Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

CÂU HỎI Là Bài Học Hay (bài 3)

chim_baythuymac_ct - Upanh.com

CÂU HỎI Là Bài Học Hay (bài 3)

Nov 17, 2009 8:07 PMFriend & Family
CÂU HỎI LÀ BÀI HỌC HAY (bài ba).
Câu 1.
Đố bạn một tuần có mấy ngày. Bạn chú ý bạn đang nghiên cứu TỬ VI.
Câu 2.
Tuần trăng có mấy ngày.
Câu 3.
Từ nghi ngờ chuyển qua ghen ghét, ganh tị rồi cấm đoán. Hóa kỵ biến hóa tài tình. Nhưng muốn cấm đoán phải cần có sao gì? Bạn cấm con cái của bạn nhưng cấm tôi sao được. Bạn cần phải có sao gì để cấm bên ngoài xã hội.
Câu 4.
THIÊN MÃ ngộ TRIỆT là đặc trưng của một số tuổi. Như Tân Mão, Tân Hợi, Tân Mùi có tại Tị,  Nhâm Thân, Nhâm Tí, Nhâm Thìn tại Dần, Giáp Tuất, Giáp Ngọ, Giáp Dần tại Thân. Chiếm tỉ lệ 9/60 tuổi. Bạn đoán chung chung là:
A. Què tay, cụt tay
B. Mất xe
C. Bịnh tật ở tay chân.
D. Ngựa trên đường. Tính ưa đi lại
Câu 5.
Ngày kỷ niệm là ngày vui, ngày buồn, ngày tưởng nhớ... đến sự việc, sự kiện, sự cố. Vậy ngày kỷ niệm là bộ sao nào? Bạn chỉ nêu 1 chính tinh và một bàng tinh. Từ đó ta nhìn lá số, ta biết người ngày có những kỷ niệm buồn, vui trong cuộc đời.
Câu 6.
Anh vẫn nhớ lần đầu tiên trong cuộc đời, anh sờ tay lên lên cơ thể của em. Đó là bộ sao gồm 3 chính tinh gộp lại. (Bạn cũng làm được chuyện như bác Đình mà thôi, bạn rờ gì tôi cũng biết)
Câu 7.
Bạn nêu tên đầy đủ của sao Tuần và Triệt.
Câu 8.
Hình như là... hình như là người..., hình như câu nói có ý..., hình như có bồ mới đối xử với mình như thế.... Vậy Hình như là... sao gì?
Câu 9.
 Tui đoán chừng anh được vợ con, bạn bè quan tâm. Được thế thì tốt, Công An quan tâm mới mệt. Quan tâm và theo dõi khác nhau. Từ quan tâm tốt mình được tôn trọng, quan tâm xấu là bị nhắm bắn. Vậy quan tâm là sao nào.
Câu 10.
Tui khoái ba hòn đá đẹp đẹp lắm, anh Đình ơi! Anh thấy đâu có lượm về cho tôi chơi non bộ.
Tui cũng khoái ba hòn đá đẹp đẹp như anh vậy. Đo đỏ, xanh xanh hoặc không màu càng tốt. Tui đổi cho. Họ đang nói về ngôi sao nào vậy?
Câu 11. Câu hỏi may mắn.
Bác Bửu Đình có bao nhiêu vợ? Bạn cần biết, ăn ở với nhau như vợ chồng không có hôn thú vẫn được nhà nước công nhận. Đúng chưa? Chỉ chọn đáp án đúng nhất để cho điểm thưởng.
Thông minh không bằng may mắn, có tài cũng cần phải gặp may.
Để tránh trình trạng post muộn trùng giờ như Hai Ninh. Bài này hạn định thời gian gởi bài chậm nhất là trước 21 h ngày 19 tháng 11. Bài này haininh được nhận quà tặng từ của bác. Do được điểm 10. Thật ra đó là mạng xã hội cũng như Yahoo. Cũng tình cớ và bất đắc dĩ chăm sóc Yahoo cũng hết thời gian rồi.
Đáp Án  (bài ba).
Câu 1.
Đố bạn một tuần có mấy ngày. Bạn chú ý bạn đang nghiên cứu TỬ VI.
Câu 2.
Tuần trăng có mấy ngày.
Trả lời câu 1 và 2: Đây là câu hỏi dễ, bác đưa lên trước để các bạn phấn khởi trả lời, bác đã viết điều này rồi. Câu này ôn bài mà thôi. Tuần có mười ngày. Thượng tuần là từ mồng 1 tính đến 10, tiếp là trung tuần, hạ tuần.
Tuần trăng tính tròn 30 ngày (từ không trăng, lưỡi liềm qua tròn là một chu kỳ, một chu kỳ là tuần). Chính xác chỉ có 29+ ½. Khi tiếp xúc với Dương Lịch tuần có 7 ngày. Cho nên 10 ngày sao Tuần thay đổi vị trí một lần. Ngày xưa có người dám khẳng định khoảng trung tuần hết bịnh đấy. Người ta căn cứ vào vị trí sao Tuần rời khỏi Thân MỆNH Tật Hạn, khi chính tinh tại đấy không hợp với sao Tuần.
Đáng tiếc có bạn trả lời sai câu này. Hoặc không hiểu được câu hỏi. “Tuần nào anh về” là câu nói thông thường của ngày xưa và nay nhưng khác nhau là nay 7 xưa 10.
Người đầu tiên trả lời đúng 2 câu này là Vofle. Nhưng có hơi vòng vèo chơi ăn gian, cũng thuộc loại chơi gian là khiêmphạmxuan là người đầu tiên gởi bài, cũng được đánh giá đúng câu này.
Điều bất ngờ là nhiều bạn trả lời sai. Sáng tạo nhiều luận thuyết quan điểm mới lạ. Có bạn lại lôi tuần trăng mật theo tua, có bạn lại đoán ngược Tuần trăng 10 ngày, tuần 30 ngày. Thua điểm câu này làm sụt giảm tổng số điểm một cách nghiêm trọng (Tuần Liêm).
Bạn trả lời câu này rõ ràng nhất là Tam an.
Câu 3.
Từ nghi ngờ chuyển qua ghen ghét, ganh tị rồi cấm đoán. Hóa kỵ biến hóa tài tình. Nhưng muốn cấm đoán phải cần có sao gì? Bạn cấm con cái của bạn nhưng cấm tôi sao được. Bạn cần phải có sao gì để cấm bên ngoài xã hội.
Cấm thì phải có tối thiểu là HÓA QUYỀN. Cao hơn nữa là được quyền  ra lịnh cấm đoán là thêm LINH. Tuyệt hơn là có thêm KHOA (làm cho quyền đó rất là to). Càng hay hơn nữa là có KHÔI VIỆT (nếu không có KHÔI VIỆT thay vào đó Đại Hao, Hồng Loan, Thái Tuế) đến đây thì cái quyền ấy quá to rồi. Từ đó ta phân biệt được ai là HÓA QUYỀN với quyền cao chức trọng. Chứ một HÓA QUYỀN thôi thì cũng đáng mừng.
Câu 4.
THIÊN MÃ ngộ TRIỆT là đặc trưng của một số tuổi. Như Tân Mão, Tân Hợi, Tân Mùi có tại Tị,  Nhâm Thân, Nhâm Tí, Nhâm Thìn tại Dần, Giáp Tuất, Giáp Ngọ, Giáp Dần tại Thân. Chiếm tỉ lệ 9/60 tuổi. Bạn đoán chung chung là:
A. Què tay, cụt tay
B. Mất xe
C. Bịnh tật ở tay chân.
D. Ngựa trên đường. Tính ưa đi lại.
Bạn chỉ được phép đoán chung chung như mục D mà thôi. Tử mã, vong mã như các sách TỬ VI là võ đoán, gieo rắc hoang mang. Người viết đưa ra con số để bạn suy nghĩ, còn một đống người bị Mã Tuần, Mã Đà nữa, mặc dù tai nạn đi lại nước ta quá cao nhưng không phải như thế ta kết tội Mã Triệt. Muốn mất xe thì phải có thêm KHÔNG KIẾP hay THẤT SÁT, què tay có thêm THIÊN HÌNH, tai nạn có HỎA LINH, có KHÔNG KIẾP là thấy tai họa đến tai nạn đến chân tay và xe cộ. Cứ ám ảnh Tử Mã, Vong Mã không giải thích được rồi chế thêm nào là ngũ hành Mã thay đổi, rồi Mã nhảy lung tung. Tại sao con Mã nhảy được, còn con Phượng sợ gì mà không bay. Trong khi Mã đi với chính tinh nào, phù hợp với TRIỆT hay không lại không chịu tìm hiểu.
Câu 5.
Ngày kỷ niệm là ngày vui, ngày buồn, ngày tưởng nhớ... đến sự việc, sự kiện, sự cố. Vậy ngày kỷ niệm là bộ sao nào? Bạn chỉ nêu 1 chính tinh và một bàng tinh. Từ đó ta nhìn lá số, ta biết người ngày có những kỷ niệm buồn, vui trong cuộc đời.
Câu này đa phần các bạn trả lời đúng. Có bạn chỉ chú ý quá nhiều 2 chữ yêu đương chịu thua điểm câu này. Quốc Ấn là ấn tượng khó quên. Nhật là ngày. Chơi thêm sao KIẾP vào thấy đắng.
Câu 6.
Anh vẫn nhớ lần đầu tiên trong cuộc đời, anh sờ tay lên lên cơ thể của em. Đó là bộ sao gồm 3 chính tinh gộp lại. (Bạn cũng làm được chuyện như bác Đình mà thôi, bạn rờ gì tôi cũng biết)
Người viết ghi bộ 3 chính tinh.
Đó là bộ 3 sao CƠ ÂM CỰ. Sao CỰ chủ sờ mó, tiếp xúc... Tất nhiên có bạn hoài nghi, vì sẽ có nhiều lần đầu tiên ấy. Chỉ một lần đầu tiên tại tiểu hạn, hay đại hạn ta gặp lần đầu tiên. Nhưng về sau cũng tiểu hạn đó ta lại sờ mó cái khác như lần đầu tiên tôi cầm vũ khí, chán chi cái lần đầu tiên vì gốc đại hạn đã thay đổi. Anh Đình đoán hay ghê, lần đầu tiên em quản lý tiền bạc...
Đây cũng là câu khó. Bạn đoán đúng đầu tiên là Dulichbui. Ví dụ trong bài Tử Phá bên cạnh TV là THIÊN CƠ có bộ sao này. Vì thế cách Tử Phá ẩn tàng dâm cách (Tử Phá Tham vị chi dâm) câu này cũng gây vui không kém. Có nhiều bạn chọn  CỰ CƠ có ĐỒNG (hai bên cùng sờ mó lẫn nhau. Chắc không chịu cùng sờ mó (hoặc cãi cọ) vì đứa con nít thương yêu của mình). Ở đây người viết mô tả anh với em, chàng với nàng. Phải có THÁI ÂM ở trong đó.
Câu 7.
Bạn nêu tên đầy đủ của sao Tuần và Triệt.
Tuần Trung Không Vong. Triệt Lộ Không Vong.
Câu 8.
Hình như là... hình như là người..., hình như câu nói có ý..., hình như có bồ mới đối xử với mình như thế.... Vậy Hình như là... sao gì?
Sao THIÊN HÌNH
Câu 9.
 Tui đoán chừng anh được vợ con, bạn bè quan tâm. Được thế thì tốt, Công An quan tâm mới mệt. Quan tâm và theo dõi khác nhau. Từ quan tâm tốt mình được tôn trọng, quan tâm xấu là bị nhắm bắn. Vậy quan tâm là sao nào.
Là sao Tuần. Nhiều bạn trả lời sai câu này. Người đoán đúng đầu tiên là Voyfle. Nếu bị lầm là sao  LIÊM TRINH vì thế người viết cẩn thận viết quan tâm và theo dõi khác nhau. Được nhiều người quan tâm trở thành nhân vật trung tâm, nhân vật quan trọng, được trọng vọng, có sức tập trung hưởng những cách hay ho của Tuần nhưng có Hung Sát tinh trở thành cái đích nhắm bắn.
 Khi ta được nhiều người quan tâm vô tình thu hút ngôi sao LIÊM TRINH theo dõi mình. Mà ngôi sao LIÊM TRINH soi mói rất nhiều cung không thua gì TUẦN TRIỆT.
Cũng là Tuần vậy thôi nhưng tốt ta đoán là tốt xấu ta đoán theo xấu là do các sao tập trung nhiều hay ít. Ta thường gặp dạng phức tạp rất nhiều, vì thế nếu bạn có trường hợp như vậy, để giảm thiểu nguy hiểm cho mình không nên khêu khích, bắt bẻ, đố kỵ... làm tình trạng xấu thêm.
Câu 10.
Tui khoái ba hòn đá đẹp đẹp lắm, anh Đình ơi! Anh thấy đâu có lượm về cho tôi chơi non bộ.
Tui cũng khoái ba hòn đá đẹp đẹp như anh vậy. Đo đỏ, xanh xanh hoặc không màu càng tốt. Tui đổi cho. Họ đang nói về ngôi sao nào vậy?
Là sao THIÊN CƠ. Câu này là câu dễ, bác muốn bài làm của bạn kết thúc bằng tiếng thở dài nhẹ nhàng, không ngờ cũng có bạn sai. Ý của bác là hồng ngọc, lục ngọc, kim cương (cũng là đá) đổi đá thường có chịu không.
Câu 11. Câu hỏi may mắn.
Bác Bửu Đình có bao nhiêu vợ? Bạn cần biết, ăn ở với nhau như vợ chồng không có hôn thú vẫn được nhà nước công nhận. Đúng chưa? Chỉ chọn đáp án đúng nhất để cho điểm thưởng.
Thông minh không bằng may mắn, có tài cũng cần phải gặp may.
Người đoán đúng đầu tiên là Dulichbui. Cám ơn các bạn đã cho thêm 1,2 người nữa. Nếu có chắc chắn không có cảnh hôm nay, thì giờ đâu mà nghiên với cứu. Ghen bóng ghen gió, phí phạm một đời tâm huyết. Nếu 2 đời vợ thì quá tội cho bác.
Đây là câu hỏi may mắn, sở dĩ có câu này vì Voyfle cho là: Có bác Đình mới hỏi, còn không chắc là không hỏi đến. Vì thế, để chứng minh không cũng đặt thành câu hỏi. Cho nên đáp án là: Gia cảnh của bác đơn sơ chỉ có một mà thôi. Để cái bẫy thêm thơm nào là “Bạn cần biết, ăn ở ...” kéo theo cả Vualocvung nhảy vào đoán... mò. Nhiều em dính chùm khiến bác cười nôn ruột. Có mấy ai khoe nhiều vợ bao giờ. Dưới đây là câu suy nghĩ của nạn nhân.
Ak! Bác ơi, câu may mắn này làm con còn tiêu tốn nhiều chất xám hơn mấy câu trên nữa. Đoán tới đoán lui con nghĩ thế hệ bác lớn lên trong thời loạn lạc; đoán xuôi đoán ngược, con chọn 2.
Tất cả các câu hỏi đều có người đáp đúng.
Vinh danh 3 bạn được điểm tối đa kể cả điểm thưởng. Theo thứ tự thời gian là:
Tam an. Mẹ 2 hột vịt. Mèo ú.
Tam an và Mèo ú cho bác biết địa chỉ mail để nhận quà tặng của bác.

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

CÂU HỎI Là Bài Học Hay (bài 2)

anh_kx_doiudnhe - Upanh.com
Nov 15, 2009 3:52 PMFriend & Family
 CÂU HỎI LÀ BÀI HỌC HAY NHẤT. Bài hai.
Bài thơ Sinh nghi hành của Bùi Chí Vịnh
Sinh nghi ta viết một bài hành,
Vợ nghi chồng, em út nghi anh
Cha nghi con cái, bè nghi bạn
Thủ trưởng thì nghi hết ban ngành
                 oOo
Láng giềng dòm ngó nghi hàng xóm
Ngoài đường nghi phố chứa lưu manh
Và khi ta viết bài in báo
Cũng nghi mình kiếm chác công danh
Thật là của hiếm, trong thơ văn thường là thương vay khóc mướn. Bắt gặp bài Sinh Nghi Hành của Bùi Chí Vinh, thi sỹ đồng thời (chứ không phải đương thời) với chúng ta. Viết một đề tài mới  không nói thì bạn cũng thấy rất ư là hay, và với con mắt TỬ VI nhìn đâu cũng thấy liên quan. Bạn nên đọc lại bài thơ lần nữa, để chuẩn bị đi vào câu hỏi. Đây là  thất ngôn bát cú thể tự do. Bốn câu đầu gieo vần bằng, 4 câu sau gieo vần trắc.
Những câu hỏi này giúp bạn hiểu chữ “Sinh”, “ chữ “Nghi”quan trọng như thế nào.
Câu 1. Nghi, như vợ nghi chồng, anh nghi em theo nội dung bài thơ trên là sao gì?
Câu 2. Từ nghi và sinh nghi có một khoảnh cách. Ví dụ: Từ chỗ, tôi nghi nghi cái bụi cây có sinh vật gì đó, đến tôi sinh nghi do nó động đậy. Nó khác nhau, đúng chưa? Nghi ngờ là quyền của mỗi người. Vậy thì hỏi bạn rằng: Thêm sao nào thì ta luận đoán là Sinh Nghi.
A, ĐÀO HOA
B.TỬ VI
C.THIÊN VIỆT
D.TRIỆT
Câu 3. Làm như thế tạo ra sự ngờ vực ! Hay có thể viết là: Làm như vậy người ta nghi ngờ đấy. Vậy sao Nghi Ngờ đi với sao nào sau đây?
A, ĐÀO HOA
B. KÌNH DƯƠNG
C.THIÊN VIỆT
D.TRIỆT
Câu 4. Láng giềng dòm ngó nghi hàng xóm. Dòm ngó là sao gì?
A, THIÊN TƯỚNG
B. LIÊM TRINH
C. SÁT PHÁ
D. THÁI DƯƠNG
Câu 5. Ngoài đường nghi phố chứa lưu manh
Câu này tác giả phê phán quá nặng nề, nhất là chữ CHỨA, nếu là người viết dùng từ có mà thôi. Nhưng hỏi bạn rằng: Ngoài đường là sao nào. Ngày nào ta cũng thường đi lại trên đường. Có kẻ mang tiếng “đồ đứng đường”, có kẻ làm động tác chim bay cò bay...
Câu 6. Công Danh là sao nào trong 14 chính tinh.
Câu 7. Cũng nghi mình kiếm chác công danh
Kiếm chác công danh là bộ sao nào
A, TỬ TƯỚNG
B. TỬ PHỦ
C. THAM VŨ
 DƯƠNG LƯƠNG.
Câu 8. Sao mà cơ thể tôi rạo rực vậy. Do THIÊN CƠ gặp.
A, THIÊN DIÊU.
B. ĐÀO HOA.
C. XƯƠNG KHÚC
D. THAI
Câu 9. Sao THIÊN CƠ đi với bộ sao nào ta đoán là có khả năng làm nghề xây dựng.
A, Kình Đà
B. TUẾ HỔ PHÙ
C. PHI PHỤC THANH
D. TỒN TƯỚNG PHÙ
Câu 10. Theo bạn ta nghi (tức MỆNH, QUAN, TÀI có nghi) với Thiên Di cung có nghi.
Trường hợp nào xấu hơn vì sao? Bạn tự cho vài nhận xét, càng ngắn càng tốt.
A.      Là MỆNH có sao ngờ vực là xấu .
B.      Là THIÊN DI có sao ngờ vực xấu hơn.
Câu hỏi 11 dành cho sự may mắn.
Ngoài trang blog của bác Bửu Đình, có trang Web nào của bác Bửu Đình không?
Đặc ân ai đoán đúng đều được điểm.
Sau đây là bài Sinh Nghi Hành nhại lại câu của Thi Sỹ Bùi Chí Vinh, tặng các bạn.
Sinh nghi ta viết một bài hành.
Nhìn quanh xám xịt chẳng thấy xanh.
Kẻ dưới nghi người trên tham nhũng.
Kẻ trên nghi dưới chẳng trung thành.
                       oOo
Sinh nghi là tự khổ, tự hành.
Vợ nghi chồng nước mắt chảy quanh.
Cha nghi con cái lòng trung hiếu.
Bè bạn nghi nhau vỡ mộng lành.
                      oOo
Trò dám nghi thầy không trung thực
Thầy lại nghi trò đứa lưu manh.
Đất nước có gì vui với sướng
Tình người như sợi chỉ mong manh.
                      oOo
Giá như che dấu niềm nghi kỵ.
Vun đắp cây đời mãi màu xanh.
Anh trồng cây phúc, tôi trồng hạnh.
Đây đó quanh ta thấy an lành.
TRẢ LỜI:
Câu 1. Nghi, như vợ nghi chồng, anh nghi em theo nội dung bài thơ trên là sao gì?
HÓA KỴ. Hầu hết đều trả lời đúng.
Câu 2.
Là THIÊN VIỆT chủ phát sinh. Đi với Cát tinh như Vũ chủ phát tài, đi với THIÊN LƯƠNG phát may.... Đây là câu bác thường viết.
Câu 3.  Là Đào Hoa nói đến tạo ra, gây ra từ tốt đến xấu là đào hoa.
Câu 4. Láng giềng dòm ngó nghi hàng xóm. Dòm ngó là sao gì?
Là Sát Phá. Đa phần các bạn sai câu này, người đoán đúng đầu tiên là Hai lúa. Dòm ngó có tính công khai là Sát Phá (cảnh sát, binh lính, kẻ canh gác...) còn LIÊM TRINH chủ dò xét ngầm, theo dõi, tên gián điệp luôn luôn có bí mật của TỬ VI, quan sát cả các cung liền kề, bị LIÊM TRINH theo dõi khó mà phát hiện được, tinh vi... bắt người vì một câu nói, câu viết. Các bạn thua điểm bởi câu này hơi bị nhiều.
Câu 5. Ngoài đường nghi phố chứa lưu manh
Là TRIỆT LỘ. Người đoán đúng đầu tiên là knto2000. Chắc là có liên quan bận tâm đến giới đứng đường nên biết rành sao này.
Câu 6. Công Danh là sao nào trong 14 chính tinh.
VŨ KHÚC các bạn giải sai câu này cũng hơi nhiều, nói đến chữ công như công trạng, công danh, lập công... là sao này. Nó chủ tài năng nên lập nên công trạng, nó chủ tiền của nên lập nên di tích. Sự tích là TỬ VI VŨ KHÚC. Sự là TỬ VI, tích là VŨ KHÚC. TỬ VI chủ địa vị, chức vụ... VŨ công sức, tài năng... Bạn đoán sai câu 6 dễ bị sai luôn câu 7. Câu 7 là gợi ý khéo léo của người viết. Nhưng điều buồn cười có bạn đoán đúng câu 6 lại trật lất câu 7, đoán câu 7 đúng lại trật câu 6. Như THIÊN ĐỒNG công danh là THÁI DƯƠNG nhưng Tìm kiếm công danh lại đoán đúng Tham Vũ. Nếu có bộ Tham Dương mớí hợp lý chứ. Thế là người viết được cả buổi no cười. Tham Vũ là cách Tham gia trổ tài, tìm kiếm công danh là nó chứ ai.
Câu 7. Cũng nghi mình kiếm chác công danh
Là bộ THAM VŨ
Câu 8. Sao mà cơ thể tôi rạo rực vậy. Do THIÊN CƠ gặp.
Là sao Diêu. Có câu “Hạn ngộ Cơ Diêu vô phu nan tự khởi cô miên” (không chồng khó dỗ giấc ngủ)
Lạ kỳ câu này bạn nào cũng đúng, bản năng con người.
Câu 9. Sao THIÊN CƠ đi với bộ sao nào ta đoán là có khả năng làm nghề xây dựng.
A, Kình Đà. Kình chủ Dựng Đà chủ Xây. Tùy trường hợp đi với cung nào, sao nào. Ta có từ  xây dựng nhà cửa, xây dựng hạnh phúc gia đình, xây dựng tổ chức, cơ quan, đoàn thể công ty. Nghề xây dựng đứng từ xa nhìn ta thấy họ cứ leo lên trụt xuống. Cơ thể đi lên đi xuống. Một bạn kinh ngạc khi bác đoán, con bạn leo trèo cầu thang té ngã vì đi với Tang Môn. Như thế là luận đoán. Bạn thấy đó dữ liệu dồi dào mới có điều kiện luận đoán tốt.
Câu 10.
Câu này các bạn đều đoán đúng. Làm sao cấm được người bên ngoài nghi ngờ, ta càng cố ý làm cho họ đừng nghi chỉ làm cho tình hình xấu thêm. Ôi! giả nai, ví dụ vậy, Tốt nhất không làm gì sai trái để tránh sự nghi kỵ có cơ sở đào sâu thêm. Bản thân ta có ta có thể khắc phục được.
Tất cả các câu hỏi đều có người đoán trúng.
Câu hỏi 11 dành cho sự may mắn.
Có một trang Web dự phòng để khi trái gió trở trời, Yahoo không hoạt động lên đó mà viết. Tính bảo mật rất cao. Người viết mượn các bạn để kiểm tra, các bạn vô tình làm công việc ấy mà không biết. Một bạn trong chính các bạn làm dùm đấy. Vì đó là trang dự phòng chẳng có gì để bạn đến xem cả.
Mục đích thưởng điểm để các bạn có điểm 10. Có điểm 10 là có quà tặng của bác. Mặc dù đã có thêm điểm thưởng cho tất cả các bạn, vẫn chưa có người 10 điểm. Nói chung bài làm của các bạn rất tốt. Tổng số điểm chia cho tổng số người là trên 7 điểm. Các bạn ngại ngùng không làm bài, các bạn nên làm như sau: Copy bài và sau đó tự làm sau này đem so với bài giải.
Vinh danh bạn Vyofle được 9 điểm và 2 bạn được 8 điểm sớm nhất là Knto 2000, Neptunelt
Từ nay mỗi kỳ bác chọn 3 người để vinh danh ưu tiên vẫn là người đúng và sớm nhất, người có điểm 8 còn nhiều. Và câu hỏi, cứ 2 ngày có 1 bài, 2 ngày sau có lời giải và câu hỏi mới.
Người được điểm 10 là Haininhvt, gởi bài cùng một lúc với bác, khiến cho bác post cũng khó khăn.
Ngày 13 tháng 3 năm 2013
Cảm nghĩ khi đọc lại bài này để post lên lòng thật là vui. Câu 7 là điểm thưởng cho câu 6.
Một là có thêm 2 điểm, hai là không có điểm nào. Thế mà nhiều người chỉ nhận 1 điểm trong 2 câu. Nếu hỏi “Đoái công chuộc tội” là cách gì? Chắc chắn là nghĩ không ra (vì mang 3 yếu tố, công, tội, chuộc. Có tội mới chuộc, không có tội chuột với mèo thì có, hà hà). Trong số các người được kể tên, có 2 hiện giờ là học viên của F cũ. 1 tại Đức không thể tiếp tục vì lo học hành thi cử, nhưng chắc chắn có theo dõi các bài viết . Và những người còn lại có thể là học viên nhưng mang nick mới ẩn danh. Hì hì, có lúc phải bịt mặt thay tên.

Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

VŨ ĐÀO cách

bia_f3 - Upanh.com

VŨ ĐÀO cách.

Là kết hợp giữa chính tinh VŨ KHÚC và bàng tinh  ĐÀO HOA.
Chúng ta chưa biết VŨ KHÚC đóng ở đâu. Tạm thời thừa nhận ĐÀO HOA tam hợp hay đồng cung với VŨ KHÚC. Ta có cách VŨ ĐÀO với 2 dữ liệu cơ sở như thế. Nhận xét có thể sai lầm cần loại trừ các trường hợp VŨ có SÁT PHÁ đồng cung, tam hợp. Các trường hợp VŨ PHỦ, VŨ TƯỚNG. THAM VŨ Sửu Mùi., VŨ đơn thủ Tuất Thìn, được bàn luận trước.
Hạn chế các trường hợp như thế nhận xét mới chính xác.
VŨ là sao có tính giải trí, nghĩa của nó là múa may, mua máy. Tuỳ trường hợp mở ra cả 1 ngành công nghiệp giải trí, nổi bật nhất là khi VŨ đi với ĐÀO HOA. Khi thế giới hoà bình ngành công nghiệp này phát triển nhất và đem lại niềm vui cho đời. Khoa học kỹ thuật cao ngành games cũng phát triển mạnh. Giây phút thư thả người ta thường tìm đến các games dễ thương, hay ưa thích phù hợp để giải trí. ĐÀO HOA là yếu tố quan trọng phối hợp với VŨ hình thành cách này, nhờ vào tính vui vẻ, ồn ào và có phần khéo léo. VŨ cũng là sao có tài năng. Kết hợp 2 tính chất ta có, bộ sao vui chơi và giải trí, khuynh hướng ưa ca múa, nhảy nhót... Nếu đi với cát tinh không gặp KHÔNG KIẾP HOẢ LINH cuộc đời luôn luôn vui vẻ. Lấy giải trí, khiêu vũ làm thú vui nói chung, tuỳ thuộc vào một số bàng tinh có thể kinh doanh ngành này có lợi.
Cách VŨ ĐÀO không những hợp tại Mệnh và còn hợp ở Tài, Quan. Phù hợp hoàn toàn với bộ TỒN TƯỚNG PHÙ hay nhất là có thêm HOÁ LỘC. Tạo thành cách Song Lộc. Nếu được như thế là cách tuyệt vời nhất.
Mệnh có bộ sao này rất kỵ bộ CÔ QUẢ, chủ cuộc vui kết thúc ngắn ngủi. Để mô tả dễ hiểu. Có 1 khách lặng lẽ đến vũ trường mục đích tìm vui, nhưng tham dự không bao lâu họ lại lặng lẽ ra về cô đơn như khi đến.
Ta có Vũ cô đơn với niềm vui ngắn ngủi, cũng như các bản nhạc luôn luôn là đoản khúc. Cũng vũ, cũng múa… nhưng múa gươm, múa võ, múa súng…  Múa súng nghe lạ tai với các bạn nhưng dân binh nghiệp không lạ. Những cây súng được múa thường là súng dài múa rất đẹp. Múa súng như vậy để biểu diễn trong lễ nghi. Ngoài múa may trên, ta còn có VŨ múa… lưỡi.
Bộ VŨ ĐÀO có KÌNH DƯƠNG lại có CÔ QUẢ là cách xấu. Là cách tranh chấp về tài sản. Càng xấu hơn 1 bậc nữa có SÁT PHÁ và cứ thế càng xấu thêm khi có KHÔNG KIẾP HOẢ LINH KỴ HÌNH. Mức độ xấu chuyển qua khủng khiếp.
Nguyên tắc TỬ VI là thế. Xấu, xấu vừa, xấu quá... Tốt cũng thế, tốt, khá tốt, rất tốt... quá tốt.  Từ đó ta có thể bắt gặp những cảnh chém giết nhau vì tiền của tài sản, cảnh cướp đoạt, chém giết. Thậm chí trong gia đình anh em, cha mẹ tranh chấp nhau vì tài sản, có thể đưa đến kiện cáo, đổ máu. Chẳng còn ra thể thống chi cả. VŨ tại đó là múa vũ khí, múa lưỡi tranh chấp ồn ào náo loạn. Đến đó mới hiểu ĐÀO HOA là ngôi sao ồn ào, đúng hơn là ngôi sao vui vẻ. Có thế mới luận đoán TỬ VI. Hì hì.
Vì VŨ là ngôi sao tài sản. Vì VŨ là ngôi sao lắc léo. Vì VŨ từ múa lưỡi đến múa dao, múa súng... ngôi sao bạo lực. Chỉ có VŨ múa bút là dễ thương thôi, múa bậy cũng vào hộp ngồi, hoặc chiêu lấy thị phi. VŨ giỏi là biết luồn lách né tránh, chứ không phải lòn cúi công hầu. VŨ là ngôi sao làm nên sự tích mà phế tích, tàng tích cũng là VŨ. VŨ ưa múa may, VŨ KÌNH QUYỀN có KHÔNG KIẾP là VŨ tranh giành địa vị dễ phát sinh tai hoạ không ngờ đó bạn. Đó là lời nhắn gởi cho 1 người.
VŨ ĐÀO đồng cung SÁT PHÁ đa phần vui chơi và quậy phá, tất cả còn tuỳ thuộc vào hung sát tinh và bộ vi phạm để luận (tai hoạ không thể biết đến đâu). VŨ có SÁT PHÁ đồng cung,  sao ĐÀO mọc thêm như thế này thường xấu. Vì trong bộ này đã có 2 sao Sát là THẤT SÁT và KIẾP SÁT rất kỵ gặp thêm Hung tinh, KỴ HÌNH. VŨ ĐÀO + SÁT PHÁ + thêm CÔ QUẢ dứt khoát là xấu.
VŨ ơi! Vũ à... VŨ nói, Vũ hát, Vũ múa... Nếu múa may gì cần đúng nơi, đúng chỗ. Cho dù múa gươm đao cũng trên hí trường mua vui cho thiên hạ thôi. Vũ giỏi múa ngoài chiến trường để quân địch sợ. Vũ múa dao trên đường phố, đối với người viết chỉ đáng thương hại mà thôi. Đáp số rõ ràng kết thúc ngắn ngủi như sao VŨ KHÚC mà hậu quả lâu dài như sao LIÊM TRINH.
Vũ Khúc Đào Hoa gia Cô Quả..
Cuộc vui ngắn ngủi thế này thôi.
Tìm vui đâu phải nơi đô hội.
Chỉ có trong lòng thế nhân ơi!