bộ Tuần Kình đóng tại Mùi, tại Ngọ thiên về phòng. Tại Mùi phòng chống mạnh hơn. Tại Hợi chịu ảnh hưởng mạnh của Tuần Kình Đà phòng bị còn chặt chẽ hơn nữa, quan trọng là bị hay được. Ví dụ, bão đến kìa, coi phòng chống cho tốt.
Người đầu tiên đoán đúng câu này là Thiên Đồng
Câu 5. Phòng Trừ Tránh Lánh.
Đây là bốn từ, ba ý. Bạn không nắm vững rất khó đoán TỬ VI.
Liệu tôi có tránh được tai họa này không?.
Tránh là sao? Là sao VŨ KHÚC giỏi tránh, lánh, né, luồn lách... tùy trường hợp lươn lẹo cũng là sao này. Vì thế sao này không kỵ TUẦN TRIỆT.
Người đầu tiên đoán đúng câu này là Thiên Đồng
Câu 6.
Quấy rối tình dục là  sao nào?
Là  PHÁ QUÂN và THIÊN TƯỚNG cả 2 sao này đều đúng. Quan trọng là PHÁ QUÂN bị hay được, còn THIÊN TƯỚNG luôn luôn là thiên về kẻ bị vì sao này luôn có đối tượng quấn quít, sự chủ động không phải do Tướng gây ra.
Người đầu tiên đoán đúng câu này là Thiên Đồng
Câu 7.
Công danh là sao nào? Là Vũ Khúc đây chỉ là sao cơ bản để đoán về công danh, công trạng đi vào thực tế cần có cát tinh, từ đây cơ sở để luận công danh lớn nhỏ, công trạng gì như văn nghệ, chiến công, xây dựng công trình... bị  đoạt  mất công trạng, hay hao công phí sức... Hay không có công danh gì...
Người đầu tiên đoán đúng câu này là Thiên Đồng
Câu 8.
Nổi danh tài sắc một thời.
Xôn xao ngoài cửa thiếu gì yến oanh.
Đây là bộ sao phức tạp gồm nổi + danh+ tài+ sắc. Bạn hãy viết bộ sao đó. Đó là bộ sao:
KHÔI VIỆT + THANH LONG (chủ danh tiếng) + THIÊN CƠ (hoặc VŨ KHÚC) + ĐÀO HOA (có thể thay thế Hoa Cái, hoặc XƯƠNG KHÚC không thể thay Tướng Hồng vì vướng phải THANH LONG, có thể thay bằng Hồng Loan). Nếu có LINH dễ trở thành diễn viên. Nếu có bộ sao trên là thời kỳ tươi đẹp nhất của đời người. Tất nhiên có mức độ của nó do cát tinh tụ tập mạnh khác hỗ trợ, nếu có THIÊN LƯƠNG dễ cận kề quý nhân.
Có 4 bạn cấu trúc gần đúng. Được 1 điểm là Tâm an, Song Hỉ, Dulichbui và knto2009.
Câu 9.
KHÔNG KỴ. Bạn đoán sao?
Là không có gì mà cũng nghi ngờ, (ghét, cấm...) với điều kiện là không thấy ĐỊA KIẾP. Ví dụ có thể gặp trong các trường hợp các cung. Thìn Ngọ Tuất Tý. Ở các vị trí đó ngộ KHÔNG không thể thấy KIẾP.
Người đầu tiên đoán đúng câu này là Thiên Đồng
Câu 10.
TRUNG QUỐC là nơi khai sinh ra khoa TỬ VI.
Khai sinh là bộ sao nào gồm một Chính tinh và một Bàng tinh.
CỰ MÔN THIÊN VIỆT chủ khai sinh. Vì CỰ MÔN chủ bước khởi đầu, khai sinh, khai sáng, khai canh... ra một cái gì đó.
Người đầu tiên đoán đúng câu này là Thiên Đồng. Nhưng điều lạ kỳ không ai bắt chước theo. Bạn được thêm 0.5 điểm.
Câu may mắn:
Cái không phải của mình nhưng đoạt lấy gọi là ăn cướp.
Thủy sản, hải sản, cây quả và khoáng sản... của trời, của đất (tất nhiên không phải nơi nuôi trồng) ta có quyền ăn cướp.
Bằng cấp, huy chương, học bỗng... cái đó người ta khuyến khích mình ăn cướp nữa là khác.
Đất đai, trời biển... của ta mất đi. Ta có quyền cướp lại. Cướp vũ khí, hung khí trong tay kẻ ác, kẻ địch cái gì của địch ta đều có quyền cướp, kể cả mạng sống của nó. thậm chí cướp cả chính quyền, điều này ghi rõ ràng trong lịch sử.
Cướp được cái sống trong tay tử thần. Đó là mấy ông bác sỹ.
Thương trường là nơi mạnh ai nấy cướp.
Em cướp mất sự trong sáng của đời anh....
Trong thể thao, trong các môn cờ từ cướp dùng thoải mái.
Cướp thời cơ. Khi cơ hội đến nên tranh thủ cướp lấy thời cơ... nhưng dễ gặp nguy cơ cũng là cách này.
Người đầu tiên đoán đúng câu này là Yến nhi.

Không ai cướp được điểm 10. Người nhiều điểm nhất là Dulichbui, knto2009, 9 điểm Thiên đồng 8.5 điểm, các bạn còn lại đều 8 điểm.